07:17 | 10/11/2025
Ông Harchand Singh, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO)
Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ di sản chung là lòng dũng cảm, sự kiên cường và kiên định với công lý. Từ những cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc, cho đến những nỗ lực bền bỉ nhằm xây dựng xã hội dựa trên hòa bình, bình đẳng và thịnh vượng. Hành trình của hai nước luôn gắn liền với tình đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau.
![]() |
| Ông Harchand Singh, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO). (Ảnh: Đinh Hòa). |
Theo tôi, giao lưu văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc đưa người dân hai nước xích lại gần nhau. Đồng thời, những sự kiện giao lưu văn hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quan hệ, cho phép người dân mỗi nước tìm hiểu, trải nghiệm di sản phong phú của nhau.
Du lịch cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác đầy hứa hẹn. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã tạo thêm nhiều thuận lợi về visa cho du khách Ấn Độ. Việt Nam có nhiều điểm đến hấp dẫn. Khi tới đây, du khách Ấn Độ không chỉ tham quan danh lam thắng cảnh mà còn tìm hiểu lịch sử, con người Việt Nam.
Ấn Độ cũng mang đến nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, nông nghiệp, dược phẩm và giáo dục đại học. Các trường đại học của chúng tôi có thể cung cấp cho sinh viên Việt Nam cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng với chi phí hợp lý trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học.
Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047, trong khi Việt Nam cũng hướng đến mục tiêu này vào năm 2045. Đây là cơ hội lớn để hai nước tăng cường hợp tác và cùng phát triển. Với dân 1.43 tỷ người tại Ấn Độ và mật độ dân số tương đối cao tại Việt Nam, cả hai quốc gia có thể phối hợp để thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.
Cả Ấn Độ và Việt Nam đều đang phải đối mặt với những thách thức tương đồng, bao gồm đói nghèo, thất nghiệp và nhu cầu cải thiện chất lượng giáo dục. Trong bối cảnh đó, thế hệ trẻ cần đóng vai trò dẫn dắt trong việc giải quyết những vấn đề này thông qua sự hợp tác và đổi mới sáng tạo. Tôi tin rằng, với sự nỗ lực chung từ chính phủ, các tổ chức và toàn thể người dân, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn và xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau.
Ông Petr Tsvetov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Liên bang Nga - Việt Nam:
Tôi nhớ những năm 1990 rất khó khăn, khi ngân sách cho hoạt động của Hội hữu nghị gần như không có. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của các cựu lưu học sinh Việt Nam từng học ở Liên Xô, Hội hữu nghị Nga - Việt vẫn duy trì được nhiều buổi gặp gỡ, triển lãm, hoà nhạc. Tôi còn nhớ những nghệ sĩ Việt Nam say mê biểu diễn nhạc Nga, những họa sĩ Việt Nam hăng hái tham gia triển lãm chung. Đó là những kỷ niệm không thể phai mờ, minh chứng cho sự thủy chung và nhiệt thành trong giao lưu hữu nghị.
![]() |
| Ông Petr Tsvetov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Liên bang Nga - Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây, quan hệ Liên bang Nga - Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hơn 40 văn kiện hợp tác được ký kết, mở ra triển vọng hợp tác toàn diện.
Ở tuổi ngoài 70, tôi vẫn trăn trở: làm thế nào để tiếp tục vun đắp tình hữu nghị lâu bền. Tôi và các đồng nghiệp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đang bàn nhiều sáng kiến dành cho thế hệ trẻ: diễn đàn trực tuyến giúp thanh niên hai nước giao lưu bằng tiếng Việt và tiếng Nga, khuyến khích học tiếng Nga gắn với cơ hội việc làm thực tiễn. Tôi tin rằng, chính lớp trẻ sẽ là lực lượng tiếp nối, giữ cho tình hữu nghị Nga - Việt mãi trường tồn.
Bà Đàm Lệ Oánh, Giám đốc Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc):
Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Long Châu không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử về tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung mà còn là cây cầu nối tâm hồn giữa nhân dân hai nước. Thông qua các hoạt động giáo dục và trưng bày, chúng tôi mong muốn giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn, tiếp nối và trân trọng tình cảm sâu nặng vốn được gây dựng bằng nhiều hy sinh, gian khổ của các bậc cách mạng tiền bối, để tình hữu nghị Việt - Trung được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
![]() |
| Bà Đàm Lệ Oánh (trái) hi vọng quan hệ hợp tác Trung - Việt ngày càng bền chặt và tốt đẹp. (Ảnh: Ngọc Anh). |
Hiện nay, Nhà trưng bày đã triển khai tuyến tham quan nghiên cứu “hành trình đỏ”, trong đó Nhà trưng bày Hồ Chí Minh là một điểm dừng quan trọng. Trong bước tiếp theo, chúng tôi dự định mở rộng tuyến du lịch “dấu chân Hồ Chí Minh” bao quát toàn Quảng Tây và quảng bá rộng rãi tại Việt Nam, nhằm lấy giáo dục truyền thống cách mạng làm trọng tâm.
Trong tương lai, chúng tôi mong muốn ứng dụng các công nghệ hiện đại, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), để xây dựng trải nghiệm triển lãm nhập vai sinh động hơn, giúp khơi dậy sự quan tâm và hứng thú của thanh thiếu niên, qua đó vừa nâng cao hiệu quả giáo dục, vừa làm mới cách truyền tải lịch sử.
Tôi hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam trong các lĩnh vực sẽ ngày càng bền chặt và ngày càng tốt đẹp hơn, để những giá trị hữu nghị truyền thống tiếp tục được viết tiếp bằng sự đồng hành của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Ông Yoshioka Tatsuya, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tổ chức Tàu Hòa bình (Peace Boat):
Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Việt Nam bằng Tàu Hòa bình là năm 1985. Khi đó, Việt Nam vẫn còn mang những vết thương do chiến tranh để lại. Chúng tôi cũng học được rất nhiều điều về những nỗ lực to lớn của người dân Việt Nam trong cuộc chiến giành lại độc lập, cùng với đó là những đau khổ mà người dân phải gánh chịu suốt một thời gian dài vì chiến tranh.
![]() |
| Ông Yoshioka Tatsuya, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tổ chức Tàu Hòa bình (Peace Boat). (Ảnh: Đinh Hòa). |
Trong lịch sử nhân loại, chiến tranh tại Việt Nam là một trong những cuộc chiến tàn khốc nhất. Trải nghiệm của người dân Việt Nam trong chiến tranh đã truyền đi bài học về tầm quan trọng của hòa bình, về tư tưởng hòa bình, giáo dục hòa bình và những hoạt động vì hòa bình. Chúng tôi đến thăm Việt Nam gần như hằng năm. Riêng tôi đã đến Việt Nam hơn 50 lần, còn tổ chức Tàu Hòa bình đã đến khoảng 39 lần.
Tôi nhận thấy có tiềm năng rất lớn trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Tổ chức Tàu Hòa bình và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), đặc biệt trong các lĩnh vực như: nghiên cứu hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó với khủng hoảng khí hậu và các vấn đề liên quan đến đại dương. Sự hợp tác giữa hai bên không nên chỉ giới hạn ở lĩnh vực hòa bình, mà còn có thể mở rộng sang các chương trình dành cho thanh niên và học tập suốt đời. Những chương trình mang tính trải nghiệm như Tàu Hòa bình, kết hợp giữa du lịch, giao lưu đa văn hóa, thảo luận xuyên biên giới sẽ là cơ hội để thanh niên từ các quốc gia gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ cùng nhau. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những hoạt động hấp dẫn, khơi gợi sự quan tâm và hứng thú từ giới trẻ. Để từ đó, họ chủ động tìm hiểu và đóng góp vào hành trình xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển bền vững.
Mục sư Bob Roberts - Chủ tịch Viện Liên kết Toàn cầu (IGE/ Mỹ):
Mỗi lần thăm các nhà thờ ở Việt Nam, tôi luôn có trải nghiệm tích cực. Các nhà thờ hoạt động sôi động, phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu tuyệt vời. Những câu chuyện về sự phát triển của các nhà thờ ở Việt Nam đã được khắp nơi trên thế giới biết tới. Tôi rất ấn tượng bởi cách các tín đồ hiểu rõ Kinh Thánh, có nền tảng đức tin vững chắc và sống đúng với lời dạy của Kinh Thánh.
Tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần tham gia cộng đồng của các tín đồ tại Việt Nam. Họ không chỉ thực hành đức tin mà còn trở thành những công dân tốt, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của đất nước.
Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong lĩnh vực tôn giáo. Từ năm 2001, nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành nhằm thúc đẩy quyền tự do tôn giáo, bảo vệ các nhà thờ và tổ chức tôn giáo, không chỉ đối với Cơ đốc giáo mà còn với các tôn giáo khác.
![]() |
| Mục sư Bob Roberts, Chủ tịch Viện Liên kết Toàn cầu (IGE, Hoa Kỳ), trưởng đoàn các mục sư Tin lành Quốc tế |
Quan hệ hợp tác giữa Viện Liên kết Toàn cầu (IGE) và các đối tác Việt Nam rất tuyệt vời. Chúng tôi không chỉ là đối tác giải quyết các vấn đề quan trọng mà còn trở thành bạn bè thân thiết, xây dựng quan hệ gắn kết trên nền tảng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Điều này giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về những trải nghiệm và nỗ lực mà các bạn đang thực hiện. Những hoạt động của IGE tại Việt Nam đã trở thành một mô hình mà chúng tôi đang áp dụng ở nhiều quốc gia khác: Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Sudan, Pakistan… Việt Nam không chỉ là nơi IGE hỗ trợ thúc đẩy tự do tôn giáo, mà còn là nơi chúng tôi học hỏi được nhiều bài học quý giá để chia sẻ với các quốc gia khác trên thế giới.
IGE và Hội Việt - Mỹ đã ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2023 - 2028, mở ra các kế hoạch hợp tác đầy triển vọng. Bên cạnh tự do tôn giáo, chúng tôi cũng chú trọng đến khía cạnh trách nhiệm tôn giáo, thông qua việc triển khai các dự án cộng đồng mang ý nghĩa thiết thực. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn thúc đẩy sự kết nối và trao đổi giữa các mục sư, nhà thờ, lãnh đạo chính phủ, cùng cộng đồng tại Việt Nam và Mỹ. Chúng tôi cũng hy vọng thông qua các chương trình trao đổi đoàn, quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng được củng cố và phát triển theo chiều sâu, tạo ra những giá trị ý nghĩa và lâu dài.
| Ngày 6/11/2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (09/11/1953 - 09/11/2025). |
| Ngày 06/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân. |
Nhóm Phóng viên