08:44 | 26/09/2025
Trong thư, ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong những năm qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do cấm vận. Ông nhấn mạnh, hoà trong nỗ lực chung ấy, Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp các tầng lớp nhân dân đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ cách mạng và an ninh quốc gia, đồng thời thúc đẩy các hoạt động xã hội, cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước Cuba.
![]() |
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (bên phải) và Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernández Nordelo trao đổi bản Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2023-2028, ngày 16/5/2023. (Ảnh: mattran.org.vn) |
Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, nhân dân Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Cuba luôn dành cho Việt Nam; tự hào về quan hệ nghĩa tình sắt son đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Ông nêu rõ, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, tận dụng những cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển đất nước.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba trong thời gian tới, đặc biệt trong việc triển khai Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 đã ký kết giữa hai bên, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Phan Anh