Việt Nam khẳng định phụ nữ cần được thúc đẩy vai trò trong kinh tế số và trí tuệ nhân tạo tại LHQ

17:09 | 11/09/2025

Phát biểu tại Phiên họp Hội đồng chấp hành UN Women diễn ra từ ngày 9-10/9 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định Việt Nam cam kết hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm bảo đảm phụ nữ và trẻ em gái không bị bỏ lại phía sau, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.
Kỳ vọng của bạn bè quốc tế về Việt Nam trong tương lai
Niềm vui an cư từ nguồn lực phi chính phủ nước ngoài ở Đồng Nai
Việt Nam khẳng định phụ nữ cần được thúc đẩy vai trò trong kinh tế số và trí tuệ nhân tạo tại LHQ
Phiên họp thường kỳ lần thứ hai của Hội đồng chấp hành UN Women. (Ảnh: TTXVN)

Phiên họp thường kỳ lần thứ hai của Hội đồng chấp hành UN Women đã thảo luận và thông qua Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2026-2029. Đây được coi là định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều thách thức phát triển.

Phát biểu khai mạc, bà Sima Sami Bahous, Giám đốc điều hành UN Women nhấn mạnh, cơ quan này sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái, coi họ không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn là lực lượng kiến tạo hòa bình bền vững. Bà giới thiệu ba trọng tâm chính của Kế hoạch Chiến lược: hoàn thiện khung pháp lý về bình đẳng giới; củng cố trách nhiệm thể chế thông qua việc tăng cường nguồn lực và dữ liệu và mở rộng quyền lãnh đạo cũng như cơ hội tiếp cận cho phụ nữ.

Việt Nam khẳng định phụ nữ cần được thúc đẩy vai trò trong kinh tế số và trí tuệ nhân tạo tại LHQ
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh, trong bối cảnh chỉ còn ít thời gian để hoàn thành các Mục tiêu Phát triển bền vững, Kế hoạch Chiến lược 2026-2029 của UN Women có ý nghĩa tái khẳng định cam kết toàn cầu đối với bình đẳng giới. Ông cho rằng việc triển khai kế hoạch cần dựa trên cách tiếp cận lấy phát triển làm nền tảng, tôn trọng quyền quyết định của từng quốc gia, phù hợp với ưu tiên, năng lực, bối cảnh văn hóa và lịch sử của mỗi nước, đồng thời gắn với tiến trình cải tổ hệ thống phát triển LHQ.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo của phụ nữ trong kinh tế số cũng như quản trị trí tuệ nhân tạo - những lĩnh vực mới đang định hình tương lai phát triển toàn cầu. Ông khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng UN Women, các quốc gia thành viên và các đối tác để thực hiện mục tiêu không để phụ nữ, trẻ em gái nào bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt gửi lời chúc mừng bà Sima Bahous được tái bổ nhiệm vị trí Giám đốc điều hành UN Women, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của cơ quan này dành cho Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là việc đồng hành xây dựng và thông qua Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh năm 2024.

Kỳ vọng của bạn bè quốc tế về Việt Nam trong tương lai

Kỳ vọng của bạn bè quốc tế về Việt Nam trong tương lai

Biến nỗ lực thành thành tựu vượt bậc, cần Việt Nam để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về vấn đề nhân đạo, tiếp tục giải quyết hậu quả chiến tranh... đó là mong muốn, kỳ vọng của bạn bè quốc tế trong cuộc "Gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Niềm vui an cư từ nguồn lực phi chính phủ nước ngoài ở Đồng Nai

Niềm vui an cư từ nguồn lực phi chính phủ nước ngoài ở Đồng Nai

Trong quá trình giúp người nghèo và các trường hợp khó khăn về nhà ở sớm an cư, tỉnh Đồng Nai đã huy động mọi sự đóng góp, trong đó có nguồn lực phi chính phủ nước ngoài.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-khang-dinh-phu-nu-can-duoc-thuc-day-vai-tro-trong-kinh-te-so-va-tri-tue-nhan-tao-tai-lhq-216243.html

In bài viết