14:22 | 28/08/2025
Trong khuôn khổ chương trình, các thầy cô đã tham gia gần 20 buổi học chính thức với nhiều chuyên đề thiết thực như: phương pháp giảng dạy tiếng Việt hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong lớp học, kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa, dạy cảm thụ văn học và hướng dẫn học sinh tiếp cận tiếng Việt như ngôn ngữ gốc hoặc ngoại ngữ… Bên cạnh đó, những buổi tọa đàm chuyên đề, thực tập giảng dạy và các chuyến đi thực tế tại Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình… đã đem đến cho giáo viên kiều bào trải nghiệm đa dạng, sinh động.
![]() |
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Mai Anh) |
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ hy vọng những kiến thức, trải nghiệm tích lũy được qua khóa học sẽ trở thành động lực để các thầy cô tiếp tục đổi mới phương pháp, sáng tạo trong giảng dạy. Qua đó tiếp tục truyền tải tình yêu tiếng Việt, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong lớp học, trở thành cầu nối giữa thế hệ trẻ kiều bào với quê hương.
“Tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, đưa bạn trẻ kiều bào đến gần hơn với truyền thống, giá trị và tinh thần Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong trái tim mỗi người con đất Việt”, ông nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định, trong thời gian tới Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ giáo viên, không chỉ bằng các khóa tập huấn thường niên mà còn bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác, từ cung cấp tài liệu, học liệu đến kết nối mạng lưới giáo viên toàn cầu.
![]() |
Ông Nguyễn Trung Kiên (bìa phải), Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và ông Hoàng Anh Tuấn (bìa trái), Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trao chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn. (Ảnh: Mai Anh) |
Ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, bên cạnh công tác tập huấn, nhà trường đã xây dựng một bộ học liệu tiếng Việt cho nhiều cấp bậc. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ chính thức khởi động quá trình biên tập và xuất bản, trước mắt dưới dạng bản in số lượng vừa phải và file điện tử. “Bộ học liệu này không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn lồng ghép văn hóa, lịch sử, giá trị truyền thống của dân tộc, giúp giáo viên kiều bào có thêm nguồn tài liệu chất lượng để truyền tải tới học sinh”, ông Tuấn nói.
Chị Nguyễn Thị Thanh Dung, giáo viên dạy tiếng Việt tại tỉnh Gyeongsang-naml (Hàn Quốc) cho biết: “Chương trình này thật sự rất quý, nhất là với những giáo viên tay ngang như chúng tôi. Tôi đi dạy tiếng Việt đã 6 năm, nhưng trước nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và tài liệu tự tìm kiếm. Tham gia khóa học, tôi được hướng dẫn cách soạn giáo án, xây dựng khung chương trình, áp dụng khung đánh giá năng lực tiếng Việt 9 bậc… Đây đều là những kiến thức rất hữu ích để nâng cao chất lượng giảng dạy.”
![]() |
Những buổi dạy tiếng Việt và truyền tải văn hóa Việt Nam cho các em nhỏ kiều bào của chị Nguyễn Thị Thanh Dung tại Hàn Quốc. (Ảnh: NVCC) |
Điều chị Dung trân trọng nhất sau khóa tập huấn là sự kết nối với các đồng nghiệp: “Tôi đã quen biết nhiều thầy cô đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan… Chúng tôi lập nhóm để tiếp tục chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, cùng đồng hành trong hành trình gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ kiều bào.”
Chị Dung cũng cho biết, ngoài công việc giảng dạy tại các trường do Sở Giáo dục Hàn Quốc phân công, chị còn tình nguyện dạy tiếng Việt tại chùa và các lớp cộng đồng. Sau khóa tập huấn, chị dự định sẽ xây dựng một “thư viện tiếng Việt” nhỏ cho trẻ em gốc Việt tại địa phương, kết hợp các hoạt động ngoại khóa cuối tuần, như đọc sách, tổ chức Tết Trung thu, Tết Nguyên đán để các em vừa học ngôn ngữ, vừa tiếp cận văn hóa truyền thống.
![]() Danh hiệu Sứ giả tiếng Việt 2025 tôn vinh bà Nguyễn Thị Thanh Hương và cộng đồng Việt tại Lào đã giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt cũng như củng cố tình đoàn kết Việt-Lào. |
![]() Tối 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình Gala Tiếng Việt thân thương với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” và Lễ trao giải Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2025. |
Mai Anh