Giúp ngư dân thành phố Hồ Chí Minh hiểu luật, nói không với khai thác IUU

02:15 | 03/11/2025

Từ ngày 29-31/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã tổ chức tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 60 phương tiện tàu thuyền và khoảng 800 lượt ngư dân trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh.
eCDT - lời giải cho bài toán “thẻ vàng” IUU
Công nghệ số trong giám sát tàu cá: Chìa khóa ngăn chặn khai thác IUU

Đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước cho bà con ngư dân khu vực biên giới vùng biển, góp phần đẩy nhanh tiến trình gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Đại tá Lê Văn Tú trực tiếp tuyên truyền kiến thức chống khai thác IUU cho ngư dân trên biển.
Đại tá Lê Văn Tú (thứ hai từ phải sang), Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền kiến thức chống khai thác IUU cho ngư dân trên biển. (Ảnh: canhsatbien.vn)

Tại các buổi tuyên truyền, ngư dân đã được cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 và Cảnh sát biển Vùng 3 tặng 60 cờ lá Tổ quốc, 60 ảnh Bác Hồ, phát 1.200 tờ rơi, tờ gấp và thông tin những điều cần biết trong chống khai thác IUU; bản đồ phân vùng, tuyến khai thác hải sản trong vùng biển Việt Nam; những điều chủ tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển cần ghi nhớ thực hiện...

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngư dân, chủ tàu cá đã ký cam kết thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU.

Tổ công tác Hải đoàn Biên phòng 18 và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.
Tổ công tác Hải đoàn Biên phòng 18 và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đồng loạt mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11/2025, trên phạm vi từ vùng biển tỉnh Khánh Hòa đến vùng biển thành phố Cần Thơ.

Các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp quan sát, trinh sát, không để sót, lọt mục tiêu, nhất là đối với các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS); kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá có dấu hiệu nghi vấn, hoạt động sai tuyến, mất kết nối VMS hoặc vi phạm “3 không”; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm quy trình thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác.

Tổ công tác kíp tàu BP.27.19.01 Hải đoàn Biên phòng 18 kiểm tra thiết bị giám sát hành trình (VMS).
Tổ công tác kíp tàu BP.27.19.01 Hải đoàn Biên phòng 18 kiểm tra thiết bị giám sát hành trình (VMS). (Ảnh: Báo Biên phòng)

Đồng thời kiên quyết “tuyên chiến” với các hành vi vi phạm khai thác IUU, góp phần tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng vi phạm trước khi Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam kiểm tra lần thứ năm, quyết tâm góp phần cùng toàn hệ thống chính trị gỡ bỏ “thẻ vàng" trong năm 2025.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thiện công tác chuẩn bị về con người, phương tiện, trang bị; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đúng kế hoạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việt Nam - Malaysia hợp tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp Việt Nam - Malaysia hợp tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Đoàn công tác Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Phùng Đức Tiến vừa có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nghề cá bền vững.
Tăng cường phối hợp khu vực trong quản lý nghề cá và chống khai thác IUU Tăng cường phối hợp khu vực trong quản lý nghề cá và chống khai thác IUU
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và các nước láng giềng trong quản lý nghề cá và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), coi đây là nhiệm vụ mang tính khu vực nhằm hướng tới phát triển nghề cá bền vững và sớm gỡ “thẻ vàng” của EC đối với hải sản Việt Nam.

Phương Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giup-ngu-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-hieu-luat-noi-khong-voi-khai-thac-iuu-217342.html

In bài viết