08:58 | 02/09/2025
![]() |
Buổi làm việc giữa c, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào và đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam. (Ảnh: Mai Anh) |
Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của đoàn theo lời mời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào. Cùng dự có ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cùng các thành viên hai Hội hữu nghị.
Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng chào đón đoàn, đồng thời khẳng định hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai Hội hữu nghị luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước quan tâm, coi trọng. Bà thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như: đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy hội nhập quốc tế và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Bà nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng gắn bó, thể hiện qua các cuộc trao đổi thường xuyên giữa các ủy ban của hai Quốc hội. Một trong những điểm nhấn hợp tác là việc hai bên đang phối hợp biên soạn cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển”, dự kiến xuất bản trong năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.
Bên cạnh đó, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cũng có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh vào cuối năm nay.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Thanh (trái) chào đón đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam. (Ảnh: Mai Anh) |
Để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước và cơ quan lập pháp Việt Nam - Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai các hoạt động với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng nhằm thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường quan hệ hợp tác, gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Đồng thời phối hợp xây dựng định hướng trong thời kỳ mới, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, thỏa thuận đã ký kết, tuyên bố chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của các hoạt động hợp tác; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Thay mặt đoàn công tác, ông Boviengkham Vongdara bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua. Ông khẳng định, trong thời gian tới, Hội hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả hơn giữa các tầng lớp Nhân dân. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống đặc biệt Lào - Việt Nam; thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xứng đáng vào việc củng cố và phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước.
Cũng trong chiều 1/9, đoàn Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chào mừng đoàn bạn sang thăm Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ông đánh giá cao những hoạt động thiết thực mà hai Hội hữu nghị đã triển khai trong thời gian qua, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, dù Việt Nam đã tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, giảm số tỉnh thành, nhưng số địa phương có hội viên tham gia Hội hữu nghị Việt Nam - Lào vẫn tiếp tục tăng. Điều đó cho thấy sự quan tâm và ủng hộ ngày càng sâu rộng của nhân dân đối với quan hệ hai nước. Trong thời gian tới, Hội dự kiến triển khai thêm nhiều hoạt động, trong đó có đề xuất nghiên cứu thành lập Nhóm nghị sĩ trẻ của Quốc hội hai nước vào năm 2026, góp phần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, gắn kết thế hệ kế cận. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cũng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tiếp tục đón nhiều lưu học sinh, sinh viên Lào sang học tập, nghiên cứu, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước. Đồng thời, hợp tác doanh nghiệp được xác định là một lĩnh vực quan trọng, không chỉ kết nối cộng đồng doanh nhân mà còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung.
Đáp từ, ông Boviengkham Vongdara bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà phía Việt Nam đã dành cho đoàn ngay từ khi đặt chân xuống sân bay. Ông nhấn mạnh, việc được tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam cũng là niềm tự hào, niềm vui chung của nhân dân Lào, bởi trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam không chỉ giành độc lập, tự do cho dân tộc mình mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào. Ông cho biết thời gian tới, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ phối hợp cùng Ban Đối ngoại Trung ương Lào và các địa phương như tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có trao quà và xây dựng một số công trình hạ tầng. Năm 2027, Lào sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam và 50 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, ông khẳng định đây sẽ là dấu mốc quan trọng để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. |
![]() Ngày 01/9 tại Hà Nội, ông Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào trong Công an nhân dân, đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do ông Boviengkham Vongdara, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội dẫn đầu nhân dịp đoàn đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, đặc biệt trong lực lượng công an, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền chặt. |
![]() Thiếu tướng Somphone Keomixay, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, xúc động kể kỷ niệm năm 1972, khi nhân dân và bộ đội Việt Nam nhường ông cùng các lưu học sinh Lào vào hầm trước khi bom Mỹ trút xuống. |
Mai Anh