15:59 | 07/09/2025
![]() |
Chương trình gặp mặt, tư vấn pháp luật cho lao động Việt Nam tại tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN) |
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông An Vũ Bình, Thường trực Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc gửi lời thăm hỏi, động viên tới cộng đồng lao động Việt Nam. Ông nhấn mạnh, lực lượng lao động Việt tại Hàn Quốc không chỉ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước mà còn xây dựng hình ảnh cần cù, kỷ luật, đáng tin cậy trên thị trường lao động sở tại.
Theo ông Chu Quang Dương, Trưởng Văn phòng EPS tại Hàn Quốc, công tác gặp mặt, tư vấn chính sách luôn được duy trì thường xuyên nhằm đảm bảo người lao động tuân thủ hợp đồng, pháp luật Hàn Quốc và về nước đúng quy định. Tại sự kiện, ông trực tiếp cập nhật những điểm mới trong chính sách EPS, hướng dẫn thủ tục lưu trú, chuyển đổi thị thực, đóng - nhận bảo hiểm, nhận tiền ký quỹ cũng như các chính sách hỗ trợ việc làm sau khi về nước.
Bí thư thứ nhất Ban Quản lý lao động, bà Lê Thị Kim Hân, cũng cung cấp thông tin tổng quan về tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực giúp người lao động tránh vi phạm pháp luật, đặc biệt là không cư trú quá hạn, để có cơ hội tái tuyển dụng và nâng cao quyền lợi chính đáng.
![]() |
Trưởng Văn phòng EPS tại Hàn Quốc Chu Quang Dương trực tiếp giải đáp về chính sách, pháp luật liên quan đến chương trình EPS cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN) |
Về phía Hàn Quốc, bà Lee Kyeong Eun, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài tỉnh Jeonbuk khẳng định, lao động Việt Nam là “những người bạn đồng hành không thể thiếu” trong sự phát triển của địa phương. Bà nhấn mạnh, nỗ lực của người lao động Việt Nam không chỉ đóng góp cho kinh tế tỉnh mà còn là cầu nối gắn kết quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.
Thời gian qua, Ban Quản lý lao động Việt Nam và Văn phòng EPS đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Hàn Quốc trong việc tiếp nhận, hướng dẫn lao động nhập cảnh, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh và hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc.
Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến 31/7/2025, có 97.048 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, chiếm 28,66% tổng số người Việt tại nước này. Trong đó, lao động EPS (E-9) đạt 42.675 người, đứng thứ 3 sau Nepal và Campuchia. Riêng tại tỉnh Jeonbuk có 1.164 lao động EPS, chủ yếu trong các ngành sản xuất chế tạo, ngư nghiệp, nông nghiệp và xây dựng.
Buổi gặp gỡ được đánh giá là hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ người lao động Việt Nam nắm bắt kịp thời chính sách, bảo vệ quyền lợi và nâng cao trách nhiệm trong quá trình sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.
![]() Trong ba nhiệm kỳ liên tiếp giữ vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ - không chỉ làm cầu nối văn hóa mà còn là miệt mài kể câu chuyện Việt Nam bằng trái tim và ký ức. Những chuyến đi của ông đã đưa hình ảnh đất nước hình chữ S đến gần hơn với bạn bè Hàn Quốc, đồng thời mang tinh hoa xứ sở kim chi đến với người Việt. |
![]() Ngày 28/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt (KOVECA). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng bày tỏ mong muốn đưa mối quan hệ giữa tỉnh Gia Lai và Hiệp hội KOVECA ngày càng hiệu quả, thiết thực. |
Tú Anh (tổng hợp)