Khai mạc Hội nghị Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

10:11 | 15/10/2025

Chiều 14/10, tại Khách sạn Silk Path, Ủy ban nhân dân thành phố Huế phối hợp với Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương (OWHC-AP) khai mạc Hội nghị Khu vực lần thứ 5 với chủ đề “Nâng cao khả năng sống vì sự phát triển bền vững của các Thành phố Di sản Thế giới”.
Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên minh chứng cho tình hữu nghị Việt – Lào
Khám phá Lăng mộ Tây Hạ (Trung Quốc) vừa được ghi danh là di sản thế giới

Hội nghị do Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo và bảo trợ tổ chức. Đơn vị chủ trì phía OWHC-AP là Ban Thư ký Khu vực (thành phố Gyeongju, Hàn Quốc).

Hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 7 quốc gia, gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam, trong đó có gần 30 thị trưởng, đại diện thành phố thành viên cùng các chuyên gia di sản hàng đầu khu vực.

Trình chiếu di sản của thành phố Huế tại hội nghị.
Trình chiếu di sản của thành phố Huế tại hội nghị. (Ảnh: Báo Tin tức).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Huế tự hào là đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa – lịch sử đặc sắc của dân tộc. Việc đăng cai Hội nghị OWHC-AP thể hiện cam kết mạnh mẽ của Huế trong việc đóng góp cho sứ mệnh chung của Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới, gắn bảo tồn di sản với nâng cao chất lượng sống đô thị và phát triển bền vững.

Đại diện OWHC-AP, ông Kim Sung Hag, Phó Thị trưởng thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của thành phố Huế, đồng thời khẳng định Huế là minh chứng sống động cho nỗ lực hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Ông Kim Sung Hag cho biết, OWHC-AP sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thành phố thành viên trong việc đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các giá trị di sản, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của mạng lưới OWHC trong khu vực.

Khai mạc Hội nghị Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Trình diễn áo dài tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN).

Với chủ đề “Tính đáng sống vì sự phát triển bền vững của các thành phố Di sản Thế giới”, Hội nghị tập trung trao đổi chính sách và kinh nghiệm quản lý đô thị, chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng sống tại những đô thị mang giá trị di sản đặc sắc.

Đáng chú ý, Hội nghị còn có phiên làm việc đặc biệt giới thiệu Dự án Đô thị mới, do Tổng Thư ký Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới (OWHC) chủ trì, hướng tới xây dựng các mô hình đô thị thông minh, bền vững và gắn kết với cộng đồng.

Hội nghị kéo dài từ 14-16/10 với các phiên thảo luận về chính sách, công nghệ số, vai trò cộng đồng trong phát triển đô thị di sản; công bố thành phố đăng cai OWHC-AP 2027; cùng các hoạt động văn hóa, giao lưu thời trang Việt-Hàn và biểu diễn nghệ thuật cung đình.

"Đêm Di sản Việt Nam" trên đất Pháp
"Đêm Di sản Việt Nam" tại thủ đô Paris (Pháp) mang đến cho bạn bè quốc tế nhiều cung bậc cảm xúc khi thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm màu sắc văn hóa dân gian Việt Nam.
Việt Nam tham gia giám sát, bảo tồn và phát huy giá trị của gần 1.200 di sản thế giới Việt Nam tham gia giám sát, bảo tồn và phát huy giá trị của gần 1.200 di sản thế giới
Ngày 22/11, tại Paris (Pháp), Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027 với 121/171 phiếu hợp lệ - đứng thứ nhất nhóm châu Á-Thái Bình Dương và đứng thứ 2 trong tổng số 9 nước được bầu ở 5 khu vực. Trong cương vị mới, Việt Nam sẽ tham gia đảm nhận trọng trách giám sát việc thực thi Công ước Di sản Thế giới UNESCO 1972; bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của 1.199 di sản thế giới trên toàn cầu.

Minh Phương (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-mac-hoi-nghi-to-chuc-cac-thanh-pho-di-san-the-gioi-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-216964.html

In bài viết