Hợp tác Việt Nam - Hà Lan mở đường cho logistics thông minh, bền vững

08:22 | 11/11/2025

Ngày 10/11 tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tổ chức hội thảo logistic “Hợp tác Hà Lan - Việt Nam từ bến cảng đến đường băng: Thúc đẩy kết nối bằng các giải pháp sáng tạo và bền vững”. Hội thảo nhằm tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy thương mại và phát triển bền vững trong lĩnh vực cảng biển và hàng không.
Việt Nam - Hà Lan hợp tác triển khai giải pháp bền vững cho nuôi trồng thủy sản
SNV: Đại sứ cho quan hệ nhân dân Việt Nam - Hà Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Phái đoàn Kinh tế Hà Lan do Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Hà Lan Aukje de Vries dẫn đầu (từ ngày 09-13/11), 27 doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan đã tham dự hội thảo nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực logistics và phát triển hạ tầng. Hội thảo cũng có sự tham gia của đại diện chính phủ, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu của Việt Nam và Hà Lan.

Phát triển cảng biển xanh và thông minh

Phiên thảo luận “Phát triển cảng biển và hàng hải bền vững”
Phiên thảo luận “Phát triển cảng biển và hàng hải bền vững”. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Aukje de Vries đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực cảng biển. Việt Nam đang triển khai xây dựng và hiện đại hóa nhiều cảng biển nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, hướng tới xanh hóa hệ thống và tăng cường vận tải thủy nội địa ở cả Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

Bà Aukje de Vries nhận định Việt Nam đang theo đuổi cách tiếp cận cân bằng và thông minh, vừa mở rộng quy mô, vừa đầu tư vào chất lượng, số hóa và phát triển bền vững - yếu tố giúp hệ thống logistics ngày càng linh hoạt và sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai.

Theo bà, để phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này, Việt Nam cần kế hoạch cụ thể, thiết kế hiệu quả, vật liệu bền vững, nguồn nhân lực chất lượng cao và những đối tác có cam kết dài hạn, hợp tác minh bạch. Bà cho biết cảng Rotterdam (Hà Lan) là minh chứng cho năng lực của Hà Lan trong quản lý logistics toàn cầu. Hà Lan sẵn sàng chia sẻ tri thức và công nghệ để hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống cảng hiện đại.

Tại hội thảo, các đại biểu Việt Nam và Hà Lan đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cảng biển. Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng năng lượng sạch trong vận hành cảng, hướng tới mô hình cảng thông minh, xanh và không phát thải carbon.

Đại biểu Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch và vận hành cảng Rotterdam với các nội dung như hệ thống quản lý luồng tàu (VTS), nhận dạng tự động (AIS) và phát triển logistics đa phương thức, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu tác động môi trường.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất thiết lập các tuyến vận tải biển chuyên tuyến kết nối các cảng nước sâu của Việt Nam như Cái Mép - Thị Vải và Lạch Huyện với các cảng biển của Hà Lan. Các chuyên gia nhất trí khuyến khích doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào các dự án phát triển cảng cạn (ICD) và trung tâm logistics tại các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ và Đà Nẵng. Ngoài ra, hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng hải cũng được nhấn mạnh, với định hướng tăng cường phối hợp giữa các cơ sở đào tạo của ngành Hàng hải Việt Nam và các viện, trường của Hà Lan trong huấn luyện kỹ năng quản trị, khai thác và logistics xanh.

Hợp tác phát triển hàng không bền vững

Theo báo cáo tại phiên thảo luận về hợp tác hàng không, quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hà Lan được thiết lập năm 2019 là minh chứng cho cam kết của hai nước đối với phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trên cơ sở thành quả hợp tác giai đoạn 2016-2019, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như quản lý khai thác cảng hàng không, kết nối vận tải đa phương thức nhằm giảm chi phí logistics, bảo vệ môi trường, và phát triển nguồn nhân lực hàng không.

Hợp tác Việt Nam - Hà Lan mở đường cho logistics thông minh, bền vững
Phiên thảo luận “Phát triển sân bay và hàng không bền vững”. (Ảnh: BTC)

Theo các đại biểu, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và quy hoạch sân bay thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data) và công nghệ số trong quản lý khai thác và điều phối giao thông hàng không đóng vai trò quan trọng.

Chuyên gia hai nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác logistics hàng không, đặc biệt trong chuỗi cung ứng lạnh, vận tải hàng hóa quốc tế và phát triển các trung tâm logistics tại Long Thành, Nội Bài và Chu Lai - những khu vực mà nhiều doanh nghiệp Hà Lan đang nghiên cứu cơ hội đầu tư.

Bên cạnh đó, cần xây dựng diễn đàn đối thoại thường niên Việt Nam - Hà Lan về hàng không, nhằm chia sẻ chính sách, tiêu chuẩn xanh, cũng như thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực sân bay.

Các chuyên gia Hà Lan đề xuất tổ chức các chuyến thăm, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn hàng không và phát triển bền vững; chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chuỗi cung ứng hàng không, như Hệ thống ra quyết định hợp tác tại sân bay (A-CDM) và hệ thống định danh số (VNeID), góp phần tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Việt Nam và Hà Lan hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững Việt Nam và Hà Lan hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam. Là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hà Lan trong hơn bốn năm qua, chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ Ðối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực, mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam-Hà Lan sau 50 năm hai nước hợp tác, đồng hành.
Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khai thác cát ngoài khơi bền vững và quản lý nước ngầm Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khai thác cát ngoài khơi bền vững và quản lý nước ngầm
Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Mark Harbers đã thông tin như vậy tại buổi làm việc cùng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh ngày 18/3, tại Hà Nội.

Thu Phượng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-tac-viet-nam-ha-lan-mo-duong-cho-logistics-thong-minh-ben-vung-217561.html

In bài viết