Tin quốc tế ngày 22/8: Ấn Độ - Nga thúc đẩy thương mại, Bỉ và Hàn Quốc tạm ngừng gửi hàng sang Mỹ

08:23 | 22/08/2025

Ấn Độ - Nga thúc đẩy quan hệ thương mại, nhấn mạnh hợp tác năng lượng; Bưu chính Bỉ và Hàn Quốc tạm ngừng gửi hàng sang Mỹ; New Zealand chi 1,6 tỷ USD hiện đại hóa lực lượng không quân... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 22/8.
Tin quốc tế ngày 18/8: Nga - Ukraine tiếp tục xung đột, ông Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu sang Mỹ
Tin quốc tế ngày 21/8: Trung Quốc phô diễn vũ khí mới tại duyệt binh; Israel tấn công Gaza

Ấn Độ - Nga thúc đẩy quan hệ thương mại, nhấn mạnh hợp tác năng lượng

Ngày 21/8, tại thủ đô Moskva (Nga), Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiến hành hội đàm, nhất trí tăng cường quan hệ thương mại song phương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Tin quốc tế ngày 22/8: Ấn Độ - Nga thúc đẩy thương mại, Bỉ và Hàn Quốc tạm ngừng gửi hàng sang Mỹ
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại họp báo chung sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác hydrocarbon, trong đó có việc Nga cung cấp ổn định nguồn dầu mỏ cho thị trường Ấn Độ. Ông nhấn mạnh, hai nước cùng chia sẻ lợi ích trong triển khai các dự án khai thác năng lượng chung, bao gồm cả tại vùng Viễn Đông và thềm lục địa Bắc Cực của Nga.

Về phía Ấn Độ, Ngoại trưởng Jaishankar khẳng định quan hệ Ấn Độ - Nga là một trong những quan hệ bền vững nhất trên thế giới kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông cho biết hai nước đã tái khẳng định tham vọng mở rộng thương mại song phương, trong đó Ấn Độ sẽ thúc đẩy tăng xuất khẩu sang Nga. Để đạt được mục tiêu này, hai bên cần nhanh chóng tháo gỡ các rào cản phi thuế quan và khắc phục trở ngại pháp lý. Theo Ngoại trưởng Jaishankar, việc tăng cường xuất khẩu các mặt hàng như dược phẩm, nông sản và dệt may của Ấn Độ sang Nga sẽ góp phần cân bằng cán cân thương mại hiện nay.

Trước đó, ngày 20/8, các quan chức Đại sứ quán Nga tại New Delhi khẳng định Moskva sẽ tiếp tục cung cấp dầu mỏ cho Ấn Độ, bất chấp việc Mỹ cảnh báo có thể áp thuế bổ sung tới 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ nếu quốc gia này gia tăng mua dầu của Nga. Nguồn tin cũng tiết lộ Nga kỳ vọng sớm tổ chức các cuộc đàm phán ba bên với Ấn Độ và Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng và thương mại trong khu vực.

Bưu chính Bỉ và Hàn Quốc tạm ngừng gửi hàng sang Mỹ

Từ ngày 23/8, Công ty Bưu chính Bỉ (Bpost) chính thức đình chỉ việc vận chuyển bưu kiện và bưu phẩm sang Mỹ, trong khi Hàn Quốc cũng sẽ ngừng nhận gói hàng gửi tới Mỹ từ tuần tới.

(Ảnh minh họa. REUTERS/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN)

Theo thông báo của Bpost, lệnh đình chỉ chỉ áp dụng với các gói hàng và bưu phẩm, không ảnh hưởng đến thư từ dạng văn bản. Bà Cerrada Crespo, người phát ngôn Bpost cho biết, các quy định thuế mới của Mỹ sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 8, song phía Mỹ chỉ mới thông báo một số yêu cầu kỹ thuật chọn lọc từ ngày 15/8. “Chúng tôi không muốn khách hàng gửi hàng hóa hoặc quà tặng rồi bị chặn lại tại Mỹ hoặc phải trả thêm các khoản phí phát sinh”, bà Crespo nhấn mạnh, đồng thời cho biết hiện chưa rõ thời điểm khôi phục dịch vụ.

Trước đó, một số công ty bưu chính châu Âu khác như PostNord (Thụy Điển, Đan Mạch) và Omniva (Estonia) cũng đã thông báo gián đoạn vận chuyển sang Mỹ. Hiệp hội PostEurop cảnh báo nếu vấn đề không sớm được giải quyết, nhiều doanh nghiệp bưu chính châu Âu khác có thể phải đưa ra quyết định tương tự.

Tại châu Á, Dịch vụ Bưu chính Quốc gia Hàn Quốc cho biết sẽ ngừng nhận bưu kiện gửi đi Mỹ theo đường hàng không từ ngày 25/8 và ngừng nhận tất cả gói hàng qua Dịch vụ Chuyển phát nhanh (EMS) kể từ ngày 26/8. Tuy nhiên, dịch vụ vận chuyển tài liệu và thư từ vẫn tiếp tục được thực hiện thông qua EMS cao cấp với thuế nhập khẩu do người nhận chi trả.

Nguyên nhân của sự gián đoạn bắt nguồn từ một sắc lệnh hành pháp của Mỹ, chấm dứt quy định miễn thuế đối với hàng hóa có giá trị dưới 800 USD. Theo chính sách mới, tất cả các gói hàng quốc tế nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 15% từ ngày 29/8. Phía Mỹ cho biết sẽ đưa ra biện pháp nhằm giảm thiểu sự bất tiện cho khách hàng, đồng thời kêu gọi người gửi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ vận chuyển cần thiết để tránh ách tắc.

New Zealand chi 1,6 tỷ USD hiện đại hóa lực lượng không quân

Ngày 21/8, Chính phủ New Zealand thông báo kế hoạch chi 2,7 tỷ đôla New Zealand (tương đương 1,6 tỷ USD) để thay thế các loại máy bay đã lỗi thời, trong đó có cả trực thăng mua từ Mỹ.

Khoản chi này nằm trong kế hoạch quốc phòng toàn diện được Wellington công bố hồi tháng 4, đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu có nhiều biến động. Theo kế hoạch, New Zealand sẽ nâng chi tiêu quốc phòng từ mức 1% lên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong vòng 10 năm tới.

Trực thăng MH-60R. (Ảnh: Bộ Quốc phòng New Zealand)
Trực thăng MH-60R. (Ảnh: Bộ Quốc phòng New Zealand)

Trong gói mua sắm mới, Chính phủ New Zealand sẽ đặt mua 5 trực thăng MH-60R Seahawk nhằm thay thế đội bay cũ, cùng 2 máy bay Airbus A321XLR để thay thế các máy bay Boeing 757 đã phục vụ hơn 30 năm. Bộ trưởng Quốc phòng Judith Collins cho biết việc mua trực thăng sẽ được thực hiện thông qua Chương trình bán khí tài quân sự cho nước ngoài (FMS) của Mỹ, song dự kiến phải mất vài năm để hoàn tất.

Giới quan sát nhận định đây là thương vụ mua sắm máy bay và trực thăng quân sự đầu tiên của New Zealand theo định hướng mới, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của nước này trước sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt tại khu vực Thái Bình Dương. Trước nay, chi tiêu quân sự của New Zealand vốn được đánh giá là “khiêm tốn” so với các đối tác trong liên minh tình báo Five Eyes (gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand).

Tuy nhiên, kế hoạch tăng chi ngân sách quốc phòng lần này có thể đối mặt với thách thức trong nước. Chính phủ New Zealand cần thuyết phục người dân về sự cần thiết của khoản đầu tư này, nhất là khi phần lớn tàu và máy bay quân sự của nước này lâu nay chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ nhân đạo và ứng phó thiên tai.

Tin quốc tế ngày 18/8: Nga - Ukraine tiếp tục xung đột, ông Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu sang Mỹ Tin quốc tế ngày 18/8: Nga - Ukraine tiếp tục xung đột, ông Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu sang Mỹ
Nga - Ukraine tiếp tục xung đột sau thượng đỉnh Alaska; Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ cùng Tổng thống Ukraine sang Mỹ; New Zealand nới lỏng lệnh cấm người nước ngoài mua nhà... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 18/8.
Tin quốc tế ngày 21/8: Trung Quốc phô diễn vũ khí mới tại duyệt binh; Israel tấn công Gaza Tin quốc tế ngày 21/8: Trung Quốc phô diễn vũ khí mới tại duyệt binh; Israel tấn công Gaza
Trung Quốc sẽ phô diễn vũ khí mới tại duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II; Israel tấn công thành phố Gaza... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/8.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-228-an-do-nga-thuc-day-thuong-mai-bi-va-han-quoc-tam-ngung-gui-hang-sang-my-215722.html

In bài viết