10:28 | 26/10/2025
Hãng thông tấn Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, nhấn mạnh việc Việt Nam chủ trì lễ mở ký và là quốc gia đầu tiên ký Công ước Hà Nội thể hiện “cam kết mạnh mẽ đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng.”
Theo Tân Hoa xã, sự kiện cho thấy Việt Nam đã chứng minh rõ vai trò chủ động, đáng tin cậy và có trách nhiệm trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, đồng thời là hình mẫu về năng lực tổ chức các diễn đàn quốc tế cấp cao, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) đưa tin việc ký kết Công ước tại Hà Nội đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng, đồng thời thể hiện vai trò tích cực và ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế. Bài viết của Xinhua nhấn mạnh, Việt Nam được chọn làm nơi đăng cai Lễ ký kết là “sự ghi nhận đối với đóng góp của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và chủ nghĩa đa phương”. Xinhua cũng đánh giá rằng Công ước này tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các quốc gia phối hợp chống tội phạm mạng, bảo vệ lợi ích kinh tế, doanh nghiệp và người dân trên phạm vi toàn cầu.
![]() |
| Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" diễn ra tại Hà Nội ngày 25/10. (Ảnh: Báo Chính phủ) |
Hãng tin AFP (Pháp) mô tả Công ước Hà Nội là khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống các loại tội phạm kỹ thuật số - từ lừa đảo xuyên biên giới, rửa tiền đến tội phạm mạng có tổ chức.
AFP dẫn thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cho rằng lễ mở ký tại Hà Nội là “một cột mốc quan trọng nhưng mới chỉ là điểm khởi đầu” trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng, đồng thời kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn và triển khai các biện pháp thực thi đồng bộ.
Trong khi đó, Reuters (Anh) nhận định Công ước Hà Nội là một bước đi “chưa từng có tiền lệ” trong nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm giúp các quốc gia phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn trước các hình thức tội phạm mạng - lĩnh vực gây thiệt hại hàng nghìn tỉ USD mỗi năm cho kinh tế toàn cầu.
Hãng tin này dẫn lời các quan chức thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết, Công ước được thiết kế với cơ chế bảo đảm quyền con người, hướng dẫn thực thi minh bạch và phù hợp luật pháp quốc tế, qua đó tạo dựng niềm tin cho các quốc gia đang phát triển khi tham gia hệ thống an ninh mạng toàn cầu.
Các trang tin của các hãng thông tấn và kênh truyền hình Nga đưa tin kịp thời về sự kiện, đánh giá Công ước Hà Nội là hiệp ước quốc tế có tính ràng buộc pháp lý đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong đấu tranh chống việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích phạm tội.
![]() |
| Hãng Jiji dẫn nguồn truyền thông Việt Nam cho biết gần 70 quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình) |
Truyền thông Nhật Bản cũng dành sự quan tâm lớn đến lễ mở ký. Hãng Jiji Press đưa tin chi tiết về sự kiện và nhận định Công ước sẽ góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, bao gồm quy định về chia sẻ dữ liệu điện tử làm bằng chứng tội phạm, hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển, cũng như yêu cầu các quốc gia thành viên xây dựng, hoàn thiện luật pháp để xử lý các hành vi truy cập trái phép và nội dung khiêu dâm trẻ em.
Báo Nikkei Asia đánh giá Công ước Hà Nội sẽ giúp hợp lý hóa và tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng gia tăng. Tờ báo dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Công ước về tội phạm mạng của Liên hợp quốc là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý, nhằm củng cố khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng.”
Theo quy định, Công ước Hà Nội sẽ có hiệu lực sau khi được ít nhất 40 quốc gia phê chuẩn. Khi đó, một mạng lưới hợp tác quốc tế về điều tra, truy tố và chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới sẽ được hình thành, giúp các quốc gia phối hợp nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn trong ứng phó với tội phạm mạng.
Giới quan sát nhận định, việc lễ mở ký được tổ chức tại Hà Nội không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực xây dựng một không gian mạng an toàn, đáng tin cậy và bền vững cho toàn nhân loại.
| Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, Công ước Hà Nội được kỳ vọng tạo khuôn khổ hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực phòng ngừa, nhận diện và ứng phó với các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao. |
| Ngày 24/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và tham dự Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng. |
Phương Anh (tổng hợp)