WVIV hỗ trợ 30.000 người dân bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi và ngập lụt trên diện rộng

16:09 | 07/11/2025

Sau khi gây thiệt hại nặng nề tại Philippines, bão Kalmaegi đã đổ bộ vào Việt Nam, khiến 5 người tử vong, 3 người mất tích và hơn nửa triệu người dân ở khu vực miền Trung phải sơ tán khẩn cấp, tính đến sáng 07/11. Hàng chục nghìn hộ gia đình đang đối mặt với nguy cơ thiếu nơi ở, nước sạch và lương thực. Trước tình hình đó, tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) đã khẩn trương triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, hướng tới hỗ trợ khoảng 30.000 người dân bị ảnh hưởng.
WVIV sẽ hỗ trợ 50.000 người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai
WVIV và Australia giúp nông dân Mekong thích ứng biến đổi khí hậu

Ngay sau bão, WVIV đã phối hợp với chính quyền địa phương và Nhóm Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai (DRRP) tiến hành đánh giá nhanh nhu cầu, phân phát lương thực và bộ dụng cụ cứu trợ cho các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngày 06/11, 215 gói cứu trợ gồm gạo, mì gói, nước mắm và dầu ăn đã được chuyển đến 6 thôn có nguy cơ sạt lở và bị cô lập tại tỉnh Quảng Ngãi.

WVIV hỗ trợ 30.000 người dân bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi và ngập lụt trên diện rộng
215 gói cứu trợ khẩn cấp gồm gạo, mì gói, nước mắm và dầu ăn đã được trao cho sáu thôn có nguy cơ cao đối mặt với sạt lở và cô lập tại Quảng Ngãi, ngày 6/11/2025. (Ảnh: WVIV)

Trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, các đợt mưa lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nghiêm trọng: 47 người thiệt mạng, 8 người mất tích, 130 người bị thương; hơn 31.000 căn nhà bị ngập; 14.000 ha hoa màu bị phá hủy và khoảng 152.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Chính phủ đã huy động khoảng 220.000 cán bộ, chiến sĩ và hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng cùng vật tư cứu hộ, thuốc men, lương thực đến các địa phương ứng phó.

Bà Vũ Thị Nga, Giám đốc Vận hành của WVIV cho biết: “Hàng nghìn trẻ em tại Việt Nam vẫn còn chấn động bởi hậu quả của các trận bão và lũ vừa qua. Những ngôi nhà, trường học và ước mơ của các em đã bị cuốn trôi. Sự tàn phá tiếp theo từ bão Kalmaegi càng làm tình hình trầm trọng hơn, đẩy những cộng đồng vốn đã dễ tổn thương vào rủi ro cao hơn. Đây là lời cảnh tỉnh về tác động ngày càng nặng nề của biến đổi khí hậu đối với trẻ em Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ khẩn cấp, giúp các em và gia đình tìm lại cảm giác an toàn và hy vọng.”

Theo đánh giá ban đầu của WVIV, ít nhất 11 Chương trình Vùng với hơn 34.000 trẻ em đang được bảo trợ có khả năng bị ảnh hưởng. Tổ chức đang tiếp tục mở rộng cứu trợ, huy động nguồn lực quốc tế và phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo hỗ trợ được triển khai kịp thời, hiệu quả và đúng đối tượng.

Khi bão Kalmaegi tiến gần Quảng Ngãi, World Vision International tại Việt Nam đã phối hợp với cộng đồng địa phương để chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở ứng phó thiên tai.
Khi bão Kalmaegi tiến gần Quảng Ngãi, World Vision International tại Việt Nam đã phối hợp với cộng đồng địa phương để chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở ứng phó thiên tai. (Ảnh: WVIV)

Từ tháng 8/2025 đến nay, miền Trung và Tây Nguyên đã liên tiếp hứng chịu các trận bão mạnh và mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại kinh tế ước tính hơn 1,6 tỷ USD. Nhiều hộ gia đình mất toàn bộ kế sinh nhai, đối mặt nguy cơ nghèo đói kéo dài và trẻ em có nguy cơ gián đoạn học tập, thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng sức khỏe tâm lý.

Trong bối cảnh này, sự đồng hành của các tổ chức nhân đạo như WVIV được kỳ vọng góp phần quan trọng trong việc giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt và phục hồi sinh kế lâu dài.

WVIV sẽ hỗ trợ 50.000 người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai WVIV sẽ hỗ trợ 50.000 người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai
Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ và sạt lở đất gây ra tại nhiều địa phương, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) đã nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp, triển khai các hoạt động cứu trợ nhằm hỗ trợ 50.000 người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
WVIV và Australia giúp nông dân Mekong thích ứng biến đổi khí hậu WVIV và Australia giúp nông dân Mekong thích ứng biến đổi khí hậu
Ngày 1/11, tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) cho biết đang phối hợp với Chính phủ Australia thông qua Chương trình Đối tác Mekong - Australia khởi động dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường nông nghiệp thông qua mô hình kinh doanh bao trùm thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng” (BASIN). Đây là sáng kiến mới hướng tới hệ thống nông sản công bằng, xanh và bền vững hơn tại Campuchia, Lào và Việt Nam.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/wviv-ho-tro-30000-nguoi-dan-bi-anh-huong-boi-bao-kalmaegi-va-ngap-lut-tren-dien-rong-217491.html

In bài viết