TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư Trung Quốc

09:45 | 13/09/2025

Ngày 12/9, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng 76 năm Quốc khánh Trung Quốc (01/10/1949 - 01/10/2025). Lãnh đạo TP.HCM và Tổng lãnh sự Trung Quốc khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Trung ngày càng bền chặt.
Bạn bè Trung Quốc chia sẻ kỷ niệm và tình cảm nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang ở thời khắc rực rỡ nhất trong lịch sử

Theo Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Trung Quốc đã đạt được trong 76 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết, tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước xây dựng và dày công vun đắp ngày càng phát triển bền chặt, trở thành tài sản quý báu của nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM và ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại đoàn kết)
Ông Nguyễn Lộc Hà (bên trái), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM và ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại đoàn kết)

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP.HCM hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 8 địa phương Trung Quốc. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 16 tại thành phố, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 24,4 tỷ USD năm 2024 và 11,78 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2025. Thành phố hiện có 71 văn phòng đại diện doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động. Ông bày tỏ tin tưởng TP.HCM sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập cho biết, năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và là Năm giao lưu Nhân văn Trung Quốc - Việt Nam. Theo ông, các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai Đảng, hai nước đã phản ánh tính chiến lược và tầm quan trọng của quan hệ song phương.

Trung Quốc tiếp tục duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và đầu tư vào Việt Nam liên tục lập kỷ lục mới. Các dự án kết nối hạ tầng như đường sắt, cao tốc, cửa khẩu ghi nhận tiến triển tích cực với tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao và thân thiện môi trường ngày càng tăng.

Đề cập đến cuộc cải cách hành chính và sáp nhập các tỉnh thành ở Việt Nam, ông Đường Lập cho rằng đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới địa lý, mà còn đại diện cho tư duy quản trị và mô hình phát triển mới, tạo nền tảng cho sự vươn lên của dân tộc Việt Nam. Ông đánh giá TP.HCM sau sáp nhập sẽ hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành siêu đô thị có tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế.

Tổng lãnh sự Trung Quốc bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó có TP.HCM, nhằm góp phần vào sự phát triển phồn thịnh của các địa phương. Ông cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành sứ mệnh, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Trung Quốc với các địa phương Việt Nam, cùng vun đắp tình hữu nghị Trung - Việt ngày càng bền chặt, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

“Trại hè học tập đỏ”: 10 ngày khám phá văn hóa, lịch sử Việt - Trung “Trại hè học tập đỏ”: 10 ngày khám phá văn hóa, lịch sử Việt - Trung
Đại sứ Trung Quốc ca ngợi thành tựu và con đường phát triển của Việt Nam Đại sứ Trung Quốc ca ngợi thành tựu và con đường phát triển của Việt Nam

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tphcm-tro-thanh-diem-den-hap-dan-cua-nha-dau-tu-trung-quoc-216271.html

In bài viết