09:38 | 07/09/2025
![]() |
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: TTXVN) |
Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cột mốc quan trọng: từ bình thường hóa năm 1995, nâng cấp thành Đối tác toàn diện năm 2013, đến Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023. Đây là minh chứng sinh động cho tiến trình hòa giải lịch sử, từ cựu thù trở thành đối tác chiến lược, cùng nhau hợp tác vì hòa bình và phát triển bền vững.
Trong nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt - Mỹ và các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác nhân dân với bạn bè Hoa Kỳ.
![]() |
Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) |
Phát biểu tại sự kiện, bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng lễ hội giao lưu hữu nghị là minh chứng cho sức mạnh của quan hệ đối tác và quan hệ ngoại giao nhân dân ngày càng sôi động giữa nhân dân hai nước. Theo bà, trong ba thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ, mở rộng sang nhiều lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, y tế và công nghệ. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023 đã đánh dấu một chương mới, được xây dựng trên nền tảng niềm tin, tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung về tương lai.
![]() |
Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VOV) |
Bà Melissa A. Brown cho biết, sau 30 năm bình thường hóa, quan hệ song phương đã đạt nhiều thành tựu nổi bật: kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; hợp tác chính trị, an ninh, giáo dục và giao lưu nhân dân không ngừng mở rộng. Hằng năm có hơn 750.000 du khách Hoa Kỳ đến Việt Nam, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm năng động kết nối các hoạt động kinh tế, giáo dục và sáng tạo.
![]() |
Gian hàng giới thiệu ẩm thực Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN) |
Theo Ban Tổ chức, chương trình giao lưu hữu nghị lần này thu hút khoảng 5.000 người tham dự. Đông đảo sinh viên, thanh niên và người dân đã tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực Hoa Kỳ, đồng thời tham quan các gian hàng văn hóa, triển lãm thành tựu hợp tác và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ hai nước.
![]() |
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper (thứ hai từ trái sang) giao lưu với các bạn trẻ Việt Nam. (Ảnh: VOV) |
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đánh giá cao sự kiện, cho rằng những gian hàng trưng bày, trò chơi dân gian và các hoạt động biểu diễn âm nhạc tại lễ hội là minh chứng cho quan hệ bền chặt giữa hai nước. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã trở nên gần gũi hơn thông qua trao đổi giáo dục và văn hóa. Hành trình này sẽ còn tiếp tục bởi Hoa Kỳ và Việt Nam chia sẻ nhiều lợi ích, mục tiêu và giá trị chung. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với Việt Nam và mong chờ những thành tựu mới trong 30 năm tới.”
![]() Từ tuổi trẻ tham gia phong trào phản chiến ở Mỹ đến chuyến đi định mệnh ở Bắc Hà (Lào Cai), ông Rad Kivette - hiện là Giám đốc điều hành, Trưởng Văn phòng đại diện của tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tại Việt Nam đã quyết định bán cơ nghiệp và chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai. Hơn hai thập kỷ qua, ông cống hiến trọn vẹn cho những dự án nhân đạo, coi sự gắn bó với đất nước hình chữ S là sứ mệnh của cuộc đời mình. |
![]() Nhân dịp đặc biệt này, người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi “những lời chúc nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam có một lễ kỷ niệm tràn đầy niềm vui và một năm thịnh vượng phía trước”. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)