Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

11:05 | 23/11/2025

Sáng 22/11 tại Cà Mau, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Điểm nhấn của năm là công tác kiểm tra, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hàng nghìn lượt tàu thuyền và ngư dân, góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” EC.
Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, Đảng ủy Hải đoàn 42 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển; xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Hải đoàn đã kiểm tra, tuyên truyền quy định về chống khai thác IUU cho 2.378 lượt phương tiện với 16.780 lượt ngư dân, kiên quyết xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.

Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật được triển khai quyết liệt. Năm 2025, đơn vị bắt giữ 3 vụ/3 tàu vận chuyển trái phép 128.643 lít dầu DO, 30 tấn đường không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc; phối hợp bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định.

Hải đoàn 42 cũng đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng ngư dân, phối hợp với tỉnh Cà Mau tổ chức 5 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 2 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, tuyên truyền pháp luật và quy định chống IUU cho 1.650 lượt người, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới nghề cá bền vững và có trách nhiệm.

Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Đại tá Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 đạt được trong năm 2025. Ông yêu cầu đơn vị tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác Cảnh sát biển năm 2026; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Thủ trưởng Hải đoàn đã trao thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025.

Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Thượng tá Trịnh Minh Hiển (ở giữa), Chính ủy, Hải đoàn 42 tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4)

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ quý IV/2025 giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng với cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025 Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025
Ngày 18/11, tại phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý nghề cá, yêu cầu các cơ quan tập trung khắc phục các khâu chậm trễ, hoàn thiện hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia đồng bộ và đáp ứng yêu cầu giám sát, truy xuất nguồn gốc.
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Tại cuộc gặp báo chí nhân 35 năm quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/11, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier đánh giá Việt Nam đã “đại tu toàn diện” khung pháp lý chống khai thác IUU và đạt nhiều tiến bộ thực chất, song việc gỡ thẻ vàng vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện hiệu quả thực thi trên thực địa.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/canh-sat-bien-vung-4-chong-khai-thac-iuu-nang-cao-y-thuc-ngu-dan-217858.html

In bài viết