09:00 | 19/11/2025
Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra lần này được trao cho bà Nguyễn Thị Bình, ông Uông Chu Lưu và ông Trần Đắc Lợi, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam). Trong buổi lễ tại Hà Nội lần này, giải thưởng được trao cho bà Nguyễn Thị Bình và ông Uông Chu Lưu; lễ trao giải thưởng cho ông Trần Đắc Lợi sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp.
Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao, các ban, bộ, ngành, cùng các đại biểu AIPSO.
![]() |
| Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra tặng bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam). (Ảnh: Đinh Hòa) |
| Theo Nghị quyết được công bố tại Đại hội AIPSO diễn ra từ ngày 16-18/8/2024 tại New Delhi (Ấn Độ), AIPSO quyết nghị thành lập Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra nhằm tôn vinh ông Romesh Chandra, nhà hoạt động ưu tú của Ấn Độ và là một trong những biểu tượng lớn của phong trào hòa bình thế giới. Ông Romesh Chandra cũng là người bạn thủy chung, luôn sát cánh nhân dân Việt Nam, tích cực vận động phong trào tiến bộ và lực lượng yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Giải thưởng cũng vinh danh các cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy hòa bình, củng cố đoàn kết quốc tế, ghi nhận tâm huyết và nỗ lực của các nhà hoạt động vì hòa bình, truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau tiếp tục cống hiến, lan tỏa giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và tình hữu nghị giữa các dân tộc. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Pallab Sengupta, Bí thư Hội đồng Quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới đánh giá cao đóng góp của các cá nhân Việt Nam trong phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế, đồng thời tôn vinh vai trò của các cá nhân trong vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và các dân tộc khác.
Ông Pallab Sengupta bày tỏ vinh dự được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình, một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhất trên toàn cầu về hòa bình, độc lập và công bằng xã hội. Ông nhấn mạnh, bà Nguyễn Thị Bình tỏa sáng trong lịch sử đấu tranh anh hùng của Việt Nam, là nhà đàm phán chính của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris, dũng cảm và đầy phẩm giá đứng trước thế giới, lên tiếng không chỉ cho khát vọng của nhân dân Việt Nam mà còn cho tất cả những người đã đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và vì hòa bình.
Sau khi đất nước thống nhất, bà tiếp tục phục vụ đất nước với các vai trò Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Phó Chủ tịch nước, thúc đẩy hòa giải, tiến bộ xã hội và quan hệ hữu nghị quốc tế. Cam kết trọn đời của bà - vì hòa bình, độc lập dân tộc, giáo dục và giải phóng phụ nữ - thể hiện những lý tưởng mà ông Romesh Chandra, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới, theo đuổi suốt cuộc đời. Ông Pallab Sengupta nhấn mạnh việc vinh danh bà hôm nay là dịp khẳng định tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và Ấn Độ, được hun đúc từ những cuộc đấu tranh chung và được củng cố bởi sự tôn trọng lẫn nhau.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam) bắt tay ông Rabin Deb, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist), Ủy viên Hội đồng Cố vấn Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Pallab Sengupta cũng đánh giá cao những đóng góp của ông Uông Chu Lưu cho sự nghiệp thúc đẩy những lý tưởng độc lập, bình đẳng và tiến bộ xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cao. Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, ông Uông Chu Lưu đã góp phần nâng cao tiếng nói của Việt Nam trong phong trào hòa bình và hữu nghị quốc tế, đóng góp vào việc xây dựng phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế, đồng thời thắt chặt quan hệ lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và Ấn Độ cũng như giữa các dân tộc trên thế giới cùng chung khát vọng về một thế giới công bằng và hòa bình. Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra ghi nhận đóng góp cá nhân của ông Uông Chu Lưu, đồng thời tôn vinh nỗ lực tập thể của nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng một trật tự thế giới công bằng và hòa bình, dựa trên bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
![]() |
| Ông Pallab Sengupta (bên phải), Bí thư Hội đồng Quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình bày tỏ vinh dự khi được nhận giải thưởng mang tên nhà hoạt động chính trị lớn của Ấn Độ và thế giới. Bà cho biết từng có cơ hội làm việc cùng ông Romesh Chandra trong khuôn khổ các hoạt động quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hội đồng Hòa bình Thế giới trở thành nòng cốt của phong trào chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình và độc lập dân tộc, đồng thời tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Dịp này, bà Nguyễn Thị Bình gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, Đảng Cộng sản Ấn Độ và nhân dân Ấn Độ. Bà nhắc lại kỷ niệm sâu sắc về chuyến thăm Ấn Độ năm 1971, khi đang diễn ra các cuộc đàm phán Paris căng thẳng và chiến sự miền Nam Việt Nam ác liệt. Bà được Thủ tướng Indira Gandhi tiếp đón nồng nhiệt, bất chấp sự phản đối từ lãnh sự chính quyền Sài Gòn, thể hiện lập trường độc lập và tôn trọng chủ quyền trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Bà xúc động nhớ lại câu nói của những người bạn ủng hộ Việt Nam: "Anh là Việt Nam, tôi là Việt Nam, chúng ta là Việt Nam", bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt vì hòa bình và lợi ích chung.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn (thứ hai từ trái sang) tặng hoa chúc mừng ông Uông Chu Lưu. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Uông Chu Lưu gửi lời cảm ơn tới AIPSO, cùng các đồng nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế, trong đó có Hội đồng Hòa bình Thế giới, Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, những người luôn đồng hành trong sự nghiệp hòa bình và hữu nghị.
Ông cho biết, ra đời vào năm 1950, Ủy ban Hòa bình Việt Nam là một trong những tổ chức nhân dân đa phương đầu tiên của Việt Nam, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập để hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, gắn phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ hòa bình của nhân dân thế giới. Trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo đặt nền móng và dày công vun đắp, Ủy ban không ngừng lớn mạnh, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam, đồng thời đóng góp cho phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Ông Uông Chu Lưu khẳng định, việc nhận giải không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm trong bối cảnh hòa bình toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức từ chiến tranh, xung đột, bất bình đẳng và bạo lực. Trong thời gian tới, Ủy ban Hòa bình Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng một thế giới công bằng, văn minh và phát triển bền vững.
Thành Luân