TP.HCM sau hợp nhất: Nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ quyền trẻ em

08:42 | 11/12/2025

Sau hợp nhất, thành phố Hồ Chí Minh đối mặt nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ quyền trẻ em, từ thiếu đầu mối phụ trách, cán bộ cơ sở quá tải đến những khoảng trống trong phối hợp liên ngành. Những vấn đề này được các đại biểu thẳng thắn nêu ra tại hội nghị giao ban mạng lưới các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 10/12.
WVI hỗ trợ cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em tại xã Tam Chung (Thanh Hóa)
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai

Phát biểu tại hội nghị, bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, cho biết những biến đổi về địa giới, dân số, nguồn lực và phương thức phối hợp liên ngành đang đặt ra các yêu cầu hoàn toàn mới đối với công tác trẻ em. Bà cho rằng, thuận lợi có, nhưng khó khăn cũng không hề ít.

Theo bà Mai, Hội đã làm việc với cán bộ phụ trách trẻ em tại ba khu vực cũ gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, qua đó ghi nhận nhiều vướng mắc nổi lên. Lớn nhất là việc chưa xác định rõ đầu mối phụ trách; quy trình phối hợp tuy đã có sẵn nhưng khi vận hành vẫn còn lúng túng; nhiều cán bộ mới được phân công kiêm nhiệm nhiều mảng nên khó theo sát tình hình trẻ em tại cơ sở. Trong khi đó, các vụ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vấn đề an toàn mạng… vẫn xuất hiện thường xuyên và ngày càng phức tạp.

TP.HCM sau hợp nhất: Nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ quyền trẻ em
Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tổ chức Enfants d’ASIE thực hiện Chương trình Hỗ trợ học bổng và BHYT học kỳ II, năm học 2024 - 2025. (Ảnh: Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh)

Ông Nguyễn Lữ Gia, đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam nhận định, hạn chế về năng lực và kinh nghiệm ở một số đơn vị, địa phương đã ảnh hưởng không nhỏ tới tốc độ can thiệp, xử lý các vụ việc khẩn cấp liên quan đến trẻ. Từ kinh nghiệm triển khai dự án hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh, ông đề xuất các cơ quan liên quan cần sớm rà soát, cập nhật tình hình hậu sáp nhập và cùng Thành phố xây dựng các dịch vụ, mô hình hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo mọi trẻ em, đặc biệt là nhóm yếu thế được tiếp cận sự chăm sóc thiết yếu.

Một thực tế khác cũng được nêu ra bởi ông Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho biết nhiều cán bộ cơ sở phụ trách công tác trẻ em mới nhận nhiệm vụ 1-2 tháng, vừa thiếu kinh nghiệm vừa phải gánh khối lượng công việc quá lớn. “Nếu Sở Y tế quản lý 12 đầu việc, thì sắp tới ở mỗi phường chỉ có một cán bộ y tế đảm nhiệm toàn bộ hoạt động cấp Sở. Lĩnh vực trẻ em chỉ là một trong 12 đầu việc đó, nhưng riêng mảng trẻ em lại có tới 8 nhiệm vụ thường xuyên, trong đó bảo vệ trẻ em chỉ là một phần”, ông Tính dẫn chứng.

Các cơ sở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nêu nhiều khó khăn trong quá trình chuyển cấp, chuyển trường cho trẻ học lớp tình thương sau khi hoàn thành tiểu học; nhiều em chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, dẫn đến hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. Một số trường hợp khác vẫn chưa được làm giấy tờ tùy thân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Từ thực tiễn trên, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh, yêu cầu cấp thiết hiện nay là củng cố mạng lưới phối hợp liên ngành giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội. Song song đó, cần tăng cường xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên bảo vệ trẻ em ở cơ sở - lực lượng gần dân, nắm sát tình hình và có khả năng phát hiện sớm nguy cơ để hỗ trợ kịp thời.

Theo bà Hòa, công tác bảo vệ trẻ em không thể chỉ dựa vào một cơ quan hay tổ chức, mà đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp. Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, vai trò của cộng tác viên càng trở nên quan trọng.

Bà nhấn mạnh: Công tác bảo vệ trẻ muốn hiệu quả không chỉ dừng ở xử lý sự việc khi đã xảy ra, mà phải xây dựng hệ thống phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa - ngay trong mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng. “Phòng ngừa vẫn là cách tốt nhất trong bảo vệ trẻ; chỉ khi nguy cơ được nhận diện sớm và trẻ được bao bọc bởi mạng lưới an toàn thì mọi hành động bảo vệ mới phát huy trọn vẹn ý nghĩa.”

WVI hỗ trợ cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em tại xã Tam Chung (Thanh Hóa) WVI hỗ trợ cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em tại xã Tam Chung (Thanh Hóa)
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 3/12/2025 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 308.000 USD, tương đương hơn 7,7 tỷ đồng thực hiện Chương trình vùng Mường Lát - xã Tam Chung do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương trên địa bàn xã Tam Chung.
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
Ngày 05/12 tại tỉnh Bắc Ninh, Tổ chức Save the Children International - Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Tổ chức Cứu trợ Trẻ em) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh và chính quyền địa phương hai xã Yên Thế, Bố Hạ tổ chức Lễ khởi động Chương trình hỗ trợ cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão số 11 (Matmo) tại tỉnh Bắc Ninh. Dự án cung cấp hỗ trợ bằng tiền mặt nhằm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đảm bảo việc học tập của trẻ em sau thiên tai.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tphcm-sau-hop-nhat-nhieu-thach-thuc-moi-trong-cong-tac-bao-ve-quyen-tre-em-218310.html

In bài viết