Khẳng định chất lượng và vị thế lao động Việt tại Nhật Bản

10:53 | 01/12/2025

Ngày 30/11, tại thủ đô Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam long trọng tổ chức “Ngày Lao động Việt Nam tại Nhật Bản năm 2025”. Sự kiện là dịp tôn vinh đóng góp của cộng đồng lao động Việt Nam, đồng thời khẳng định chất lượng, vị thế ngày càng nổi bật của lực lượng này trong thị trường lao động Nhật Bản.
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
6 định hướng tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Nhật Bản, doanh nghiệp tiếp nhận, tổ chức quản lý lao động, nghiệp đoàn và đông đảo lao động Việt Nam tiêu biểu đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Trong thư chúc mừng gửi sự kiện, Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình đánh giá cao tinh thần cần cù, sáng tạo, kỷ luật của người lao động Việt Nam - những phẩm chất được doanh nghiệp và xã hội Nhật Bản tin tưởng. Bộ trưởng tin tưởng trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp, hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác lao động, tạo thêm cơ hội để người Việt Nam rèn luyện trong môi trường làm việc tiên tiến, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, Ngày Lao động là sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhằm ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng người lao động. Đại sứ khẳng định đa số lao động Việt Nam chăm chỉ, tuân thủ pháp luật Nhật Bản, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội sở tại và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Khẳng định chất lượng và vị thế lao động Việt tại Nhật Bản
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu. (Ảnh: TTXVN)

Theo Đại sứ, hiện có hơn 450.000 lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản với nhiều tư cách lưu trú khác nhau. Đáng chú ý, lao động Việt Nam chiếm hơn 70% tổng số lao động kỹ năng đặc định số 2 - nhóm có yêu cầu tay nghề cao, theo thống kê của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản.

Năm nay, sự kiện mang chủ đề “Nhập gia tùy tục”, truyền đi thông điệp khuyến khích người lao động tuân thủ pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán sở tại, qua đó xây dựng cộng đồng lao động Việt Nam có trách nhiệm và hòa nhập bền vững.

Trong thư chúc mừng, Thứ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Nagasaka Yasumasa cho biết Việt Nam là quốc gia phái cử lớn nhất với khoảng 200.000 thực tập sinh kỹ năng và 150.000 lao động kỹ năng đặc định tính đến cuối tháng 6. Nhiều lao động sau khi về nước đã phát huy hiệu quả kiến thức, kỹ năng tích lũy tại Nhật.

Ông Nagasaka thông tin, Luật về đào tạo việc làm để phát triển kỹ năng đã được ban hành, thay thế Chương trình thực tập kỹ năng hiện hành từ ngày 01/4/2027. Nhật Bản cũng phối hợp với JICA xây dựng nền tảng tìm kiếm việc làm cho người nước ngoài nhằm mở rộng kênh tuyển dụng minh bạch cho lao động Việt Nam.

Trong thư gửi Ngày Lao động, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Mitani Hidehiro khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đến cuối tháng 6/2025, Nhật Bản có khoảng 660.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc - đông nhất trong các cộng đồng nước ngoài. Theo ông Mitani, Nhật Bản dự kiến tiếp nhận 820.000 lao động nước ngoài theo chương trình kỹ năng đặc định trong 5 năm kể từ 2024; đến giữa năm nay mới đạt 340.000 người, cho thấy nhu cầu tiếp nhận lao động, trong đó có người Việt Nam vẫn rất lớn.

Đại diện doanh nghiệp tiếp nhận, ông Kato Ryo, Giám đốc Công ty Corps, cho biết công ty đã tiếp nhận 708 thực tập sinh Việt Nam từ năm 2019 và hiện có hơn 400 lao động Việt Nam làm việc tại hệ thống khách sạn Villa Fonten. Ông Kato đánh giá cao thái độ làm việc chăm chỉ, tận tâm của lao động Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng số lượng tuyển dụng.

Chị Trần Thị Kim Xuyến từ Công ty Sanshin Kogyo chia sẻ, chị đã đạt giải Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật và đỗ Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia cấp 2 sau 5 năm làm việc tại Nhật Bản. Chị bày tỏ mong muốn tiếp tục rèn luyện nâng cao tay nghề và hỗ trợ những lao động mới hòa nhập.

Khẳng định chất lượng và vị thế lao động Việt tại Nhật Bản
Đại sứ Phạm Quang Hiệu (giữa) trao Thư khen và cho các công ty tiếp nhận Nhật Bản. (Ảnh: VOV)

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã trao Thư khen cho 26 lao động, thực tập sinh ưu tú, cùng 17 công ty tiếp nhận và 6 nghiệp đoàn quản lý có thành tích xuất sắc.

“Ngày Lao động Việt Nam tại Nhật Bản 2025” là dịp tôn vinh những tấm gương lao động tiêu biểu, đồng thời là diễn đàn kết nối doanh nghiệp - cơ quan quản lý - người lao động, góp phần làm rõ xu thế hợp tác nhân lực ngày càng sâu rộng giữa hai nước. Trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt lao động và Việt Nam sở hữu lực lượng lao động trẻ, chất lượng cao, hợp tác nhân lực tiếp tục được kỳ vọng là trụ cột quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn tới.

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
6 định hướng tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 6 định hướng tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản
Ngày 25/11 tại Quảng Ninh, gần 50 địa phương và hàng trăm doanh nghiệp đã tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật, cùng bàn giải pháp đưa các cam kết chiến lược thành những dự án cụ thể, tạo lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khang-dinh-chat-luong-va-vi-the-lao-dong-viet-tai-nhat-ban-218053.html

In bài viết