Hơn 30 đối tác quốc tế cam kết phối hợp, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

11:24 | 10/10/2025

Tại cuộc họp ngày 09/10 của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP), Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng hơn 30 cơ quan đại diện quốc tế thống nhất không để chậm trễ công tác cứu trợ, phục hồi sau bão, đồng thời kêu gọi hành động tập thể, xây dựng khả năng chống chịu bền vững cho cộng đồng.
Triển khai công điện khẩn phòng chống lũ, đảm bảo tính mạng nhân dân là trên hết
Samaritan’s Purse trao hơn 3.000 suất quà cho người dân Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Tuyên Quang

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Chính phủ, cộng đồng đã cố gắng nỗ lực vượt qua hàng loạt các cơn bão trong năm 2025, nhưng đến nay đã có những điều vượt quá sức chịu đựng của người dân.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Ông nêu rõ, trong giai đoạn khẩn cấp hiện nay, ưu tiên tập trung vào cung cấp vật dụng thiết yếu, lương thực thực phẩm, nước sạch, vật liệu, dụng cụ sửa chữa nhà cửa, thuốc sát trùng; vật tư, trang thiết bị phục hồi sinh kế, mùa màng, bảo đảm sản xuất dịp cuối năm.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng, phối hợp chặt chẽ để giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Nhiều gia đình đã mất nhà cửa, sinh kế, thậm chí là người thân. Hành động tập thể của chúng ta có thể trở thành cứu cánh cho những người đang vật lộn với hậu quả của thiên tai", bà Tamesis nói.

Bà cho biết, Liên hợp quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam trong các nỗ lực phòng tránh sớm và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai. Liên hợp quốc cam kết huy động nguồn lực phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ, triển khai các hành động nhanh để đáp ứng nhu cầu cấp thiết, trong đó Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)... là cơ quan đầu mối chính.

Bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Bà Tamesis nêu 5 đề xuất ưu tiên của Liên hợp quốc:

Công tác cứu trợ cần vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của Chính phủ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền các địa phương.

Bảo đảm kênh truyền thông rõ ràng và cơ chế điều phối hiệu quả giữa các bên liên quan.

Trong khuôn khổ DRRP, thông tin huy động nguồn lực phải được cập nhật thường xuyên, đặc biệt thông qua các nền tảng như Zalo ở cấp tỉnh và vùng sâu, vùng xa, và nâng cao năng lực quản lý thông tin, cơ sở hạ tầng phù hợp.

Cần xây dựng kế hoạch ứng phó chung giữa Liên hợp quốc và các đối tác, dựa trên ưu tiên của từng ngành như nông nghiệp, y tế, giáo dục, nước sạch... sao cho phối hợp một cách thống nhất.

Từ kinh nghiệm ứng phó với bão Yagi, Liên hợp quốc mong muốn lắng nghe ý kiến từ người dân, hoạt động mua sắm nhu yếu phẩm thông qua tăng cường điều phối với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA).

"Hãy phát huy sức mạnh của quan hệ đối tác này để tạo ra sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của những người đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chúng ta có thể ứng phó hiệu quả, xây dựng khả năng chống chịu, và hỗ trợ cộng đồng phục hồi", bà Tamesis nói.

Hơn 30 Đại sứ quán và tổ chức quốc tế tham dự cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ảnh:
Hơn 30 đại sứ quán và tổ chức quốc tế tham dự cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tổ chức cứu trợ đã đóng góp ý kiến cho kế hoạch ứng phó nhanh. Theo Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov, tình trạng khẩn cấp sau thiên tai một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc đầu tư vào công tác chuẩn bị và ứng phó rủi ro thiên tai, cũng như giảm thiểu và xây dựng khả năng phục hồi.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Chính phủ sẽ sớm đưa ra các chính sách và cơ chế khắc phục, tái thiết cuộc sống sau cơn bão lịch sử số 10,11.

Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 10/10, VDDMA sẽ lập 3 đoàn khảo sát thực địa tại các vùng chịu bão, lũ: Tuyên Quang - Phú Thọ, Cao Bằng - Lạng Sơn, Bắc Ninh - Thái Nguyên. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kêu gọi các tổ chức quốc tế cử đại diện theo các tuyến, tham gia khảo sát và đưa ra kết quả đánh giá nhu cầu cứu trợ vào đầu tuần tới.

Theo thông tin tại cuộc họp, tính đến 11h ngày 09/10, thiên tai trên cả nước đã khiến 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; gần 260.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; gần 556.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại; hơn 15.000 con gia súc và gần 1,45 triệu con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; hơn 40.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính gần 34.000 tỷ đồng.
Hơn 750 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 Hơn 750 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản phát động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản phát động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-30-doi-tac-quoc-te-cam-ket-phoi-hop-ho-tro-viet-nam-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-216857.html

In bài viết