Câu chuyện về bình đẳng giới ở Tuyên Quang

08:00 | 20/10/2025

Trong những buổi sinh hoạt thôn bản giản dị, câu chuyện về bình đẳng giới ở Tuyên Quang được nhắc đến ngày một nhiều hơn. Ở nơi từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng "trọng nam khinh nữ", giờ đây, phụ nữ đã biết tự tin chia sẻ, học nghề, khởi nghiệp, chăm lo gia đình và cùng chồng con xây dựng cuộc sống mới.
Tăng cường sự tham gia của nữ sĩ quan cảnh sát trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Bình đẳng giới là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Việt Nam

"Con trai, con gái cũng là con"

"Em sinh được hai con trai. Giờ em cũng không nghĩ đến chuyện sinh thêm con gái, vì con trai hay con gái thì cũng là con. Hai đứa là đủ rồi".

Câu nói mộc mạc ấy vang lên trong buổi sinh hoạt của Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Tân Minh, xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang. Trong căn nhà sàn nhỏ, những người phụ nữ dân tộc thiểu số ngồi quây quần, kể chuyện làm nương, dạy con, giữ hạnh phúc gia đình.

Nếu như trước đây, trong nhiều gia đình vùng cao, phụ nữ thường chịu thiệt thòi bởi quan niệm "trọng nam khinh nữ", "chồng chúa vợ tôi" hay nạn tảo hôn, thì nay nhận thức ấy đang dần đổi khác. Ở thôn Tân Minh, chị em được tham gia các lớp xóa mù chữ, học nghề, học cách chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái. Nhiều người đã biết sử dụng điện thoại thông minh, tham gia nhóm hội trực tuyến để trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

hòng khám Đa khoa khu vực xã Chiến Phố (Hoàng Su Phì) tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.
Nhân viên y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Bà Tráng Thị Phấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Dịch, cho biết: "Chúng tôi đã triển khai tuyên truyền về bình đẳng giới tới 27/27 chi hội. Giờ chị em đều hiểu về quyền bình đẳng, không còn tình trạng sinh con một bề hay hôn nhân cận huyết thống. Mỗi gia đình thường chỉ sinh từ một đến hai con thôi".

Từ thay đổi trong nhận thức, phụ nữ vùng cao ngày càng chủ động hơn trong cuộc sống. Chị Hoàng Thị Lương, hội viên phụ nữ thôn Tân Minh, nói: "Tôi sinh hai con gái. Bây giờ tôi thấy rất hạnh phúc với các con, không có ý định sinh thêm. Con trai hay con gái thì đều là con, miễn là các cháu ngoan ngoãn, biết nghe lời, hiếu thảo".

Xã Thắng Mố, huyện Yên Minh, địa hình hiểm trở, đất sản xuất ít, nhưng chị Liên Thị Thúy (thôn Na Sàng 1) đã chọn hướng đi mới: nuôi dúi thương phẩm. "Chồng tôi bị khuyết tật nên phần kinh tế trong nhà chủ yếu tôi đảm nhiệm. Anh vẫn có thể giúp tôi chăm dúi, làm việc nhà. Hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ mọi việc", chị kể.

Anh Lù Văn Hạnh, chồng chị Thúy, nói thêm: “Khi bán được dúi, tiền nong hai vợ chồng bàn bạc cùng nhau, chẳng ai giấu giếm gì. Tôi cố gắng làm trong khả năng của mình để vợ đỡ vất vả hơn".

Lan tỏa bình đẳng giới từ cơ sở

Những thay đổi trong từng nếp nghĩ, cách sống ấy có được nhờ sự đồng hành bền bỉ của các cấp Hội Phụ nữ. Bà Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, cho biết thời gian qua, Hội đã đổi mới mạnh mẽ cách tuyên truyền, chú trọng cả nội dung và hình thức. Hội lồng ghép phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Toàn tỉnh hiện có gần 500 mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng", "Phụ nữ nói không với bạo lực gia đình", "Nhóm cha mẹ vì bình đẳng giới", "Phụ nữ khởi nghiệp", "Chi hội số", "Hội viên số"... Hội cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền qua Facebook, Zalo, fanpage, thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận mỗi tháng.

Trong khuôn khổ Dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hơn 600 lớp tập huấn, giúp chị em nâng cao nhận thức, kỹ năng, tự tin hơn trong cuộc sống và tham gia phát triển kinh tế ở địa phương.

Giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang thành lập 390 Tổ truyền thông cộng đồng, tổ chức 390 cuộc truyền thông với chủ đề "Thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà". 6/7 huyện, thành phố tổ chức hội thi tìm kiếm sáng kiến, mô hình, giải pháp truyền thông hiệu quả nhằm thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em.

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự ra đời của 72 Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" với gần 1.800 thành viên. Đây là nơi trẻ em gái, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, được học kỹ năng sống, rèn luyện sự tự tin, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và trở thành những người truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng.

Từ những thay đổi nhỏ trong từng gia đình, từng thôn bản, khái niệm bình đẳng giới đang dần trở nên quen thuộc hơn với phụ nữ vùng cao Tuyên Quang. Họ không chỉ chăm lo tốt cho gia đình mà còn tham gia làm kinh tế, góp phần phát triển cộng đồng - nơi mà mỗi người phụ nữ đều được lắng nghe, tôn trọng và khẳng định vai trò của mình.

Truyền cảm hứng cho nữ thanh niên dân tộc thiểu số về bình đẳng giới và tinh thần lãnh đạo Truyền cảm hứng cho nữ thanh niên dân tộc thiểu số về bình đẳng giới và tinh thần lãnh đạo
Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong thúc đẩy bình đẳng giới Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong thúc đẩy bình đẳng giới

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cau-chuyen-ve-binh-dang-gioi-o-tuyen-quang-217218.html

In bài viết