16:34 | 25/11/2025
Tham gia tiếp đoàn về phía Việt Nam có: ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các nữ doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp đến từ Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.
Phía Liên bang Nga có: ông Vladislav Valerievich Shappha, Thống đốc tỉnh Kaluga, ông Gennady Stanislavovich Novoseltsev, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Kaluga cùng đại diện nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đến từ tỉnh Kaluga.
![]() |
| Quang cảnh buổi tiếp đón. (Ảnh: Trọng Tuấn). |
Phát biểu khai mạc, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga còn rất nhiều dư địa, đặc biệt là hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp công nghệ cao. Chuyến thăm của Thống đốc tỉnh Kaluga đến Việt Nam lần này có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Kaluga nói chung và giữa Kagula với một số địa phương của Việt Nam nói riêng.
Thống đốc tỉnh Kaluga Vladislav Valerievich Shapsha bày tỏ vinh dự và vui mừng khi được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp đón nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Bày tỏ vui mừng về hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Kaluga, Thống đốc tỉnh Kaluga cho biết, mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với tỉnh Kaluga đã có từ lâu và rất bền chặt, hiện có rất nhiều sinh viên của Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Kaluga.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng quà lưu niệm cho ông Vladislav Valerievich Shappha, Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga. (Ảnh: Trọng Tuấn). |
Tại buổi làm việc, Thống đốc Vladislav Valerievich Shapsha đã giới thiệu khái quát về tỉnh Kaluga – vùng đất có nhiều điểm có thể hợp tác với Việt Nam. Kaluga là tỉnh nằm ở vùng Trung tâm Liên bang Nga, cách Moscow khoảng 190km. Có diện tích 29.800km² với dân số hơn 1 triệu người, tỉnh có nền kinh tế phát triển, cảnh quan địa lý đa dạng với phần lớn là đồng bằng, rừng và cánh đồng. Kaluga hiện có ba khu công nghiệp lớn, nhiều nhà máy sản xuất quy mô quốc tế và là nơi đặt trung tâm năng lượng hạt nhân vì hòa bình cùng hệ thống viện nghiên cứu khoa học, trong đó đông đảo các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực điện tử và y học.
Kaluga là một trong những khu vực thường xuyên giữ vị trí cao về sức hấp dẫn đầu tư. Chính quyền địa phương đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp với những chính sách đầu tư được đánh giá là đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trọng Tuấn). |
Tại đây, Thống đốc chia sẻ niềm vui khi bà Thái Hương – Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH mới đây được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị tại điện Kremlin, ghi nhận những đóng góp cho quan hệ hai nước. Ông cũng nhấn mạnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nga được xây dựng trên nền tảng bền chặt, lâu dài.
| Ngày 2/7, sự kiện "Những ngày văn hoá Việt Nam tại Liên bang Nga" đã được mở màn tại nhà hát Zaryadie ở trung tâm thủ đô Moskva, LB Nga, với nhiều hoạt động kéo dài suốt tuần. |
| Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/8 tại công viên “Yêu nước” (Patriot) ở ngoại ô thủ đô Moskva, gần Nhà thờ chính Các Lực lượng Vũ trang LB Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự Lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moskva trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945). |
Bảo Ngọc