11:10 | 11/09/2025
Ngày 10/9, Thái Lan và Campuchia đã tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình và ổn định dọc biên giới chung sau khi kết thúc cuộc họp đặc biệt lần thứ nhất của Ủy ban Biên giới chung (GBC). Cuộc họp diễn ra trong không khí xây dựng và khép lại vào trưa cùng ngày với nhiều kết quả tích cực, đề ra những bước đi thiết thực nhằm thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.
![]() |
Đại diện Thái Lan (bên trái) chụp hình với đại diện Campuchia tại cuộc họp đặc biệt lần thứ nhất của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 10/9. (Ảnh: Khmer Times) |
Cuộc họp do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Đại tướng Nattaphon Nakphanit, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đồng chủ trì. Bộ Quốc phòng Campuchia trong thông cáo nhấn mạnh mục tiêu của cuộc họp là giám sát tiến độ thực hiện các điều khoản đã thống nhất, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc kiềm chế và đối thoại trong giải quyết tranh chấp.
Phát biểu sau cuộc họp, ông Tea Seiha cho biết, hai bên đã đạt được đồng thuận về việc giảm leo thang căng thẳng thông qua di dời vũ khí hạng nặng trở về các cơ sở quân sự. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế liên lạc thường xuyên giữa các quân khu và đơn vị biên giới nhằm xử lý các vấn đề bằng biện pháp hòa bình, ngăn ngừa xung đột. Campuchia và Thái Lan cũng nhất trí hợp tác ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai lệch, tin giả hay các cáo buộc có thể gây tổn hại quan hệ song phương, góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho đối thoại.
Về phía Thái Lan, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Nattaphon Nakphanit nhấn mạnh kết quả quan trọng của cuộc họp là hai bên đã thống nhất phối hợp rà phá bom mìn, trấn áp hoạt động lừa đảo qua biên giới và mở lại một số cửa khẩu. Trong vòng một tuần tới, hai nước sẽ thành lập ủy ban phối hợp để thảo luận kế hoạch rà phá bom mìn và xác định các khu vực thí điểm.
Đây là bước tiếp nối sau phiên họp bất thường của GBC tại Malaysia vào ngày 7/8, trong đó Thái Lan và Campuchia đã thông qua biên bản thỏa thuận gồm 13 điểm nhằm giảm căng thẳng và bảo đảm tuân thủ lệnh ngừng bắn. Những kết quả đạt được trong cuộc họp lần này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng.
Ngày 10/9, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hơn 200 người tham gia các cuộc biểu tình mang tên “Bloquons Tout” (Chặn tất cả), phong trào kêu gọi làm tê liệt đất nước sau khi Thủ tướng Francois Bayrou bị phế truất hôm 8/9.
Theo trang Euronews, hàng ngàn người đã xuống đường, đốt lửa và dựng rào chắn nhằm phong tỏa giao thông, đặc biệt tại thủ đô Paris. Chính quyền Pháp đã triển khai khoảng 80.000 cảnh sát và hiến binh để kiểm soát tình hình. Tính riêng khu vực thủ đô Paris, có 95 người bị bắt giữ cùng 8 người khác ở vùng ngoại ô.
![]() |
Người biểu tình đốt lửa để chặn cầu cạn Cadix ở thành phố Caen, tây bắc Pháp vào ngày 10/9. (Ảnh: AFP) |
Tại ga tàu điện Porte de Montreuil ở phía đông Paris, người biểu tình châm lửa đốt các thùng rác và dựng chướng ngại vật trên đường ray xe điện. Lực lượng an ninh nhanh chóng dọn dẹp và giải tán đám đông. Ngoài ra, nhiều nhóm còn tràn ra các tuyến đường cao tốc, song cũng bị cảnh sát ngăn chặn. Khoảng 10h30 cùng ngày, vài trăm người đã tập trung tại nhà ga Gare du Nord - một trong những ga xe lửa lớn nhất châu Âu khiến căng thẳng tiếp tục gia tăng.
Các cuộc biểu tình được kêu gọi thông qua Telegram và mạng xã hội, lan rộng khắp nước Pháp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bruno Retaileau cảnh báo trong cuộc họp sáng 10/9: “Sẽ không có sự cản trở nào được dung thứ”.
Khác với phong trào “Áo vàng” năm 2018 vốn có tổ chức chặt chẽ, “Bloquons Tout” ít tập trung về tổ chức hơn nhưng lại thu hút được sự hưởng ứng mạnh mẽ trên không gian mạng. Theo kết quả thăm dò của Công ty Ipsos, có tới 46% người dân Pháp bày tỏ sự ủng hộ phong trào này, trong đó bao gồm nhiều cử tri cánh tả và hơn một nửa số người ủng hộ Đảng Mặt trận Quốc gia.
Phong trào “Chặn tất cả” cho thấy sự bất mãn ngày càng gia tăng trong xã hội Pháp sau biến động chính trị mới nhất, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với chính quyền trong việc duy trì trật tự và ổn định đất nước.
Một báo cáo mới công bố ngày 10/9 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho thấy tình trạng béo phì hiện phổ biến hơn thiếu cân ở trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh - một dấu mốc chưa từng có tiền lệ.
Theo Hãng tin Reuters, kết quả nghiên cứu của UNICEF dựa trên dữ liệu của các chuyên gia từ năm 2000-2022 và áp dụng xu hướng từ năm 2010 để dự đoán diễn biến sau năm 2022. Số liệu cho thấy cứ 10 trẻ trong độ tuổi học sinh thì có 1 trẻ mắc bệnh béo phì theo tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tương đương khoảng 188 triệu trẻ em. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ các bệnh mạn tính suốt đời như tiểu đường và tim mạch.
Từ năm 2000 đến nay, tỉ lệ béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên đã tăng hơn gấp ba, từ 3% lên 9,4%. Trong khi đó, tỉ lệ thiếu cân lại giảm từ gần 13% xuống còn 9,2%. UNICEF nhấn mạnh đây là một vấn đề đáng lo ngại, bởi béo phì đã trở thành dạng suy dinh dưỡng phổ biến ở hầu hết các khu vực trên thế giới, ngoại trừ vùng hạ Sahara (châu Phi) và Nam Á.
Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell nhận định: “Khi nói đến suy dinh dưỡng, chúng ta không còn chỉ nói đến trẻ em thiếu cân”. Báo cáo cũng chỉ rõ các quốc đảo Thái Bình Dương là những nơi chịu tác động nặng nề nhất, với hơn 40% trẻ từ 5-19 tuổi bị béo phì. Con số này ở Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là 21%.
![]() |
Nguyên nhân chính khiến tỉ lệ béo phì tăng nhanh là thực phẩm siêu chế biến chứa nhiều đường, muối và chất béo. (Ảnh minh họa: KT) |
Theo UNICEF, nguyên nhân chính khiến tỉ lệ béo phì tăng nhanh nằm ở sự lan tràn của thực phẩm siêu chế biến chứa nhiều đường, muối và chất béo, cùng với việc quảng cáo rầm rộ các sản phẩm không lành mạnh. Ông Chris Van Tulleken, giáo sư y tế toàn cầu tại Đại học College London, cảnh báo: “Béo phì không phải là lỗi của phụ huynh hay con cái, mà là hệ quả của một môi trường thực phẩm độc hại”.
UNICEF kêu gọi các chính phủ hành động khẩn cấp nhằm cải thiện môi trường dinh dưỡng, bao gồm hạn chế quảng cáo thực phẩm không lành mạnh và ngăn chặn sự hiện diện của đồ ăn vặt trong trường học, để bảo vệ thế hệ trẻ khỏi nguy cơ sức khỏe dài hạn.
![]() Israel yêu cầu người dân Gaza sơ tán; Vắc xin chống ung thư của Nga vượt qua thử nghiệm tiền lâm sàng; Mỹ bắt giữ gần 500 lao động nhập cư trái phép... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 7/9. |
![]() Israel tấn công lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ Qatar; ông Trump thúc giục EU áp thuế 100% lên Trung Quốc, Ấn Độ; Pháp có tân Thủ tướng 39 tuổi... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 10/9. |
Tú Anh (tổng hợp)