16:23 | 18/10/2025
![]() |
Khách tham quan trải nghiệm các hoạt động tại Lễ hội Đức 2025. (Ảnh: Báo Tin tức) |
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, trong suốt 50 năm qua, Đức luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. “50 năm có thể là một chặng đường không dài, nhưng là quãng thời gian đầy ý nghĩa khi Đức đã đồng hành cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, trong tiến trình Đổi mới và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Bà Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến các gian hàng thể hiện tinh thần hợp tác đa lĩnh vực giữa hai nước như: “Chuyến xe hướng nghiệp” - chương trình di động đã đi qua nhiều tỉnh, thành để giới thiệu cơ hội học tập và làm việc tại Đức, “Khối lập phương kỳ diệu” giới thiệu các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam qua công nghệ hiện đại, hay các hoạt động giao lưu thể thao giữa câu lạc bộ bóng đá nữ Đức và người dân Việt Nam, trình diễn âm nhạc, ẩm thực Đức... Tất cả tạo nên bầu không khí sôi động, thân thiện ngay giữa trung tâm Thủ đô.
![]() |
Đông đảo nhân dân Thủ đô quan tâm tham quan các gian hàng trong ngày khai mạc Lễ hội Đức. (Ảnh: Báo Tin tức) |
“Việc có tới 40 tổ chức và doanh nghiệp Đức cùng đại diện ba bang Bremen, Hessen và Thüringen tham gia lễ hội cho thấy quan hệ Việt Nam - Đức đang phát triển hết sức tốt đẹp. Tôi tin tưởng với tinh thần đoàn kết và nỗ lực chung của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đa dạng và hiệu quả hơn”, bà Hằng nói.
Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam khẳng định, trong suốt 5 thập kỷ qua, quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học đến giáo dục - đào tạo nghề. Theo Đại sứ, hiện có hơn 200.000 người gốc Việt sinh sống tại Đức, đóng góp tích cực vào sự đa dạng và phát triển của xã hội Đức.
![]() |
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (trái) và Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth tham quan các gian hàng tại Lễ hội Đức 2025. (Ảnh: GIZ) |
Hợp tác phát triển cũng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Kể từ năm 1991, Đức đã hỗ trợ hơn 3 tỷ euro cho các chương trình hợp tác phát triển với Việt Nam, tập trung vào giảm nghèo, phát triển hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững.
“Đức sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu, hướng tới hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, bà Barth nhấn mạnh.
![]() |
Khách tham quan trải nghiệm các hoạt động tại Lễ hội Đức 2025. (Ảnh: GIZ) |
Lễ hội Đức 2025 không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa ngoại giao mà còn là cầu nối văn hóa, kinh tế và nhân văn giữa hai dân tộc, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức ngày càng sâu rộng, hướng tới tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng chung. Sự kiện mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 17-19/10 trên phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc trong không gian văn hóa Đức giữa lòng Thủ đô.
![]() Đó là đề xuất của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đức Châu (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) do Bí thư Thành ủy Điền Vệ Đông dẫn đầu, ngày 24/9 tại Hà Nội. |
![]() Theo báo cáo mới công bố của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, thị trường Việt Nam đang là một điểm đến đầu tư ngày càng hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức. |
Tú Anh (tổng hợp)