21:50 | 27/08/2025
Còn theo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích ngập úng toàn thành phố lên tới 2.344,6 ha, trong đó lúa 1.710 ha, rau màu 634,6 ha, tập trung tại các xã, phường Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Thư Lâm, Thiên Lộc, Hát Môn, Phúc Thọ.
![]() |
Bão số 5 làm ngập úng hơn 2.344 ha trồng lúa tại Hà Nội (Ảnh: T.L) |
Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo phòng ban chuyên môn theo dõi sát diễn biến thời tiết, bám sát hướng dẫn kỹ thuật để có biện pháp ứng phó kịp thời. Nhiệm vụ cấp bách là tiêu úng, khơi thông dòng chảy, gia cố bờ vùng, bờ thửa, hạn chế ngập úng kéo dài tại vùng thấp trũng.
Các diện tích rau màu đủ điều kiện được khuyến cáo thu hoạch sớm để giảm thiệt hại. Với diện tích có khả năng tiêu thoát nước nhanh, cần khẩn trương bơm tiêu, đồng thời chủ động phương án gieo trồng lại khi nước rút tại các diện tích mất trắng.
Đối với vườn cây ăn quả, đặc biệt là bưởi, ổi, nhãn… đang giai đoạn quả, yêu cầu khẩn trương tiêu nước, tránh ngập kéo dài gây rụng quả. Các biện pháp như xẻ rãnh, thu hoạch sớm, phòng tránh va đập, kết hợp phun bổ sung phân bón lá chứa vi lượng (Fe, Bo, Ca, Cu, B, Zn…) được triển khai nhằm hạn chế nứt, rụng quả.
Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã chỉ đạo các trạm cơ sở phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn nông dân biện pháp khôi phục sản xuất. Đồng thời, tăng cường dự tính, dự báo sâu bệnh hại để phòng trừ hiệu quả, đảm bảo an toàn sản xuất.
Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, rà soát diện tích úng ngập, tham mưu biện pháp phù hợp, chủ động khôi phục sản xuất là yêu cầu xuyên suốt. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, các địa phương cần thường xuyên nắm tiến độ, tổng hợp báo cáo kịp thời để hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ kết quả sản xuất vụ mùa.
Phan Minh