17:22 | 03/12/2025
| Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có. |
| Với 38 già làng, trưởng bản và người có uy tín thuộc 4 thành phần dân tộc Mông, Thái, Mông, Khơ Mú, xã Búng Lao (Điện Biên) đang phát huy hiệu quả sức mạnh cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. |
Ông Tạ Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Sau khi hợp nhất ba xã Ẳng Tở, Búng Lao và Chiềng Đông vào năm 2025, chính sách dân tộc được Đảng bộ xã xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Búng Lao xác định triển khai đồng bộ chính sách dân tộc là nhiệm vụ then chốt để tạo đột phá. Chúng tôi quán triệt rõ tinh thần nêu gương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc".
![]() |
| Cán bộ xã tuyên truyền, vận động đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị cao. (Ảnh: DL) |
Nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS được triển khai bài bản, đúng trọng tâm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 37,56%, trong đó hộ nghèo 18,97%, cận nghèo 18,59%. Các chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, bảo tồn văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực được thực hiện hiệu quả; tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, hỗ trợ làm nhà được giải ngân, triển khai kịp thời.
Đặc biệt, chương trình hỗ trợ làm 749 căn nhà Đại đoàn kết nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã giúp hàng trăm hộ dân ổn định cuộc sống. Công tác dân vận được tăng cường, phong trào “Chính quyền thân thiện”, “Công an thân thiện” tạo niềm tin trong Nhân dân, đưa chủ trương của Đảng đến gần với người dân hơn.
![]() |
| Quang cảnh xã Búng Lao. (Ảnh: DL) |
Ông Trương Hồng Bách, Chủ tịch UBND xã Búng Lao cho biết: Chúng tôi xem giáo dục là chìa khóa mở ra cơ hội cho thế hệ trẻ vùng cao. Việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên và gắn đào tạo nghề với thực tiễn sản xuất đã tạo chuyển biến rất rõ nét, giúp người dân có thêm sinh kế, thúc đẩy giảm nghèo bền vững.
“Các chính sách dân tộc đã tạo động lực mạnh mẽ để Búng Lao phát triển. Từ giao thông, y tế, giáo dục đến sinh kế, an sinh xã hội đều có bước tiến rõ rệt. Người dân được hưởng lợi trực tiếp, cuộc sống ngày càng cải thiện.” Ông Trương Hồng Bách cũng khẳng định thêm.
Xã hiện có 12 trường học, 175 lớp, hơn 5.300 học sinh, duy trì đồng bộ các cấp học từ mầm non đến THCS. Đáng chú ý, 11/11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng mức độ 2 – vượt chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh.
![]() |
| Hệ thống trường lớp được đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học. (Ảnh: DL) |
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,26%. Công tác tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh được triển khai đầy đủ.
Trong lĩnh vực văn hóa, 75% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; nhiều bản duy trì lễ hội truyền thống, bảo tồn bản sắc. Các hoạt động “Ngày hội văn hóa – thể thao – ẩm thực các dân tộc” tạo không khí đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào cộng đồng.
Mô hình du lịch sinh thái bước đầu thu hút trên 5.000 lượt khách/năm, tạo việc làm cho hơn 50 lao động. Các sản phẩm địa phương như cà phê, tảo xoắn, mắc ca, chè, trái cây… đã được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử.
![]() |
| Đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày được nâng cao. (Ảnh: DL) |
Đánh giá về hiệu quả chính sách dân tộc, Bí thư Đảng ủy Tạ Mạnh Cường cho rằng: “Điều quan trọng nhất không chỉ là những con số, mà là sự đổi thay trong nhận thức, sự đồng thuận và quyết tâm vươn lên của người dân. Đồng bào tin tưởng hơn vào chủ trương của Đảng, mạnh dạn chuyển đổi sinh kế, tham gia các mô hình mới. Giai đoạn 2025 – 2030, xã đặt mục tiêu trở thành địa phương phát triển khá của tỉnh. Xã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó giảm nghèo 3%/năm, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm”.
| Từ những phòng học tạm bợ với mái lá đơn sơ, Trường PTDTBT TH&THCS Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã vươn mình mạnh mẽ sau hơn ba thập kỷ, trở thành điểm sáng giáo dục vùng cao. Không chỉ truyền dạy tri thức, ngôi trường còn thắp lên khát vọng đổi đời cho bao thế hệ học sinh dân tộc thiểu số. |
| Xác định phát huy lợi thế địa phương, xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống người dân nâng cao. |
Duy Linh