Nhiều quốc gia đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong Công ước Hà Nội

10:35 | 26/10/2025

Chiều 25/10, trong khuôn khổ lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đã diễn ra phiên thảo luận cấp cao với sự tham dự của đại diện hơn 110 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế và khu vực. Phiên thảo luận đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế, với nhiều quốc gia bày tỏ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác toàn cầu nhằm ứng phó với thách thức ngày càng phức tạp của tội phạm mạng.
Công ước Hà Nội: Nhận diện và phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Việt Nam dự lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tại phiên họp, đại diện của 18 quốc gia phát biểu, đồng loạt đề cao ý nghĩa lịch sử của Công ước Hà Nội, coi đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực hình thành khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên điều phối hành động chung phòng, chống tội phạm mạng. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, trong bối cảnh tội phạm mạng gia tăng nhanh về quy mô và mức độ tinh vi, việc thông qua công ước là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng thuận của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhằm xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn.

Phó thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski
Phó thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski phát biểu trong phiên thảo luận. (Ảnh: Giang Huy)

Nhiều nước đánh giá cao vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Việt Nam trong việc đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội, thể hiện uy tín và trách nhiệm của một thành viên tích cực, có đóng góp thiết thực vào các vấn đề toàn cầu. Các đại biểu khẳng định, thành công của sự kiện tại Hà Nội đã góp phần củng cố niềm tin quốc tế vào vai trò trung tâm của Việt Nam trong các tiến trình hợp tác đa phương.

Trong thông điệp gửi đến phiên thảo luận, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các quốc gia thành viên đã đoàn kết thông qua điều ước quốc tế phổ quát về chống tội phạm mạng, đồng thời nhấn mạnh Nga “luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhất với cộng đồng quốc tế” trong lĩnh vực này.

Phó Tổng thống Ecuador María José Pinto cho rằng sự phát triển công nghệ phải đi đôi với đảm bảo an ninh con người. Bà khẳng định an ninh mạng không chỉ là bảo vệ dữ liệu mà còn là bảo vệ quyền con người, đặc biệt là trẻ em - nhóm dễ bị tổn thương nhất trong môi trường số.

Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan nhận định sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa vừa mang lại cơ hội, vừa tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tội phạm mạng, ảnh hưởng tới hệ thống tài chính, hạ tầng trọng yếu và quyền riêng tư cá nhân. Ông kêu gọi các quốc gia coi an ninh mạng là một thành tố thiết yếu của an ninh quốc gia.

Phó Thủ tướng Ba Lan đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục duy trì đồng thuận trong việc xây dựng các nghị định thư bổ sung, tăng cường hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực ứng phó với tội phạm mạng “trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và dựa trên pháp quyền”.

Phó thủ tướng Campuchia Sok Chenda Sophea phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao - Ảnh: UNTV
Phó thủ tướng Campuchia Sok Chenda Sophea phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao. (Ảnh: UNTV)

Phó Thủ tướng Campuchia Sok Chenda Sophea khẳng định Chính phủ Campuchia đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng lực an ninh mạng, đồng thời cam kết thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận trong Công ước Hà Nội và mong muốn hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên để biến cam kết thành hành động cụ thể.

Đại diện Australia thông báo cam kết đầu tư 83,5 triệu AUD cho Chương trình An ninh mạng tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nhằm hỗ trợ các quốc gia trong khu vực tăng cường năng lực bảo đảm an ninh mạng bền vững.

Với sự đồng thuận và cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Công ước Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng pháp lý toàn cầu đầu tiên giúp các quốc gia phối hợp hiệu quả trong phòng, chống tội phạm mạng - thách thức xuyên biên giới đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới số.

Công ước Hà Nội: Nhận diện và phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao Công ước Hà Nội: Nhận diện và phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao
Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, Công ước Hà Nội được kỳ vọng tạo khuôn khổ hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực phòng ngừa, nhận diện và ứng phó với các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Việt Nam dự lễ mở ký Công ước Hà Nội Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Việt Nam dự lễ mở ký Công ước Hà Nội
Ngày 24/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và tham dự Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-quoc-gia-danh-gia-cao-vai-tro-dan-dat-cua-viet-nam-trong-cong-uoc-ha-noi-217187.html

In bài viết