Tập huấn kỹ năng khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Công đoàn Campuchia

22:04 | 04/12/2025

Chương trình tập huấn mở ra cơ hội để Công đoàn Campuchia tiếp cận trực tiếp các công cụ truyền thông dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó củng cố năng lực số, tăng tính chủ động trong bảo vệ người lao động và khẳng định bước tiến hợp tác thực chất giữa tổ chức Công đoàn hai nước trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ.
Khám bệnh, cấp thuốc cho người dân biên giới Việt Nam - Campuchia
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới

Từ ngày 2-3/12, tại TPHCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn ứng dụng AI cho 30 lãnh đạo chủ chốt của Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia và Liên hiệp Công đoàn Campuchia.

Đây là một nội dung nằm trong chương trình hợp tác đã duy trì hiệu quả hơn một thập kỷ giữa tổ chức Công đoàn hai nước, hướng tới mục tiêu tăng cường trao đổi chuyên môn, củng cố tình đoàn kết và nâng cao năng lực cho cán bộ Công đoàn Campuchia trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh tác động sâu rộng của trí tuệ nhân tạo đối với mọi lĩnh vực đời sống, đặc biệt là truyền thông, nơi AI đang thay đổi cách tạo lập, phân phối nội dung và đánh giá hiệu quả thông tin.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: T.L)
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: T.L)

Việc ứng dụng AI giúp tăng hiệu suất, giảm thời gian sản xuất, tiết kiệm chi phí, đồng thời mở rộng khả năng tương tác với đoàn viên và người lao động trên nền tảng số. Ông kỳ vọng, lớp tập huấn không chỉ cung cấp kỹ năng mới mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Công đoàn Việt Nam và Campuchia trong thời đại số.

Cũng tại lớp tập huấn, ông Soung Houts, Cố vấn cấp cao Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, đã nêu khái quát tình hình hoạt động Công đoàn thời gian gần đây và bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ.

Còn theo ông Chhin Sony, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Campuchia, công nghệ số có đóng góp to lớn của đối với lĩnh vực lao động và việc áp dụng công nghệ đang giúp rút ngắn thời gian, chi phí đi lại, tăng mức độ tiếp cận dịch vụ công, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Các cán bộ Công đoàn Campuchia tham gia lớp tập huấn. (Ảnh: T.L)
Các cán bộ Công đoàn Campuchia tham gia lớp tập huấn. (Ảnh: T.L)

Trong chương trình tập huấn kéo dài 2 ngày, học viên sẽ được các chuyên gia trao đổi nhiều nội dung, như: tổng quan truyền thông Công đoàn trong kỷ nguyên số và vai trò của AI, cách áp dụng AI để viết tin bài cho website, báo chí, fanpage Công đoàn, ứng dụng AI trong xử lý ảnh và video, tạo background phục vụ sản phẩm truyền thông, xây dựng chiến dịch truyền thông tích hợp AI.

Các hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu tăng năng lực thực hành cho cán bộ và hỗ trợ Công đoàn Campuchia, chuẩn bị tốt hơn cho quá trình chuyển đổi số.

Việc tổ chức lớp tập huấn không chỉ trang bị kỹ năng mới mà còn tiếp tục nối dài mối quan hệ hợp tác giữa Công đoàn hai nước, vốn được xây dựng từ tình đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều giai đoạn lịch sử.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc mừng Quốc khánh Vương quốc CampuchiaHội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc mừng Quốc khánh Vương quốc Campuchia
Củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam - CampuchiaCủng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia

Phan Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tap-huan-ky-nang-khai-thac-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-cho-can-bo-cong-doan-campuchia-218189.html

In bài viết