14:45 | 05/07/2025
Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước.
![]() |
Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Phát huy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản”. (Ảnh: Báo Đà Nẵng) |
Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Hội nghị diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi các địa phương trong cả nước, trong đó có Đà Nẵng, vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025.
Trên nền tảng mới, Đà Nẵng đang định hình một hệ sinh thái phát triển hiện đại, lấy trọng tâm là các thiết chế chiến lược như: Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, Khu công nghệ cao, khu kinh tế mở và các khu công nghệ thông tin tập trung. Đà Nẵng xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực đô thị thông minh, công nghiệp công nghệ cao, vi mạch - bán dẫn, du lịch bền vững, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao và phát triển nguồn nhân lực.
Đà Nẵng mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các kênh hợp tác với địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản. Đặc biệt, thành phố khuyến khích các mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo, đầu tư có trách nhiệm, chuyển giao công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - những yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới mục tiêu trở thành một đô thị sinh thái - hiện đại - thông minh và đáng sống.
Với các cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương trao quyền cùng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, Đà Nẵng sẵn sàng trở thành điểm đến tin cậy cho các sáng kiến hợp tác từ phía Nhật Bản. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kỳ vọng, sự đồng hành của các đối tác Nhật Bản sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của Đà Nẵng, đồng thời đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.
![]() |
Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á Lâm Thị Thanh Phương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh; danang.gov.vn) |
Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao) Lâm Thị Thanh Phương cho biết, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn tin cậy, đồng hành với tinh thần “tình cảm, chân thành, tin cậy, hiệu quả và cùng có lợi”. Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như phát triển bền vững, quản lý đô thị, phát triển du lịch, nông nghiệp an toàn, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ gắn với chuyển giao công nghệ.
Bà nhấn mạnh, Đà Nẵng đang hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành trung tâm hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản. Việc tái tổ chức hành chính giúp thành phố mở rộng không gian phát triển; nguồn nhân lực dồi dào, các trường đại học có khoa tiếng Nhật uy tín và đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng - Nhật Bản là những lợi thế vượt trội thu hút đầu tư và du khách.
![]() |
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: danang.gov.vn) |
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá cao những nỗ lực hội nhập và cải cách mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông tin tưởng, quá trình tái cấu trúc hành chính và mở rộng không gian phát triển sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho Đà Nẵng tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản - hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại thành phố.
Đại sứ ITO Naoki cũng bày tỏ kỳ vọng vào việc nối lại đường bay thường lệ giữa Đà Nẵng và Osaka vào ngày 03/7 sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao lưu du lịch, văn hóa và kinh tế giữa hai bên. Sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản sẽ là nền tảng vững chắc để tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới.
Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về hai chuyên đề trọng tâm: “Thu hút đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng, xúc tiến hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” và “Tăng cường hợp tác cấp địa phương và du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản”. Nội dung trao đổi tập trung vào định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác R&D và phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến.
Đồng thời, các bên thống nhất cần đẩy mạnh kết nối địa phương, mở rộng đường bay trực tiếp, triển khai chương trình xúc tiến du lịch chung và quảng bá điểm đến trên nền tảng số. Các phiên thảo luận đã góp phần mở ra nhiều hướng hợp tác thực chất, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản, đồng thời góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong thời kỳ mới.
![]() |
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Báo Đà Nẵng) |
Kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp Nhật Bản, cho rằng đây là động lực để thành phố hoàn thiện cơ chế, cải thiện môi trường đầu tư. Thành phố hoan nghênh các tập đoàn như AEON MALL, Mikazuki Resort & Spa tiếp tục mở rộng dự án tại Đà Nẵng, đồng thời đánh giá cao ý định đầu tư của Công ty NIKKO SHOJI trong lĩnh vực du lịch và giải trí.
Trong lĩnh vực hợp tác địa phương, Đà Nẵng kỳ vọng làm sâu sắc hơn quan hệ với các địa phương như Sakai, Yokohama, Nagasaki, Shiga, Kobe, Goto... đồng thời mở rộng các đường bay mới như Đà Nẵng - Nagoya, Đà Nẵng - Kobe để thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân.
Thành phố cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao như AI, bán dẫn, đô thị thông minh, qua đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, ngân hàng và các tổ chức quốc tế.
Dịp này, thành phố đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là Vụ Đông Bắc Á, tiếp tục có thêm nhiều sáng kiến kết nối hợp tác giữa các địa phương hai nước, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác và đồng hành trong quá trình phát triển.
Phan Anh