Triển lãm “Việt Nam, Phong cảnh của ký ức” tại Nhật Bản

09:10 | 15/09/2025

Bảo tàng Mỹ thuật tại Nhật Bản tổ chức triển lãm "Việt Nam, Phong cảnh của ký ức" từ ngày 13/9 đến 9/11/2025 tại Fukuoka, Nhật Bản.
30 năm đưa văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với người dân Thủ đô
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Nhật Bản đơn giản hóa thủ tục, tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật châu Á Fukuoka (Nhật Bản) phối hợp cùng Quỹ MITANI bảo vệ các di sản văn hóa và nghệ thuật, Báo Nishinippon và các đối tác tổ chức.

Tại triển lãm có 110 tác phẩm thuộc bộ sưu tập của bảo tàng hoặc của cá nhân, gia đình họa sĩ được trưng bày. Ban tổ chức cho biết trong bối cảnh xung đột, bạo lực diễn ra khắp thế giới, sự kiện góp phần giúp con người nhìn lại thế giới đang sống, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

Poster giới thiệu về Triển lãm đặc biệt “Việt Nam, Phong cảnh của ký ức” tại Nhật Bản. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)
Poster giới thiệu về Triển lãm đặc biệt “Việt Nam, Phong cảnh của ký ức” tại Nhật Bản. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam).

Bố cục triển lãm được chia thành bốn phần, dẫn dắt người xem qua hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc: từ hình ảnh Tổ quốc trong sáng tác của các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương, những bức phong cảnh tinh tế; đến khí thế đấu tranh qua tranh cổ động; sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương trong thời kỳ Đổi mới; và cuối cùng là những sáng tác đương đại, đậm chất hồi ức và dấu ấn cá nhân.

Phần một giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương, trong đó có Cô gái đọc sách (1940, Lương Xuân Nhị), Chơi ô ăn quan (1931, Nguyễn Phan Chánh) và Cô gái xem bức vẽ mỹ nhân (1938, Tô Ngọc Vân).

Phần hai mang chủ đề hiện thực chiến trường, tái hiện tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của người Việt qua các bức tranh cổ động. Một số tác phẩm tiêu biểu được trưng bày gồm Bác Hồ tới thăm làng (1958, Nguyễn Khang), Bộ đội qua cầu (1973, Hoàng Tích Chù) và Lớp bồi dưỡng chính trị 7/1972 (Võ An Khánh).

Các tác phẩm của cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) trong phần trưng bày đặc biệt - Dự án phục chế tranh Nguyễn Phan Chánh tại triển lãm. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)
Các tác phẩm của cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) trong phần trưng bày đặc biệt - Dự án phục chế tranh Nguyễn Phan Chánh tại triển lãm. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)

Phần ba giới thiệu những tác phẩm khắc họa sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, ghi lại những đổi thay trên khắp các vùng miền sau khi chiến tranh kết thúc.

Phần bốn, với chủ đề Hồi ức, trưng bày các sáng tác nghệ thuật đương đại, thể hiện ký ức của gia đình và cá nhân về chiến tranh, mang đậm dấu ấn cảm xúc và suy ngẫm.

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu “Dự án phục chế tranh Nguyễn Phan Chánh” do Quỹ MITANI khởi xướng từ năm 2007. Đến nay, 16 tác phẩm của cố họa sĩ đã được phục chế thành công, được lưu giữ trong điều kiện bảo quản chuẩn mực tại Nhật Bản, trở thành nhịp cầu văn hóa gắn kết hai dân tộc.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa – nghệ thuật sẽ được tổ chức, như Lễ hội Trung thu quốc tế, chiếu phim Bao giờ cho đến tháng Mười, các buổi trò chuyện và giao lưu cùng nghệ sĩ Việt Nam, cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc khác.

Triển lãm đặc biệt “Việt Nam, Phong cảnh của ký ức” sẽ diễn ra từ ngày 13/9 đến 9/11/2025.

Chương trình hoà nhạc thắt chặt tình hữu nghị Việt – Nhật Chương trình hoà nhạc thắt chặt tình hữu nghị Việt – Nhật
Tối 8/9 (giờ địa phương), tại thành phố Sakai (Nhật Bản), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã long trọng tổ chức Chương trình Hòa nhạc kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80 của nước CHXHCN Việt Nam.
Ngày Quốc gia Việt Nam tại World Expo Osaka 2025, Nhật Bản Ngày Quốc gia Việt Nam tại World Expo Osaka 2025, Nhật Bản
Sáng 9/9 tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản) diễn ra sự kiện đặc biệt: Ngày Quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam.

Minh Phương (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trien-lam-viet-nam-phong-canh-cua-ky-uc-tai-nhat-ban-216298.html

In bài viết