11:17 | 26/08/2025
Yêu Việt Nam từ bé
Năm 1963, cha ông, luật sư Mukhamedov Rustam, sang thăm Việt Nam cùng đoàn đại biểu Liên Xô. Đoàn đã đến Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón và trò chuyện. Sau đó, cả đoàn đi thăm vịnh Hạ Long cùng nhiều thành phố khác, gặp gỡ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.
Chuyến đi ấy để lại trong lòng cha ông những ấn tượng sâu đậm. Về nhà, ông kể cho các con nghe về một đất nước tươi đẹp, một dân tộc kiên cường và về vị lãnh tụ kiệt xuất – Hồ Chí Minh, với trí tuệ và tầm nhìn xa trông rộng, với niềm tin sắt đá vào thắng lợi và tương lai thịnh vượng của nhân dân Việt Nam.
Cậu bé Alisher 6 tuổi say sưa lắng nghe và từ đó, trong trái tim ông đã nhen nhóm tình yêu cùng niềm say mê với đất nước xa xôi ấy và với Bác Hồ.
![]() |
Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam Alisher Rustamovich Mukhamedov. (Ảnh: NVCC) |
Năm 1976, khi trở thành sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tashkent, ông Alisher Mukhamedov có cơ hội quen biết nhiều sinh viên Việt Nam. Ông giúp họ học tiếng Nga, cùng chơi thể thao, đi dã ngoại, đón Tết Việt ngay tại ký túc xá. Tình bạn giữa ông và các sinh viên Việt Nam vẫn được duy trì đến tận bây giờ.
Năm 2016, ông có dịp tới Việt Nam và hội ngộ cùng những người bạn thời sinh viên sau hàng chục năm xa cách. Từ đó, ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam, thường xuyên quay lại Việt Nam để triển khai các dự án chung, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và hợp tác kinh doanh.
Nhớ lại thời tuổi trẻ, ông Alisher nói, hình ảnh Việt Nam khi ấy gắn liền với những chiếc xe đạp, thuyền nan, cánh đồng lúa và những con người chịu thương chịu khó. Hôm nay, đất nước đã thay đổi toàn diện. Công cuộc Đổi Mới năm 1986 là bước ngoặt đưa nền kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường, công nghiệp phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong dệt may, điện tử, cơ khí. Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động bậc nhất Đông Nam Á. Du lịch bứt phá mạnh mẽ, với các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc đã mang tầm quốc tế, thu hút ngày càng nhiều du khách từ Uzbekistan.
Việt Nam cũng đi đầu trong phát triển kinh tế số với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 40% và dự kiến đến năm 2025 có thể vươn lên vị trí thứ hai trong khu vực. Năm 2024, GDP Việt Nam tăng hơn 7%.
Song song với phát triển, người Việt vẫn gìn giữ ký ức lịch sử. Ngày 19/8/1945 và 30/4/1975 mãi là những mốc thiêng liêng, biểu tượng của độc lập và con đường tự chủ.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là một dấu mốc vĩ đại, biểu tượng cho niềm tự hào và sức mạnh dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn vàn thử thách để giành lấy tự do, xây dựng một đất nước hiện đại, năng động.
“Với chúng tôi, ở Uzbekistan, Việt Nam không chỉ là đối tác, mà còn là đất nước thân thiết, một dân tộc anh em. Giữa chúng ta có lịch sử hữu nghị lâu đời, hàng chục năm giao lưu, hàng nghìn sinh viên từng học tập và nay đã trưởng thành, giữ vị trí quan trọng tại Việt Nam. Đó chính là cây cầu vững chãi của niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau.
Chúng tôi tự hào về lịch sử của các bạn, trân trọng những thành công của hôm nay. Chúng tôi tin rằng tình hữu nghị giữa Uzbekistan và Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt, mở ra nhiều thành tựu mới trong văn hóa, giáo dục, kinh tế, du lịch.
Chúc nhân dân Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và không ngừng tiến lên. Mong rằng mỗi dịp kỷ niệm không chỉ là niềm tự hào về quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng cho những chiến thắng mới. Tôi hi vọng tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta mãi mãi bền lâu, sáng trong và chân thành như những gì đã luôn hiện hữu suốt những năm tháng qua”. - ông Alisher nói.
Giới trẻ là 'chất xúc tác' cho hợp tác song phương
Liên quan tới lĩnh vực đối ngoại nhân dân, Alisher Mukhamedov cho biết, ông và đồng sự luôn cố gắng tổ chức các hoạt động để mọi người cảm nhận rõ tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước.
Những năm qua, nhiều dự án ý nghĩa đã được triển khai. Năm 2016, Hội bắt đầu đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch Việt Nam, tổ chức những chuyến bay charter (chuyến bay thuê nguyên chuyến) đầu tiên – một bước ngoặt trong hợp tác du lịch. Năm 2018, tại Hà Nội khai mạc triển lãm về Uzbekistan; nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh tư liệu “Mối quan hệ hữu nghị bền vững giữa Uzbekistan và Việt Nam” tại Tashkent, giới thiệu nhiều tư liệu quý từ năm 1954, trong đó có ảnh chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Uzbekistan năm 1959. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, các nhà khoa học, sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Tashkent.
![]() |
Triển lãm ảnh tư liệu “Quan hệ hữu nghị bền vững giữa Uzbekistan và Việt Nam” tại Tashkent. (Ảnh: KT) |
Các hoạt động văn hóa cũng để lại nhiều dấu ấn. Năm 2022, tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch sang tiếng Uzbekistan. Năm 2023, ca khúc “Tashkent - Hà Nội, Hà Nội - Tashkent” được trao giải Ba Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX và trở thành bài ca chính thức của Hội. Những sáng kiến như vậy củng cố niềm tin và để lại tình cảm sâu đậm trong lòng người dân hai nước.
Ông Alisher nhấn mạnh rằng văn hóa luôn là ưu tiên hàng đầu và kỳ vọng thanh niên sẽ trở thành trung tâm của các hoạt động, với kế hoạch thành lập các tổ chức thanh niên của các hội hữu nghị, tổ chức các cuộc thi trực tuyến, mở rộng chương trình trao đổi. Qua đó, sinh viên hai nước có thể học hỏi lẫn nhau và triển khai sáng kiến chung, từ dự án thiện nguyện đến khởi nghiệp sáng tạo.
“Mục tiêu của chúng tôi là để tình hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam không chỉ là công thức ngoại giao, mà là một phong trào sống động, nơi sinh viên, doanh nhân, nghệ sĩ và du khách chính là những nhân vật trung tâm, tạo nên sức bền và sự gắn kết thực sự”. - Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam cho biết.
Theo ông Alisher Mukhamedov, quan hệ hai nước có nền tảng gắn kết vững chắc. Hơn 3.500 sinh viên Việt Nam từng học tập tại Uzbekistan và trở thành những “sứ giả hữu nghị” thực thụ.
Ngày nay, vai trò của giới trẻ càng trở nên quan trọng. Họ là “chất xúc tác” cho hợp tác song phương.
Thứ nhất, thanh niên là nhân tố then chốt của ngoại giao nhân dân thế hệ mới. Các dự án chung của sinh viên, nội dung số, sáng kiến sáng tạo xây dựng niềm tin trong nhân dân nhanh hơn cả những hiệp ước.
Thứ hai, thế hệ trẻ năng động trong khởi nghiệp và công nghệ. Các bạn trẻ sáng lập start-up, lập trình viên, nhà thiết kế hay nhà sáng tạo nông nghiệp có thể trực tiếp kết nối thị trường hai nước.
Thứ ba, đó là vai trò của các bạn trẻ trong văn hóa và du lịch. Truyền thông, ẩm thực, âm nhạc và lễ hội do giới trẻ sáng tạo trở thành cầu nối trực tiếp giữa nhân dân hai nước.
Ông kỳ vọng sẽ có nhiều hơn các nhóm, dự án song phương theo mô hình “người trẻ vì người trẻ”; gia tăng trao đổi học thuật, chương trình thực tập; hình thành các cụm hợp tác trong kinh tế sáng tạo, công nghệ thông tin, nông nghiệp và môi trường; phát triển mạnh du lịch thanh niên; xây dựng thương hiệu quốc tế cho các thành phố. Quan trọng nhất là hình thành mạng lưới tin cậy bền chặt, bởi thiếu niềm tin thì cả kinh tế lẫn chính trị đều khó phát triển lâu dài.
Ông Alisher khẳng định: “Chúng ta đã có “tài sản vàng” – hàng ngàn câu chuyện của cựu sinh viên, nay là lãnh đạo hay doanh nhân, vẫn giữ tình cảm sâu nặng với “quê hương thứ hai”. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp nối và làm giàu thêm những câu chuyện ấy và truyền lại cho thế hệ trẻ”.
Bạch Dương