14:50 | 30/10/2025
Đây là lần thứ 34 Cuba trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận.
Theo website chính thức của Liên hợp quốc, trong nghị quyết mang tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”, Đại hội đồng một lần nữa kêu gọi các quốc gia không ban hành hoặc áp dụng các đạo luật và biện pháp mang tính đơn phương, như Đạo luật Helms-Burton của Mỹ (ban hành ngày 12/3/1996), phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Đại hội đồng đồng thời đề nghị các nước đang áp dụng các biện pháp như vậy nhanh chóng bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa chúng theo khuôn khổ pháp lý quốc gia.
![]() |
| Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết về sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba. (Ảnh: news.un.org) |
Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ca ngợi sự ủng hộ to lớn của cộng đồng quốc tế, nhấn mạnh rằng Cuba - một đất nước kiên cường và đầy phẩm giá - đã một lần nữa chiến thắng trước cuộc phong tỏa kéo dài hơn 6 thập kỷ qua.
Trước phiên bỏ phiếu, trong cuộc tranh luận ngày 28/10, đại diện Mỹ kêu gọi các phái đoàn bỏ phiếu chống hoặc trắng, cáo buộc Cuba "âm mưu và hợp tác với kẻ thù và đối thủ của Mỹ", hỗ trợ các tổ chức khủng bố, cho phép lính đánh thuê tham chiến ở Ukraine, chống lưng cho chế độ Venezuela và tham gia vào hoạt động buôn người, ma túy và vũ khí”.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla, khi giới thiệu dự thảo nghị quyết "L.6", đã lên án "chính sách tội phạm" của Mỹ khiến đất nước ông "bị tước đoạt một cách tàn nhẫn" quyền tiếp cận tài chính và công nghệ thiết yếu cho lương thực và y tế. Ông cho biết, từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025, lệnh cấm vận đã gây thiệt hại 7,5 tỷ USD, trong khi tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng từ dưới 5 lên 8,5 trên 1.000 ca sinh sống trong nửa đầu năm 2025.
Ông kêu gọi Washington "rút lại đe dọa quân sự và chấp nhận một cuộc đối thoại văn minh", đồng thời chỉ trích việc Mỹ xếp Cuba vào danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố là "không công bằng", gây cản trở các hoạt động ngân hàng, thương mại và đầu tư, trong khi "các hành vi khủng bố chống lại Cuba lại được tổ chức và tài trợ ngay trên lãnh thổ Mỹ".
Đại diện nhiều khu vực và tổ chức quốc tế đồng loạt lên án tác động tiêu cực của lệnh cấm vận tới đời sống người dân Cuba, cho rằng các biện pháp trừng phạt này đi ngược lại các Mục tiêu Phát triển Bền vững và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
Đại diện Singapore, phát biểu thay mặt ASEAN, cho biết lệnh cấm vận đã hạn chế nghiêm trọng hoạt động thương mại, tài chính và đầu tư, gây thiếu hụt hàng hóa thiết yếu, mất điện và cản trở người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Ông nhấn mạnh, những hạn chế này khiến Cuba khó ứng phó với thiên tai, nhất là trong bối cảnh cơn bão Melissa đang tiến vào khu vực.
Đại biểu Angola chỉ ra rằng lệnh cấm vận đi ngược lại các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), từ xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe đến giáo dục và giảm bất bình đẳng. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, thay mặt Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), nhấn mạnh tác động nghiêm trọng của lệnh cấm đối với hệ thống y tế quốc gia, đặc biệt trong việc mua sắm vật tư bảo quản thực phẩm và sản xuất thuốc men.
Đại diện Guinea-Bissau, phát biểu thay mặt Nhóm châu Phi, khẳng định Liên minh châu Phi tái khẳng định yêu cầu chấm dứt cấm vận, coi đây là hành động đoàn kết với Cuba - quốc gia từng hỗ trợ châu Phi trong quá trình phi thực dân hóa, y tế và giáo dục. Đại diện Eritrea, thay mặt Nhóm Bạn bè Bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc, cũng bác bỏ việc Mỹ xếp Cuba vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố, khẳng định Cuba "xuất khẩu tình đoàn kết, không phải bạo lực".
Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với Cuba, kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận.
Đại diện Việt Nam dẫn chứng bài học bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Mỹ sau 30 năm là minh chứng cho sức mạnh của đối thoại và hòa giải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bày tỏ hy vọng tinh thần đó sẽ định hình quan hệ giữa Mỹ và Cuba trong tương lai gần. Ông khẳng định Việt Nam sẽ kiên định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền tự quyết và quyền phát triển, đồng thời nhấn mạnh nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không chỉ thể hiện tình đoàn kết quốc tế với Cuba, mà còn khẳng định các nguyên tắc nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và lương tri nhân loại.
Nhiều nước khác như Antigua và Barbuda, Nga, Uganda, Belarus, Kenya, Iran, Bolivia, Trung Quốc và Kuwait đều lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương. Nga gọi đây là "cuộc chiến trừng phạt" nhằm lật đổ chính phủ Cuba; Uganda cho rằng việc cản trở giao dịch tài chính tại nước thứ ba gây thiệt hại lớn. Đại diện Trung Quốc nhấn mạnh, trong 32 năm liên tiếp kể từ 1992, Đại hội đồng luôn thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận với đa số áp đảo, và Bắc Kinh sẽ tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ.
Các đại biểu đồng loạt khẳng định: những biện pháp trừng phạt đơn phương đi ngược luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền quốc gia và gây tổn hại sâu sắc đến đời sống người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.
Phan Anh