20:48 | 25/08/2025
Ông Suos Yara, Phát ngôn viên, Ủy viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin (Ủy ban 5) của Quốc hội Campuchia:
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Suos Yara khẳng định: Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh (2/9/1945) đã khẳng định vai trò dẫn dắt thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh, chấm dứt ách nô lệ thực dân, phong kiến và mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc.
![]() |
Ông Suos Yara trả lời phỏng vấn TTXVN và các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Phnom Penh. (Ảnh: TTXVN) |
Từ sau thắng lợi năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân giành những chiến thắng quan trọng như Chiến dịch Biên giới 1950, Điện Biên Phủ 1954, tiến tới Hiệp định Geneva, rồi chiến thắng lịch sử năm 1975, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. "Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là chủ thể lãnh đạo về tinh thần của nhân dân Việt Nam trong vai trò ra quyết định, mà còn đề ra đường lối và thúc đẩy quyết tâm kiên định cho công cuộc thống nhất dân tộc", ông nói.
Theo ông, chiến lược vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam đã tạo thế mạnh về quân sự, kinh tế, dẫn tới thắng lợi 1975 - niềm tự hào của Việt Nam trước thế giới.
Ông đặc biệt nhấn mạnh dấu mốc Đại hội VI (1986) với công cuộc Đổi Mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, giúp đời sống nhân dân ổn định, vị thế quốc tế nâng cao. "Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước các bạn đã giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo hằng năm và đưa xuống mức không còn đáng kể hiện nay. Đó là minh chứng khẳng định cho sự thành công của Đảng cũng như cho những lý tưởng dẫn dắt tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông nói.
Đánh giá cao việc Việt Nam mở rộng hợp tác, trở thành "con rồng của khu vực", ông bày tỏ tin tưởng: "Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, và niềm tin vững chắc của nhân dân, đến năm 2045, Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu nâng cao hình ảnh, vị thế và ảnh hưởng của mình trong khu vực và trên thế giới".
Hạ nghị sĩ Pedro Vázquez, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico:
Hạ nghị sĩ Pedro Vázquez khẳng định, Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là dấu mốc vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam và truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
![]() |
Hạ nghị sĩ Pedro Vázquez, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico. (Ảnh: TTXVN) |
Ông đánh giá cao hành trình Việt Nam từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng, với GDP bình quân đầu người tăng gần 40 lần so với thời điểm đầu Đổi Mới.
Theo ông Vázquez, thành quả đó là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, đồng thời đặt lợi ích nhân dân làm trung tâm, nổi bật là thành tựu giảm nghèo, mở rộng giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội.
Ông nhấn mạnh, hình ảnh Việt Nam ngày nay gắn liền với hòa bình, hợp tác và phát triển, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các tổ chức quốc tế, với lập trường kiên định về độc lập, tự chủ và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.
Từ góc nhìn của Mexico, ông Vázquez đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi đây là minh chứng cho những giá trị chung về độc lập, công bằng và phát triển bền vững.
Ông tin tưởng rằng, với bản lĩnh dân tộc, nền tảng văn hóa giàu bản sắc và chiến lược phát triển đúng đắn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và tiến bộ trên thế giới.
Ông Juan Castillo, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Bộ trưởng Lao động và An sinh Xã hội Uruguay:
Trả lời phỏng vấn TTXVN, ông Juan Castillo khẳng định ngày 2/9/1945 không chỉ là cột mốc lịch sử của Việt Nam mà còn là biểu tượng to lớn cho phong trào giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
![]() |
Ông Juan Castillo, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội Uruguay. (Ảnh: TTXVN) |
Ông nhấn mạnh, thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 80 năm qua bắt nguồn từ tinh thần kiên cường, ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Ông bày tỏ khâm phục vai trò ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế, coi đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả và tính bền vững của mô hình phát triển Việt Nam theo đuổi. "Việt Nam là tấm gương sáng về phát triển bền vững và đổi mới. Chúng tôi tự hào khi coi Việt Nam là người bạn thủy chung, đầy cảm hứng trong hành trình xây dựng một thế giới nhân văn, công bằng và hòa bình", ông nhấn mạnh.
Ông Castillo cũng thông tin Uruguay đang triển khai xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Montevideo, nơi Người từng đặt chân trong hành trình bôn ba cứu nước. Ông khẳng định công trình này là sự tri ân sâu sắc, đồng thời gửi thông điệp tới các thế hệ tương lai về tư tưởng và tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo ông, tượng đài sẽ trở thành nền tảng quý giá cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm được đến thăm Việt Nam để tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển của đất nước mà ông luôn dành nhiều tình cảm.
Ông Hugo Pierrel, Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam:
![]() |
Ông Hugo Pierrel, Phó Giám đốc AFD tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) |
Theo ông Pierrel, Việt Nam đã trải qua một hành trình phát triển kinh tế - xã hội "đặc biệt ấn tượng", từ một quốc gia kém phát triển vươn lên nhóm nước thu nhập trung bình năm 2017 và đang trên đà gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Một trong những thành tựu nổi bật là giảm nghèo ngoạn mục: tỷ lệ nghèo cùng cực từ 45% năm 1990 xuống dưới 1% hiện nay, nhờ những chính sách phân bổ nguồn lực hợp lý, quản trị vĩ mô hiệu quả và cải cách kiên trì. Ông nhận định chính sách quản lý kinh tế của Việt Nam "mang tính mẫu mực", tạo niềm tin với các đối tác quốc tế, đồng thời khéo léo tận dụng hội nhập thương mại, thu hút FDI và nguồn lực ODA.
Bên cạnh đó, ông Pierrel nêu ba thách thức chính trong hoạt động triển khai dự án tại Việt Nam: quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, thủ tục phê duyệt dự án phức tạp và nguy cơ tác động đến đa dạng sinh học trong quá trình phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, ông ghi nhận Chính phủ Việt Nam đã chủ động tháo gỡ, cải thiện quy trình và chú trọng bảo tồn sinh thái. Để duy trì tăng trưởng bền vững, ông khuyến nghị Việt Nam cần lồng ghép bốn yếu tố then chốt: phát triển hệ thống sản xuất - tiêu dùng phi carbon, ứng phó biến đổi khí hậu trong mọi chính sách, xây dựng hạ tầng - thể chế vững chắc, và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ông nhấn mạnh việc phân định rõ vai trò đầu tư công - tư trong các lĩnh vực chiến lược, bảo đảm mọi thành phần kinh tế tiếp cận vốn tín dụng công bằng, qua đó hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh. "Các đối tác phát triển như AFD luôn sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và công nghệ để cùng nhau đạt được các mục tiêu phát triển tham vọng", ông Pierrel khẳng định.
Minh Thái (tổng hợp)