Tin quốc tế ngày 04/12: Nga sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp cho xung đột, EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine

10:42 | 04/12/2025

Nga sẵn sàng đối thoại nhiều lần với Mỹ để tìm giải pháp cho xung đột Ukraine; EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine; Máy bay chở 425 người hạ cánh khẩn cấp an toàn tại Moscow do báo cháy động cơ... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 04/12.
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Tin quốc tế ngày 01/12: Philippines biểu tình vì dự án chống ngập "ma", Thái Lan thiệt hại 620 triệu USD do lũ lụt

Nga sẵn sàng đối thoại nhiều lần với Mỹ để tìm giải pháp cho xung đột Ukraine

Theo Hãng thông tấn Tass (Nga), ngày 03/12, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng tiến hành thêm nhiều cuộc gặp với phía Mỹ nếu cần thiết nhằm thảo luận các biện pháp hướng tới giải quyết xung đột tại Ukraine. “Chúng tôi biết ơn những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump và vẫn sẵn sàng gặp nhiều lần nếu cần thiết để đạt được một thỏa thuận hòa bình”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner đến tận nửa đêm. Tuy nhiên, theo Hãng tin AFP, cuộc gặp không đạt được tiến triển đáng kể trong việc hình thành một thỏa thuận hòa bình thực chất nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Peskov cho biết phía Nga đã trình bày những điều khoản và điều kiện mà Moscow cho là “không thể chấp nhận được”. “Hôm qua là lần đầu tiên có sự trao đổi ý kiến trực tiếp. Một số đề xuất được chấp nhận, một số được phân loại là không thể chấp nhận. Đây là quá trình làm việc bình thường để đi đến sự thỏa hiệp”, ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tổng thống Putin đã từ chối kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Đây là lần thứ sáu ông Steve Witkoff gặp Tổng thống Putin tại Nga, nhưng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Putin và đội ngũ của Tổng thống Trump kể từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska hồi tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên ông Jared Kushner tham gia đàm phán với Tổng thống Nga.

EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine

Theo Hãng tin Reuters, ngày 03/12, Ủy ban châu Âu (EC) công bố kế hoạch huy động 105 tỉ USD để hỗ trợ Ukraine trong hai năm tới, kết hợp giữa việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng và vay mượn từ các nguồn quốc tế. Theo đó, EC ưu tiên phương án “khoản vay bồi thường”, dựa trên nguồn tài sản nhà nước Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra.

“Chúng tôi đề xuất chi trả hai phần ba nhu cầu tài chính của Ukraine trong hai năm tới, tương đương 90 tỉ euro (105 tỉ USD). Phần còn lại sẽ do các đối tác quốc tế đảm nhiệm”, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì áp lực chính trị - kinh tế đối với Điện Kremlin.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen công bố kế hoạch hỗ trợ Ukraine hôm 3-12 - Ảnh: REUTERS
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen công bố kế hoạch hỗ trợ Ukraine hôm 03/12. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải phản ứng từ Bỉ, nơi đặt trụ sở của Công ty tài chính Euroclear - đơn vị đang nắm giữ phần lớn tài sản Nga bị phong tỏa. Brussels lo ngại phương án của EC có thể kéo theo rủi ro pháp lý và tài chính nếu Moscow quyết định kiện.

“Chúng tôi cảm thấy thất vọng vì không được lắng nghe. Những lo ngại của chúng tôi đang bị xem nhẹ. Các văn bản mà EC trình hôm nay không giải quyết thỏa đáng các lo ngại đó”, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot nêu quan điểm. Dù vậy, bà Ursula von der Leyen khẳng định đề xuất của EC đã tính đến gần như toàn bộ những quan ngại Bỉ đưa ra, bao gồm cả những cảnh báo từ Euroclear.

Ngoài Bỉ, kế hoạch của EC cũng liên quan đến nhiều tổ chức tài chính khác trong Liên minh châu Âu (EU) đang nắm giữ tài sản Nga bị đóng băng. EC cho biết đã chia sẻ kế hoạch này với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và nhận được “phản hồi tích cực” từ Washington.

Theo quy trình, để triển khai phương án “khoản vay bồi thường”, EC cần sự đồng thuận của ít nhất 15/27 quốc gia thành viên EU, đại diện cho 65% dân số khối. Trong khi đó, phương án thay thế - vay dựa trên ngân sách EU - đòi hỏi sự nhất trí tuyệt đối của cả 27 quốc gia. Đây là khả năng khó xảy ra do Hungary nhiều lần ngăn chặn các gói hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine.

Máy bay chở 425 người hạ cánh khẩn cấp an toàn tại Moscow do báo cháy động cơ

Sáng 04/12, Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin cho biết phi hành đoàn một máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Red Wings đã báo cáo tình trạng cháy ở động cơ bên trái ngay sau khi cất cánh, đồng thời kích hoạt các biện pháp chữa cháy và yêu cầu quay lại sân bay khởi hành.

Theo Cơ quan Hàng không Nga, chiếc máy bay có tổng cộng 425 người trên khoang, bao gồm 13 thành viên phi hành đoàn và 412 hành khách. Lực lượng ứng phó khẩn cấp sau đó xác nhận chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Domodedovo ở thủ đô Moscow. Không có ai bị thương trong quá trình hạ cánh khẩn cấp.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Red Wings (Nga) - Ảnh: TASS
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Red Wings (Nga). (Ảnh: Tass)

Trên kênh Telegram, đại diện Cơ quan Hàng không Nga thông báo: “Vào lúc 22h53 tối 03/12 theo giờ Moscow, chiếc Boeing 777 của Red Wings đã hạ cánh an toàn tại sân bay Domodedovo. Máy bay đang trên hành trình tới Phuket (Thái Lan) và không ai bị thương”.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Domodedovo lúc 21h19 tối cùng ngày. Chỉ ít phút sau, phi công phát hiện tín hiệu cảnh báo cháy động cơ. Hệ thống chữa cháy tự động của máy bay đã được kích hoạt và xử lý đám cháy trước khi máy bay quay đầu trở lại.

“Trong tình huống này, chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp đặc biệt cần thiết”, đại diện sân bay Domodedovo cho biết.

Hiện nguyên nhân sự cố chưa được làm rõ và đang tiếp tục được điều tra.

Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ-Trung "cực kỳ bền chặt"; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 25/11.
Tin quốc tế ngày 01/12: Philippines biểu tình vì dự án chống ngập Tin quốc tế ngày 01/12: Philippines biểu tình vì dự án chống ngập "ma", Thái Lan thiệt hại 620 triệu USD do lũ lụt
17.000 cảnh sát được huy động giữa tâm điểm biểu tình ở Philippines; Lũ lụt gây thiệt hại 620 triệu USD cho nền kinh tế Thái Lan; Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 01/12.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-0412-nga-san-sang-doi-thoai-de-tim-giai-phap-cho-xung-dot-ec-de-xuat-goi-tai-tro-105-ti-usd-cho-ukraine-218130.html

In bài viết