12:46 | 30/10/2025
Ngày 29/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công ngư lôi siêu hạng không người lái Poseidon, loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được trang bị lò phản ứng hạt nhân mini.
Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức quân sự, ông Putin cho biết: “Hôm qua, chúng tôi đã tiến hành vụ thử nghiệm cho một hệ thống tiềm năng khác - thiết bị không người lái dưới nước Poseidon, cũng được trang bị lò phản ứng hạt nhân. Lần đầu tiên, chúng tôi không chỉ phóng được nó bằng động cơ từ tàu ngầm mang theo, mà còn kích hoạt được lò phản ứng hạt nhân của thiết bị này. Nó đã hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định.”
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bệnh viện Quân đội trung ương Mandryk ở thủ đô Matxcơva ngày 29/10, nơi ông thông báo về vụ thử nghiệm Poseidon. (Ảnh: Reuters) |
Theo nhà lãnh đạo Nga, Poseidon có tốc độ và khả năng hoạt động ở độ sâu lớn mà “không hệ thống phòng thủ nào trên thế giới có thể đánh chặn được”. Ông gọi đây là “một thành công to lớn” và cho rằng sức mạnh của Poseidon vượt trội hơn cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat đầy triển vọng của Nga.
Hiện có rất ít thông tin công khai về Poseidon. Về cơ bản, đây là một loại ngư lôi tự hành mang đầu đạn hạt nhân, có thể tạo ra các đợt sóng phóng xạ trên đại dương, khiến những thành phố ven biển trở thành nơi không thể sinh sống được.
Trước đó chỉ ba ngày, ngày 26/10, ông Putin cũng xác nhận Nga đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm với tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn Burevestnik, trang bị động cơ hạt nhân. Theo nguồn tin từ Điện Kremlin, vụ thử được tiến hành hôm 21/10, kéo dài 15 giờ với quãng đường bay 14.000 km. Nhà lãnh đạo Nga gọi Burevestnik là “vũ khí độc nhất vô nhị mà không quốc gia nào khác có được”, đồng thời khẳng định loại tên lửa này có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện nay.
Kể từ khi lần đầu giới thiệu Poseidon và Burevestnik năm 2018, ông Putin nhiều lần nhấn mạnh đây là phản ứng của Nga trước việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) ký năm 1972, cũng như việc mở rộng liên minh quân sự NATO.
Ngày 29/10, tại cửa khẩu Chong Chom (tỉnh Surin, Thái Lan), Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) của Thái Lan và Campuchia thống nhất kế hoạch rút dần vũ khí hạng nặng dọc biên giới theo ba giai đoạn, bắt đầu từ 0h00 ngày 01/11. Toàn bộ lộ trình dự kiến kéo dài đến hết tháng 01/2026, triển khai để hiện thực hóa các nghị quyết đạt được tại phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì ở Kuala Lumpur (Malaysia).
Theo đó, 3 giai đoạn rút vũ khí gồm:
Giai đoạn 1 (từ 0h00 ngày 1-11): di dời các bệ phóng pháo phản lực đa nòng ra khỏi khu vực nhạy cảm.
Giai đoạn 2 (từ 0h00 ngày 22-11, trong 3 tuần): rút toàn bộ pháo, gồm pháo kéo và pháo tự hành cỡ nòng từ 155mm trở xuống.
Giai đoạn 3 (từ 0h00 ngày 13-12, trong 6 tuần): di chuyển xe bọc thép và xe tăng.
![]() |
| Nhóm quan sát của ASEAN từ Malaysia và Philippines giám sát quá trình rút hai xe tăng M60A3 tại tỉnh Saraburi, Thái Lan ngày 28/10. (Ảnh: Quân đội Thái Lan) |
Theo kế hoạch, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan và Quân khu 4 Campuchia sẽ ký biên bản cuộc họp vào chiều 31/10 tại cửa khẩu Chong Chom. Cuộc họp tiếp theo về biên giới Thái Lan - Campuchia dự kiến ngày 15/11 để đánh giá giai đoạn 1, xử lý vướng mắc và chuẩn bị cho hai giai đoạn còn lại.
Trước thời điểm giai đoạn 1 khởi động, nhóm quan sát ASEAN (Malaysia, Philippines) đã hiện diện giám sát việc di chuyển hai xe tăng M60A3 của Thái Lan về căn cứ tại Saraburi ngày 28/10 - dấu mốc cho thấy quyết tâm hạ nhiệt căng thẳng tại thực địa. Các kênh truyền thông Thái Lan cũng đăng tải hình ảnh quân đội điều xe tăng M60A3 rời khu vực biên giới theo đúng thỏa thuận.
Cũng trong ngày 29/10, phía Thái Lan xác nhận sẽ trả tự do 18 binh sĩ Campuchia nếu Phnom Penh đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện do Thái Lan nêu (trọng tâm là rút vũ khí và rà phá bom mìn). Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhắc lại lời kêu gọi Bangkok ngay lập tức trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia vì lý do nhân đạo, phù hợp tinh thần thỏa thuận đạt được tại Malaysia.
Ngày 29/10 (giờ địa phương), bão Melissa được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận tại khu vực Caribê đã đổ bộ vào miền đông Cuba gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, bão Melissa đã đổ bộ vào thành phố Santiago de Cuba trong đêm 28/10, rạng sáng 29/10, khiến toàn bộ khu vực rơi vào cảnh tàn phá nặng nề. “Thiệt hại là rất lớn, bão Melissa vẫn đang ở trong lãnh thổ Cuba. Tôi kêu gọi người dân tuyệt đối không chủ quan, tuân thủ hướng dẫn và ở yên trong nơi trú ẩn an toàn”, ông viết trên mạng xã hội X, gọi đây là “một buổi sáng vô cùng khó khăn”.
Hãng tin AFP cho biết người dân vùng bị bão tàn phá đang phải di chuyển giữa các khu vực ngập nước, giữa hàng loạt ngôi nhà tốc mái, tường sập và dây điện đứt ngổn ngang. Dù vậy, thủ đô Havana được dự báo sẽ không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão này.
![]() |
| Một gia đình dọn dẹp đống đổ nát sau khi siêu bão Melissa đi qua Santiago de Cuba, Cuba ngày 29/10. (Ảnh: AFP) |
Ông Emmanuel Pierre, người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ dân sự Haiti xác nhận với truyền thông rằng ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, cùng 10 người khác mất tích do lũ quét và sạt lở đất khi bão Melissa tràn qua miền nam nước này. Hàng nghìn hộ dân buộc phải sơ tán trong điều kiện thiếu điện và nước sạch.
Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), Melissa có sức gió duy trì tối đa lên tới 195km/h, được mô tả là “cơn bão cực kỳ nguy hiểm” dù đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu sau khi tiến sâu vào đất liền Cuba. Chính quyền Cuba đã ban bố tình trạng cảnh báo khẩn cấp tại 6 tỉnh miền đông, trong đó Santiago de Cuba và Guantánamo là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), bão Melissa đã vượt qua kỷ lục năm 1935 để trở thành cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền khu vực Caribê, sau khi tấn công Jamaica ngày 28/10 trước khi hướng sang Cuba và Haiti.
Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/10 thông báo sẽ triển khai các đội ứng phó thảm họa đến những quốc gia Caribê bị ảnh hưởng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức nhân đạo quốc tế nhằm hỗ trợ cứu hộ, khôi phục hạ tầng thiết yếu và cung cấp lương thực, thuốc men.
| Ông Trump sẽ gặp ông Tập tại Hàn Quốc; Nga trao trả 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 24/10. |
| Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới sau khi thỏa thuận hòa bình với Thái Lan có hiệu lực; ông Trump gặp tân Thủ tướng Nhật Bản bàn về an ninh và thương mại... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 28/10. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)