Ông Boviengkham Vongdara: Tôi ấn tượng trước sự lớn mạnh và tinh thần đoàn kết của Việt Nam

21:01 | 02/09/2025

Tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam vào sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara bày tỏ sự xúc động và ấn tượng trước sự lớn mạnh, bản sắc văn hóa đậm đà và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam.
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào qua giao lưu nghị sĩ và hữu nghị nhân dân
Ông Boviengkham Vongdara: Tự hào trước sức mạnh và bản sắc Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara. (Ảnh: Đinh Hòa)

- Thưa ông, sau khi tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, ông có cảm xúc và ấn tượng như thế nào?

Hôm nay, tôi cùng đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam rất vinh dự được dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không khí buổi sáng thật tuyệt vời, thời tiết đẹp, người dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành khác đổ về kín hai bên đường. Có những người đã chờ từ đêm qua để xem đoàn diễu hành. Tất cả tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa sôi động.

Chương trình có phần biểu diễn trống - cờ, tái hiện nét truyền thống và tinh thần chiến thắng của nhân dân Việt Nam. Tiếp đó là múa rồng, múa lân - những tiết mục đậm bản sắc văn hóa Việt. Phần diễu binh cùng các phương tiện trang thiết bị kỹ thuật cho tôi thấy sức mạnh ngày càng lớn của lực lượng vũ trang Việt Nam với nhiều chủng loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại, kể cả tên lửa, máy bay không người lái…

Điều khiến chúng tôi đặc biệt ấn tượng và tự hào hơn cả là nhiều loại trang thiết bị do chính Việt Nam sản xuất, như của Tập đoàn Viettel và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng khác. Điều đó phản ánh bước tiến mạnh mẽ về năng lực khoa học - công nghệ và tiềm lực quốc phòng của Việt Nam. Chúng tôi thực sự tin tưởng, vui mừng trước những thành tựu ấy, đồng thời xem đó là nguồn động viên, khích lệ đối với công cuộc xây dựng và phát triển của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ông Boviengkham Vongdara: Tự hào trước sức mạnh và bản sắc Việt Nam
Hệ thống tên lửa Trường Sơn do Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất tại Lễ diễu binh, diễu hành. (Ảnh: VOV)

- Ông đánh giá như thế nào về quan hệ hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn hiện nay?

Quan hệ giữa nhân dân Lào và Việt Nam có cội rễ rất lâu đời, nhưng tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được hình thành bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong. Quan hệ ấy được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, bằng sự hy sinh của lực lượng vũ trang, quân tình nguyện và của chính nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Vì vậy, đây là một di sản vô cùng to lớn đối với nhân dân hai nước. Hôm nay, di sản ấy tiếp tục được củng cố bởi thế hệ hiện tại và lớp trẻ đang trưởng thành. Trong bối cảnh hòa bình, với điều kiện thuận lợi cho phát triển, chúng ta đang đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số…

Điểm thuận lợi là quan hệ nhân dân Lào - Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào định hướng, lãnh đạo và đề ra chiến lược tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước. Đường lối, chính sách của hai bên cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hệ thống các tổ chức quần chúng, chính trị - xã hội của hai nước, từ trung ương đến địa phương đều có quan hệ gắn bó, thân thiết, thường xuyên trao đổi đoàn, thăm hỏi, chia sẻ thông tin, rút kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.

Tuy nhiên, bối cảnh thế giới hiện nay biến động phức tạp, vẫn có những lực lượng thù địch, phản động tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, đồng thời tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chính trị - tư tưởng cho thế hệ trẻ để họ hiểu đúng về quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam. Tình đoàn kết đặc biệt này là quy luật phát triển của cả hai nước, chỉ khi giữ gìn và vun đắp, chúng ta mới cùng nhau tiến lên. Do đó, cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục thanh niên.

- Với vai trò Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, đồng thời là Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, ông có mong muốn gì để thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới?

Trong vai trò Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, chúng tôi đã hợp tác rất tốt với các đối tác Việt Nam. Cụ thể, chúng tôi từng hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây, sau đó tiếp tục hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay, cũng như với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ. Đồng thời, các cục, các viện của chúng tôi cũng có nhiều dự án chung và đã ký kết thỏa thuận hợp tác cụ thể. Quan trọng nhất, ở cấp Chính phủ, chúng tôi đã ký kết Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về đối tác số. Đây là hiệp định về đối tác số đầu tiên của Việt Nam với nước khác, nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác với Lào về chuyển đổi số.

Ông Boviengkham Vongdara: Tự hào trước sức mạnh và bản sắc Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng (bìa trái) và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara (bìa phải) ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về đối tác số ngày 11/01/2023. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Hiện nay, Trung tâm Internet và Trung tâm An ninh mạng của hai bên hợp tác chặt chẽ. Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng hệ thống an ninh mạng cho Lào, đến nay đã đưa vào sử dụng. Ngoài ra, còn hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong giáo dục từ xa, triển khai hệ thống công nghệ số phục vụ giáo dục.

Mới đây, Bộ Công an Việt Nam cũng đã giúp Bộ Công an Lào xây dựng Trung tâm dữ liệu dân cư và cấp thẻ căn cước cho người dân. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tại Lào. Hiện nay, Lào đang triển khai chuyển đổi số theo ba hướng chính: chuyển đổi số trong quản lý và dịch vụ công; xây dựng kinh tế số và phát triển xã hội số. Cả ba mục tiêu này, chúng tôi đều sẽ phối hợp với Việt Nam để thực hiện.

- Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ông muốn gửi thông điệp gì tới nhân dân Việt Nam?

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc, thăm hỏi ấm áp tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt là các đồng chí làm việc trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và các bạn trong Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Chúc Việt Nam tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đạt tăng trưởng GDP theo kế hoạch đã đề ra, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, phát triển. Chúc Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp phát triển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

Điều quan trọng nhất, tôi xin chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972 [Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
Thiếu tướng Somphone Keomixay, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, xúc động kể kỷ niệm năm 1972, khi nhân dân và bộ đội Việt Nam nhường ông cùng các lưu học sinh Lào vào hầm trước khi bom Mỹ trút xuống.
Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào qua giao lưu nghị sĩ và hữu nghị nhân dân Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào qua giao lưu nghị sĩ và hữu nghị nhân dân
Đó là tinh thần chung của buổi làm việc giữa bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào và đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do ông Boviengkham Vongdara, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn, diễn ra chiều 1/9 tại Hà Nội.

Nhóm PV Thời Đại

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-boviengkham-vongdara-toi-an-tuong-truoc-su-lon-manh-va-tinh-than-doan-ket-cua-viet-nam-216037.html

In bài viết