10:00 | 28/10/2025
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, hoạt động này nằm trong tiến trình hợp tác và tiếp xúc thường xuyên giữa các cơ quan quản lý nông nghiệp hai nước trong nhiều năm qua, do Đại sứ quán duy trì và thúc đẩy, nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây cũng là bước triển khai cụ thể chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam” (Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 21/10/2025).
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Phùng Đức Tiến (hàng trên, bên phải) tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) |
Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất thành lập Nhóm Công tác chung để rà soát và cập nhật Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai Bộ, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi thông tin ba bên giữa các cơ quan thủy sản của hai nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, qua đó tăng cường phối hợp trong quản lý nghề cá và xử lý tàu cá vi phạm.
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh cùng các cán bộ Đại sứ quán đã hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để hai Bộ trao đổi sâu và xây dựng các bước hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
Hai bên cũng bàn về cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thủy sản tại Malaysia, mở ra khả năng hợp tác trong chế biến, tiêu thụ và phát triển chuỗi giá trị thủy sản xanh, bền vững.
Dự kiến, Nhóm Công tác chung giữa hai Bộ sẽ tổ chức phiên họp lần thứ nhất ngay đầu tháng 11/2025, nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, góp phần tăng cường đối thoại chính sách, phối hợp hành động vì mục tiêu phát triển nghề cá có trách nhiệm và tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Liên minh châu Âu (EU).
Phan Anh