Bước khởi đầu mới của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên

16:31 | 13/11/2025

Ngày 13/11 tại Hưng Yên, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, mở ra bước khởi đầu mới sau khi đổi tên từ Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình.
Học sinh Lào được chăm sóc ở Thái Bình
Ông Lê Hữu Thuần giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Mở đầu chặng đường mới

Tham dự Đại hội có bà Latana Sihalaj, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hưng Yên; PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Thái Bình; cùng đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên.

Đại hội đã nghe Quyết định 948/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 về việc cho phép đổi tên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình thành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên. Đại hội cũng công bố Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2026 gồm 15 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Ông Lê Hữu Thuần, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, bà Latana Sihalaj, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam nhấn mạnh Đại hội có ý nghĩa mở đầu cho một chặng đường mới của Hội. Bà tin tưởng với truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ của lãnh đạo các cấp, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp và đồng hành cùng Hội trong các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác địa phương.

Trung tướng Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tặng hoa chúc mừng Ông Lê Hữu Thuần, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.
Trung tướng Lê Văn Hân (bên phải), Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tặng hoa chúc mừng ông Lê Hữu Thuần, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thành Luân)

Phát triển hội viên, tăng cường kết nối sinh viên Lào

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đánh giá cao việc Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đúng thời điểm ba tháng sau khi sáp nhập hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, thể hiện tinh thần chủ động, kịp thời trong công tác đối ngoại nhân dân. Ông nhấn mạnh, hoạt động này góp phần cùng đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước giữ gìn, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Trung ương Hội ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên trong tham mưu công tác đối ngoại nhân dân, thắt chặt quan hệ láng giềng hữu nghị, đặc biệt với các tỉnh kết nghĩa của Lào. Với nền tảng phát triển ổn định trên các lĩnh vực, Hưng Yên có nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác với Lào, là địa phương tiêu biểu kế thừa và phát huy truyền thống liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào. Hội đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, hỗ trợ sinh viên, cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất bạn...

Ông thông tin, đến nay 32/34 tỉnh, thành phố trong cả nước đã có tổ chức Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, trong đó Hưng Yên là địa phương đầu tiên tổ chức đại hội sau sáp nhập, tạo tiền đề cho các địa phương khác.

Ông đề nghị Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên phát huy kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân. Đồng thời, ông mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Hội phát triển vững mạnh, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại Đại hội, ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh sớm kiện toàn tổ chức cơ sở; phối hợp nắm bắt tình hình sinh viên Lào tại các trường trên địa bàn, hỗ trợ những trường hợp khó khăn; phát triển hội viên lên khoảng 3.000 người và tổ chức hoạt động “trở lại chiến trường xưa” để tri ân, gắn kết nhân dân hai nước.

Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân Lào Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân Lào
Ông Boviengkham Vongdara: Tôi ấn tượng trước  sự lớn mạnh và tinh thần đoàn kết của Việt Nam Ông Boviengkham Vongdara: Tôi ấn tượng trước sự lớn mạnh và tinh thần đoàn kết của Việt Nam

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/buoc-khoi-dau-moi-cua-hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-tinh-hung-yen-217632.html

In bài viết