10:44 | 09/10/2025
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phan Hữu Thắng, Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam cho rằng việc ký kết hợp tác lần này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc chuyển giao công nghệ hiện đại, hướng tới phát triển công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.
![]() |
Hai bên kí kết. (Ảnh: VJECPA) |
Theo nội dung biên bản ký kết, hai bên thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm gồm: Chuyển giao máy móc, thiết bị công nghiệp nặng phục vụ sản xuất, chế tạo trong các khu công nghiệp tại Việt Nam; Phát triển công nghệ trong sản xuất thực phẩm chức năng và nông dược liệu có nguồn gốc thiên nhiên; Hợp tác xúc tiến đầu tư vào các mô hình sinh thái “Làng Việt Nam”, nhằm xây dựng không gian sống xanh, sạch, thân thiện với môi trường, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất tăng cường hoạt động giao lưu doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Đây được xem là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển chung, khi cả hai quốc gia đều đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các tổ chức, hiệp hội của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản với các đối tác sở tại. Ông nhấn mạnh rằng, sự chủ động kết nối của các hội đoàn và doanh nghiệp Việt Nam chính là động lực quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và công nghệ giữa hai nước, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con người Việt Nam năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với xã hội.
![]() |
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka trao Giấy khen cho Hiệp hội Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản và một số tổ chức thành viên tiêu biểu. (Ảnh: VJECPA) |
Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà đã thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka trao Giấy khen cho Hiệp hội Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản và một số tổ chức thành viên tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt – Nhật.
Đại diện Ban tổ chức cho biết, lễ ký kết lần này không chỉ dừng lại ở cam kết hợp tác trên giấy tờ mà sẽ nhanh chóng được triển khai bằng các dự án thực tế trong năm 2026, bao gồm chương trình chuyển giao dây chuyền thiết bị công nghiệp nặng, nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ dược liệu Việt Nam tại Nhật Bản, và xây dựng thí điểm khu sinh thái “Làng Việt Nam” tại một số địa phương trong nước.
Với tầm nhìn dài hạn và tinh thần hợp tác thực chất, hai bên kỳ vọng rằng thỏa thuận này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp hiện đại hóa đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Khang Anh