Đồng bằng sông Cửu Long - Khởi nguồn mới của tăng trưởng đột phá

06:28 | 24/09/2025

Ngày 23/9, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo “Đồng bằng sông Cửu Long - Khởi nguồn mới của tăng trưởng đột phá” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp cùng Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ tổ chức, mở ra nhiều kỳ vọng cho sự bứt phá toàn diện của vùng ĐBSCL trong giai đoạn phát triển mới.
Khởi động dự án trung tâm thương mại lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ
Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Hội thảo thu hút trên 120 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, lãnh sự quán, hiệp hội doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Không chỉ là diễn đàn chia sẻ về xu hướng đầu tư và chính sách phát triển công nghiệp vùng, sự kiện còn tạo không gian trao đổi đa chiều nhằm tìm ra những giải pháp đột phá cho sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Khẳng định vai trò hạt nhân liên kết, dẫn dắt tăng trưởng cho toàn vùng

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, sau ngày 1/7/2025, thành phố Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới khi hoàn tất việc sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Sau sáp nhập, thành phố sẽ có diện tích tự nhiên khoảng 6.360 km², dân số hơn 3,2 triệu người, GRDP đạt khoảng 12 tỷ USD.

Đồng bằng sông Cửu Long - Khởi nguồn mới của tăng trưởng đột phá
Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: HV)

Với vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, bao gồm sân bay quốc tế, cảng, các tuyến cao tốc trục dọc và ngang kết nối với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng, Cần Thơ đang hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - logistics hiện đại, có vai trò dẫn dắt tăng trưởng cho toàn vùng.

“Thành phố đang phát triển hệ sinh thái đô thị năng động với các lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ chất lượng cao. Bên cạnh đó là nguồn nhân lực dồi dào, chi phí hợp lý và khả năng đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp – những yếu tố then chốt cho các nhà đầu tư chiến lược”, bà Điệp thông tin thêm.

Trên nền tảng đó, Cần Thơ định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp xanh – hiện đại – bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức bật mới cho toàn ĐBSCL.

VSIP Cần Thơ - Điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư

Đánh giá về tiềm năng của Cần Thơ, ông Leaw Wee Ming, Tổng Giám đốc VSIP Cần Thơ, nhận định: “Cần Thơ đang nổi lên như một điểm đến chiến lược nhờ lợi thế về vị trí, hạ tầng, nguồn nhân lực và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền”.

Đồng bằng sông Cửu Long - Khởi nguồn mới của tăng trưởng đột phá
Ông Leaw Wee Ming, Tổng Giám đốc VSIP Cần Thơ, chia sẻ về lý do “Tại sao VSIP chọn Cần Thơ” làm điểm đến chiến lược tại hội thảo. (Ảnh: HV)

Với 37 trường đại học, cao đẳng cùng lực lượng lao động trẻ, dồi dào, Cần Thơ sở hữu lợi thế lớn về nhân lực. Bên cạnh đó, vùng ĐBSCL - nơi chiếm 50% sản lượng lúa gạo, 66% sản lượng thủy sản và gần 70% trái cây cả nước - là cơ sở quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp chế biến, hậu cần và xuất khẩu.

Đặc biệt, môi trường đầu tư tại Cần Thơ ngày càng minh bạch, hiệu quả nhờ các cải cách hành chính, mô hình “một cửa”, cùng cam kết đồng hành lâu dài từ chính quyền địa phương. “Đây là lý do chúng tôi chọn Cần Thơ cho dự án VSIP thứ 13 tại Việt Nam”, ông Leaw Wee Ming nói.

Theo ông Leaw Wee Ming, dự án VSIP Cần Thơ có tổng diện tích 900 ha, giai đoạn 1 triển khai gần 300 ha với tổng vốn đầu tư 152 triệu USD. Định hướng phát triển khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ theo mô hình xanh, thông minh và bền vững hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố. Ngay trong giai đoạn đầu, dự án đã thu hút các nhà đầu tư lớn như Bestway - tập đoàn hàng đầu thế giới về sản phẩm giải trí bơm hơi, với khoản đầu tư gần 200 triệu USD, dự kiến tạo ra khoảng 5.000 việc làm tại địa phương.

Đồng bằng sông Cửu Long - Khởi nguồn mới của tăng trưởng đột phá
Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng Ban Pháp chế VCCI, trình bày về xu hướng dịch chuyển FDI vào Việt Nam và triển vọng Đồng bằng sông Cửu Long tại hội thảo. (Ảnh: HV)

“Chúng tôi không chỉ xây dựng nhà máy mà còn đồng hành cùng Cần Thơ kiến tạo một hệ sinh thái phát triển bền vững trong các lĩnh vực ưu tiên như logistics, công nghệ cao, chế biến nông thủy sản giá trị gia tăng, giáo dục và du lịch”, ông Leaw Wee Ming khẳng định.

Ba cam kết từ chính quyền thành phố

Gửi đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước thông điệp đầu tư rõ ràng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cam kết: Thủ tục nhanh chóng, minh bạch; ưu đãi đúng - đủ - cạnh tranh; đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần “đôi bên cùng thắng”. Bà cũng tin tưởng, với năng lực của doanh nghiệp và sự quyết tâm của chính quyền, VSIP Cần Thơ sẽ trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu, lan tỏa động lực phát triển công nghiệp xanh - thông minh cho toàn vùng ĐBSCL.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã nghe phân tích chuyên sâu về xu hướng dịch chuyển dòng vốn FDI vào Việt Nam, đặc biệt là các khu vực mới nổi như ĐBSCL. Các chuyên gia đánh giá, vùng đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ nhờ lợi thế về nguyên liệu nông nghiệp, nhân lực trẻ và hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Mô hình phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, cùng với các dịch vụ chất lượng trong giáo dục, y tế, logistics… được xác định là hướng đi bền vững cho ĐBSCL trong thời gian tới.

Việt Nam - Hà Lan hợp tác triển khai giải pháp bền vững cho nuôi trồng thủy sản Việt Nam - Hà Lan hợp tác triển khai giải pháp bền vững cho nuôi trồng thủy sản
Ngày 27/11, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp Ðại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp “Việt Nam và Hà Lan - hợp tác triển khai giải pháp thực tiễn cho nuôi trồng thủy sản bền vững khu vực ÐBSCL”.
JICA (Nhật Bản) hỗ trợ thành phố Cần Thơ triển khai dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng JICA (Nhật Bản) hỗ trợ thành phố Cần Thơ triển khai dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng
Sáng 13/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác JICA Việt Nam về tiến độ triển khai Dự án Phát triển mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu - Dự án 1.
Dự án TRVC trao thưởng cho 8 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị lúa gạo bền vững tại ĐBSCL Dự án TRVC trao thưởng cho 8 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị lúa gạo bền vững tại ĐBSCL
Ngày 18/3, tại thành phố Cần Thơ, trong khuôn khổ Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC), Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị có liên quan tổ chức lễ trao giải vụ 1 (vụ hè thu 2024) cho các doanh nghiệp có thành tích trong thực hiện Dự án TRVC.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dong-bang-song-cuu-long-khoi-nguon-moi-cua-tang-truong-dot-pha-216492.html

In bài viết