10:02 | 04/07/2025
Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Trại hè Việt Nam 2025 có chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”, dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 26/7 tại các địa phương trải dài ba miền Bắc – Trung – Nam. Chương trình quy tụ 110 thanh thiếu niên kiều bào có thành tích nổi bật trong học tập, thể thao, hoạt động cộng đồng, đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.
![]() |
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Phạm Lý) |
Thông tin về những điểm mới chương trình, ông Nguyễn Trung Kiên cho biết, đây là lần đầu tiên, Trại hè Việt Nam được khai mạc tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Chương trình mang đến cho các đại biểu cơ hội trải nghiệm văn hóa đặc sắc Tây Nguyên, đồng thời cảm nhận sự phát triển kinh tế năng động của khu vực này.
Trong khuôn khổ chương trình, các em sẽ tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa như giáo dục truyền thống, tri ân, từ thiện, giao lưu văn hóa cồng chiêng, thăm các di tích lịch sử. Đặc biệt, lần đầu tiên, đoàn Trại hè Việt Nam được gặp gỡ và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng). Hoạt động này giúp thế hệ trẻ kiều bào hiểu thêm về vai trò tích cực và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong việc góp phần gìn giữ hòa bình - cũng là chủ đề của chương trình Trại hè năm nay.
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trung Kiên cũng thông tin về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/6/2025. Luật mới đã “nới lỏng” quy định về nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời cho phép giữ quốc tịch nước ngoài – một bước đột phá trong chính sách đối với kiều bào, mở ra cơ hội gắn kết bền chặt hơn với quê hương.
Ông Nguyễn Trung Kiên cho biết, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, phổ biến, cụ thể hóa những nội dung của Luật để sớm đưa vào cuộc sống. Đồng thời phối hợp rà soát với các luật và văn bản pháp lý khác để bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán trong triển khai, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút nguồn lực từ các chuyên gia, trí thức kiều bào trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Phạm Lý