Tổng thống Nam Phi thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

11:47 | 23/10/2025

Ngày 23/10, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến 24-10, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Hà Nội tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác đa lĩnh vực với Nam Phi
Kết nối giao lưu các nữ doanh nhân Việt Nam, Philippines và Kazakhstan

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Cyril Ramaphosa là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nam Phi đến Việt Nam sau gần 20 năm.

Tháp tùng Tổng thống Nam Phi, có Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Ronald Ozzy Lamola; Bộ trưởng Nông nghiệp John Henry Steenhuisen; Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu chiến binh Angie Motshekga; Quyền Bộ trưởng Cảnh sát Firoz Cachalia; Bộ trưởng tại Phủ Tổng thống Khumbudzo Ntshavheni; Bộ trưởng Tư pháp và Phát triển Hiến pháp Mmamoloko Tryphosa Kubayi; Bộ trưởng Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Stella Ndabeni- Abrahams; Thứ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Zuko Godlimpi; Thứ trưởng Khoáng sản và Dầu mỏ Phumzile Sinclatia Mgcina.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại, đồng thời mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, quốc phòng, công nghệ và các ngành tiềm năng khác.

Theo chương trình dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Cyril Ramaphosa sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường và gặp gỡ lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tổng thống cũng sẽ tham dự lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về Phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993. Trước đó, Việt Nam có quan hệ với Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) và Đảng Cộng sản Nam Phi, luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ Apartheid và ủng hộ quá trình cải cách dân chủ.

Tính đến tháng 7/2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn 0,88 triệu USD, đứng thứ 109/151 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng vốn 8,86 triệu USD, xếp thứ 45/84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Cộng đồng người Việt tại Nam Phi hiện có khoảng 200 người, phần lớn kết hôn và định cư tại đây. Một số làm giảng viên đại học hoặc buôn bán nhỏ, chủ yếu sinh sống tại Pretoria, Johannesburg, Cape Town và thành phố cảng Durban, với đời sống ổn định, hòa nhập tốt trong xã hội sở tại.

Việt Nam và Nam Phi duy trì phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại nhiều tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Gần đây, Nam Phi ủng hộ Việt Nam ứng cử thành công vào các vị trí quan trọng như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (2020–2021), Hội đồng Nhân quyền (2023–2025) và Ủy ban Di sản Thế giới (2023–2027).

Hai nước hiện duy trì nhiều cơ chế hợp tác song phương gồm Diễn đàn Đối tác Liên Chính phủ, Ủy ban Thương mại hỗn hợp và Đối thoại Chính sách Quốc phòng. Nhiều Bộ trưởng Nam Phi đã tới thăm Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu mô hình phát triển, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Hiện nay, Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1,8 tỷ USD. Trong thời gian tới, hai bên được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như khai thác khoáng sản, cơ khí, luyện kim, sắt thép, năng lượng tái tạo, dệt may, da giày, phân bón, thực phẩm chế biến và công nghiệp phụ trợ.

Ngày Phở Việt Nam tại Nam Phi - quảng bá ẩm thực Việt đến bạn bè châu Phi Ngày Phở Việt Nam tại Nam Phi - quảng bá ẩm thực Việt đến bạn bè châu Phi
Ngay từ rất sớm, nhiều người Nam Phi, thành viên ngoại giao đoàn các nước và cộng đồng người Việt sống, làm việc, học tập ở Nam Phi hào hứng xếp hàng tại khu giới thiệu phở và ẩm thực của Việt Nam.
Trump ký sắc lệnh ngừng viện trợ tài chính cho Nam Phi Trump ký sắc lệnh ngừng viện trợ tài chính cho Nam Phi
Ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp cắt giảm viện trợ tài chính cho Nam Phi, cáo buộc chính phủ nước này "phân biệt đối xử chủng tộc bất công" đối với người da trắng gốc Hà Lan (Afrikaners) và đề nghị cung cấp quy chế tị nạn cho họ tại Mỹ.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-thong-nam-phi-tham-cap-nha-nuoc-den-viet-nam-217131.html

In bài viết