12:50 | 28/11/2025
Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, tổ chức, với chủ đề “Tiên phong đổi mới, Kiến tạo Tương lai”. Đây là nền tảng đối thoại chiến lược giữa chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Mục tiêu chính của diễn đàn là hiện thực hóa các cam kết khí hậu thành những hành động kinh tế thiết thực.
Tính cấp thiết của việc chuyển đổi xanh đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trước những tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu. Nền kinh tế Việt Nam đã chịu thiệt hại hơn 1,3 tỷ USD do thiên tai và thời tiết khắc nghiệt chỉ trong mười tháng đầu năm 2025. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn và hạ tầng tại nhiều đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề.
![]() |
| Chủ tịch EuroCham Việt Nam Bruno Jaspaert nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tồn tại của tăng trưởng. (Ảnh: moit.gov.vn) |
Phát biểu tại Diễn đàn, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là điều kiện tồn tại của tăng trưởng. Ông cho biết đầu tư châu Âu tại Việt Nam là dòng đầu tư có mục đích rõ ràng.
Chủ tịch Bruno Jaspaert khẳng định hành trình xanh không phân biệt quy mô doanh nghiệp và mọi đơn vị đều có thể tạo ra giá trị nếu bắt đầu từ đổi mới gốc rễ.
Quá trình chuyển đổi xanh được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong các thập kỷ tới. Châu Âu đang hỗ trợ xu hướng này qua Thỏa thuận Xanh châu Âu và Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu. Việt Nam đang có vị thế thuận lợi để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu mới này.
Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các bước đi táo bạo như cam kết Phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và ban hành Kế hoạch Phát triển Điện VIII. Nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và thu hút hơn 31,5 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng đầu năm nay.
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, đánh giá cao mối quan hệ ngoại giao 35 năm giữa Việt Nam và châu Âu. Ông nhận định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã trở thành đòn bẩy quan trọng giúp mở rộng thị trường xuất khẩu. Ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh rằng các khuôn khổ hợp tác này tạo động lực cho cải cách và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhiều ngành sản xuất trong nước đang từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn mới về lao động và môi trường. Quy trình sản xuất được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc xanh từ thị trường EU.
![]() |
| Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: moit.gov.vn) |
Cộng đồng doanh nghiệp hai bên đã tích cực kết nối đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và hạ tầng đô thị xanh thời gian qua. Các phiên thảo luận tại diễn đàn tập trung chia sẻ cơ chế chính sách về năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững.
Còn theo ông Julien Guerrier, Đại sứ Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, các doanh nghiệp tham dự là những người tiên phong trong tái cơ cấu nền kinh tế. Ông Julien Guerrier khẳng định Liên minh châu Âu và doanh nghiệp EU luôn đồng hành cùng Việt Nam để xây dựng tương lai xanh và thịnh vượng.
Ông cũng nhấn mạnh cam kết của EU về một nền kinh tế kỹ thuật số cạnh tranh và trung hòa carbon vào năm 2050. Sự kiện này là cơ hội quan trọng để các đối tác cùng tìm hiểu sâu hơn về khung khổ pháp lý hướng tới mục tiêu kinh tế xanh.
| Cuộc tọa đàm chuyên gia Trung - Việt với chủ đề “Hành trình sinh thái non xanh nước biếc” vừa diễn ra tại huyện An Cát, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. |
| 8 tháng năm 2025, kinh tế Việt Nam 2025 tiếp tục tăng trưởng cao, tăng trưởng GDP 2025 bứt phá nhờ tiêu dùng và đầu tư. Lạm phát 2025 duy trì trong tầm kiểm soát, song thách thức từ tỷ giá USD/VND, chi phí sản xuất tăng và xuất khẩu Việt Nam chậm lại đang tạo sức ép lớn cho điều hành vĩ mô những tháng cuối năm. |
Quảng An (Tổng hợp)