14:38 | 06/11/2025
| Người dân vùng biên không chỉ là chỗ dựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt vai trò nòng cốt bảo vệ biên giới mà họ còn là lực lượng quan trọng luôn sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. |
| Là địa phương có diện tích rừng lớn song cũng là điểm nóng về tình trạng cháy rừng, chính vì thế lực lượng Kiểm lâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCR) nhằm giảm thấp nhất những thiệt hai do cháy rừng gây ra. |
Những ngày đầu mùa khô, trên các triền núi của xã Na Son, loa truyền thanh bản vang đều đặn với thông điệp tuyên truyền: “Không đốt nương trong những ngày nắng nóng, gió mạnh; khi phát hiện cháy rừng, báo ngay cho trưởng bản hoặc chính quyền xã.”
Theo ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó Chủ tịch UBND xã Na Son, việc tuyên truyền, phổ biến quy định về bảo vệ rừng và PCCCR được triển khai sớm, rộng khắp ngay từ đầu tháng 10/2025.
“Toàn xã có 23.072 ha diện tích tự nhiên, trong đó hơn 6.509 ha là rừng. Chúng tôi đã xây dựng phương án PCCCR cụ thể cho từng bản, phân công lực lượng trực 24/24 giờ trong suốt thời gian cao điểm từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026. Mục tiêu là không để xảy ra cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại tài nguyên rừng”. Ông Nguyễn Thanh Lâm chia sẻ thêm.
![]() |
| Lực lượng Kiểm lâm Điện Biên Đông thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp bảo vệ và phòng chống cháy rừng. (Ảnh: Duy Linh) |
Theo kế hoạch, xã tổ chức tuần tra, kiểm tra ít nhất 2 lần/tuần tại các điểm có nguy cơ cao; thường xuyên cập nhật cảnh báo cháy trên hệ thống của Cục Kiểm lâm. Các bản trên địa bàn đã đồng loạt ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR giữa hộ dân với trưởng bản, giữa trưởng bản với UBND xã, tạo sự thống nhất trong hành động.
Ông Lò Văn Hạnh – Trưởng bản Huổi Hốc chia sẻ, trước kia một số hộ còn đốt nương sát rừng, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan. Nay nhờ được tuyên truyền và ký cam kết, người dân chủ động phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, không còn đốt bừa bãi như trước. Nhiều năm nay, trên địa bàn của bản không còn tình trạng cháy rừng mỗi khi mùa khô hanh đến. Những cánh rừng của bản đã xanh tốt trở lại.
Hiện nay, toàn xã có hơn 20 tổ, đội bảo vệ rừng cộng đồng thường xuyên tuần tra, phát hiện sớm nguy cơ cháy. Công tác phòng cháy được gắn liền với phát triển sinh kế – mỗi hộ dân nhận khoán rừng đều được hưởng chi trả dịch vụ môi trường rừng, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định.
Chị Lò Thị Panh, người dân bản Na Son 1, cho biết:“Gia đình tôi được nhận khoán gần 5 ha rừng phòng hộ. Mỗi năm, tiền dịch vụ môi trường rừng được chi trả khoảng 4 triệu đồng. Không nhiều nhưng đủ động viên, để mình thấy giữ rừng cũng là cách làm kinh tế.”
![]() |
| Đội tuần tra kiểm soát phòng chống cháy rừng thường xuyên hoạt động. (Ảnh: Duy Linh) |
Không chỉ chính quyền và người dân, lực lượng Kiểm lâm, Công an và Dân quân xã cũng được huy động trong các tổ, đội bảo vệ rừng. Các đơn vị đều bố trí đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ” – chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.
Ông Nguyễn Trung Trường – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Điện Biên Đông cho biết: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã và dân quân kiểm tra các điểm nóng, xử lý nghiêm hành vi phá rừng, đốt rừng làm nương. Nếu phát hiện đối tượng cố ý gây cháy, sẽ kiên quyết khởi tố theo quy định.
Công tác diễn tập, huấn luyện ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cũng được tổ chức định kỳ hằng năm, giúp lực lượng tại chỗ chủ động hơn trong xử lý tình huống, hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố.
![]() |
| Ngoài công tác tăng cường phòng chống cháy rừng chính quyền xã Na Son thường xuyên phân định mốc giới từng loại rừng để có biện pháp bảo vệ hiệu quả. (Ảnh: Duy Linh) |
Song song với nhiệm vụ phòng chống cháy rừng, xã Na Son tiếp tục rà soát, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng mới theo chỉ tiêu của tỉnh; đồng thời đưa những diện tích rừng chưa giao vào diện quản lý, bảo vệ và hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần ổn định đời sống và tạo việc làm cho người dân.
Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR chỉ đạt hiệu quả khi mỗi người dân đều ý thức được rằng rừng là tài sản chung của cộng đồng.
“Na Son phấn đấu năm nay không để xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng nào, giữ vững độ che phủ rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế bền vững,” ông Lâm khẳng định.
| Để chủ động bảo vệ rừng trước “Giặc lửa”, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. |
| Nhiều năm qua, huyện nghèo Mường Ảng (Điện Biên) luôn chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc theo hướng tạo “đòn bẩy” giúp đồng bào DTTS chủ động tự lực vươn lên thoát nghèo. |
Duy Linh