e magazine
Bài 3: Những bài học quý giá

09:55 | 02/09/2025

Có nhiều kinh nghiệm quý giá trong công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) mà chúng ta có thể và cần kế thừa, phát huy trong giai đoạn hiện nay.

Bài 3: Những bài học quý giá

Bài 3:

NHỮNG BÀI HỌC QUÝ GIÁ

Có nhiều kinh nghiệm quý giá trong công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) mà chúng ta có thể và cần kế thừa, phát huy trong giai đoạn hiện nay.

_______________

Bài 3: Những bài học quý giá

Bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, coi trọng và phát huy vai trò của đoàn kết quốc tế và ĐNND. Cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về vai trò và tầm quan trọng của ĐNND. Trong môi trường quốc tế phức tạp hiện nay, khi đối tượng, đối tác đan xen, vừa đấu tranh, vừa hợp tác trên cơ sở lợi ích, ĐNND với lợi thế riêng, linh hoạt, mềm dẻo, có khả năng tiếp cận và thiết lập quan hệ rộng rãi với các đối tượng, lại càng có vai trò quan trọng. ĐNND cần làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, tích cực truyền tải thông điệp về Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, có đóng góp ngày càng quan trọng cho cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, qua đó xây dựng nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia khác, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm mà Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định.

Thứ hai, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với quá trình định hướng chiến lược và tổ chức triển khai hoạt động của các trụ cột đối ngoại, đồng thời phát huy vai trò chủ động, tính sáng tạo của ĐNND theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả" nhằm mục tiêu chung là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. ĐNND cần củng cố, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả để duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực về vốn, tri thức, công nghệ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đồng thời đưa sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của chúng ta trở thành một phần của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của thế giới.

Bài 3: Những bài học quý giá

Du khách tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. (Ảnh: Phạm Nhật Thưởng)

Thứ ba, sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn giữa các trụ cột, các kênh đối ngoại và giữa các tổ chức nhân dân. Cần tăng cường phối hợp trong tất cả các khâu, từ nghiên cứu tham mưu, hoạch định chính sách đến triển khai các chủ trương, hoạt động đối ngoại trên các diễn đàn ngoại giao song phương và đa phương, trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, luật pháp quốc tế, thông tin đối ngoại, môi trường, nhân quyền… tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao thời đại mới, “gắn kết chặt chẽ đối ngoại với lòng dân” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, để đối ngoại có thể phát huy tốt hơn hơn nữa vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Bài 3: Những bài học quý giá

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik được nghệ nhân hướng dẫn cách in tranh Đông Hồ trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, tháng 11/2022 - chuyến thăm là một phần của hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Đan Mạch và Việt Nam.

Thứ tư, quan tâm và đầu tư nguồn lực cho việc xây dựng lực lượng ĐNND. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNND có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật số và ngoại ngữ giỏi, năng động thích ứng với một thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tổ chức nhiều hoạt động như diễn đàn nhân dân, giao lưu văn hoá, nghệ thuật, thể thao, hoạt động thiện nguyện, xây dựng các sản phẩm truyền thông, khai thác thế mạnh của mạng xã hội và truyền thông số với sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, những người nổi tiếng có ảnh hưởng… làm phong phú thêm, tăng sức hấp dẫn của các hoạt động ĐNND. Huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thu hút giới trẻ, thanh niên sinh viên, đặc biệt là những người đã công tác, học tập ở các nước, làm nòng cốt cho các tổ chức hữu nghị, kết nối với bạn bè quốc tế để mỗi người dân Việt Nam là một “đại sứ nhân dân".

Bài 3: Những bài học quý giá

Ông Trần Đắc Lợi (phải), Phó Chủ tịch thường trực quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam và giáo sư Mark Norrel của đại học Indiana (Mỹ). (Ảnh: Nhung Nguyễn)

Theo tôi, chúng ta cần tiếp tục phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đây là bài học xuyên suốt trong mọi giai đoạn của cách mạng Việt Nam, nay lại càng cần thiết đối với một nước nhỏ như Việt Nam đang hội nhập vào một thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp. Bài học tiếp theo là bảo đảm sự thống nhất của phong trào nhân dân Việt Nam trong quan hệ và hoạt động đối ngoại. Các tổ chức nhân dân Việt Nam cần có sự phân công, phối hợp thống nhất khi tham gia các tổ chức quốc tế, các diễn đàn đa phương, tuyệt đối tránh bị phân tán, chia rẽ, bị đa nguyên hoá.

Nhóm PV Thời Đại

Nhóm PV Thời Đại

Tin bài liên quan

Petr Tsvetov: Trao tương lai hữu nghị Nga - Việt cho thế hệ trẻ

Petr Tsvetov: Trao tương lai hữu nghị Nga - Việt cho thế hệ trẻ

Trở lại Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh theo lời mời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, ông Petr Tsvetov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Liên bang Nga – Việt Nam, mang theo những ký ức về một đất nước, nơi ông đã gắn bó cả cuộc đời và kỳ vọng của ông vào thế hệ trẻ hai nước.
Bài 2: Đối ngoại nhân dân - Những chủ trương mang tầm thời đại

Bài 2: Đối ngoại nhân dân - Những chủ trương mang tầm thời đại

Đối ngoại nhân dân (ĐNND) là một sáng tạo độc đáo, là vốn quý, kinh nghiệm quý giá của đối ngoại Việt Nam, được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, lãnh đạo và trực tiếp triển khai.
Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua

Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua

Đối ngoại nhân dân Việt Nam được hình thành và phát triển trên nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, thêm bạn bớt thù, đoàn kết, đại đoàn kết, lấy dân làm gốc, kết hợp sức mạnh tổng hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân… đã không ngừng phát triển và trưởng thành, góp phần xứng đáng vào trang sử vẻ vang của nền ngoại giao hiện đại Việt Nam trong 80 năm qua và đang đứng trước cơ hội được tổ chức lại để xứng đáng với yêu cầu của nước nhà trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tin mới

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tin khác

[Video] Thanh niên là người kế thừa tình hữu nghị Việt - Trung

[Video] Thanh niên là người kế thừa tình hữu nghị Việt - Trung

Ông Liễu Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Nam Khê Sơn (Trung Quốc) nhấn mạnh tầm quan trọng của thanh niên trong quan hệ hai nước, đồng thời kêu gọi thế hệ trẻ tăng cường giao lưu, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.
[Video] Babette và ký ức về cha nuôi - Bác Hồ

[Video] Babette và ký ức về cha nuôi - Bác Hồ

Bà Elisabeth Helfer Aubrac, con gái nuôi mà Bác Hồ trìu mến gọi là "Babette", kể về Bác trong ký ức tuổi thơ - một nhân vật phi thường nhưng luôn gần gũi như người thân trong gia đình.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám Thành công và Quốc khánh 2/9

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám Thành công và Quốc khánh 2/9

Ngày 02/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Sự kiện có sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành), cùng các khối lực lượng vũ trang và quần chúng, với các hoạt động diễu binh, diễu hành quy mô lớn, thể hiện khí thế hùng tráng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.
Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập là điểm khởi đầu cho một Việt Nam mới

Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập là điểm khởi đầu cho một Việt Nam mới

Chuyên gia nhận định yếu tố quyết định dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Việt Nam chính là ĐCS Việt Nam - lực lượng đã lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức bảo vệ quyền lợi của dân tộc mình.
Phiên bản di động