Đề xuất World Vision mở rộng kết nối doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong các dự án tại Việt Nam

16:04 | 02/07/2025

Ngày 02/7 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đã tiếp ông Doseba Sinay - Trưởng đại diện World Vision International (WVI/Mỹ) tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Ngọc Hùng đã đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả các dự án của tổ chức thời gian tới.
Việt Nam trên hành trình bảo đảm quyền phụ nữ và trẻ em
World Vision lan tỏa mô hình “Gia đình Hạnh phúc” tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng thông tin tới tổ chức WVI về cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã và đang thực hiện tại Việt Nam. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp chính quyền địa phương đến gần và phục vụ người dân tốt hơn.

Đây cũng là định hướng có tác động tới hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị WVI cần cập nhật, bám sát các chủ trương, nghị quyết và quyết định của Việt Nam; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương, từ đó xây dựng cách tiếp cận phù hợp, hiệu quả trong triển khai chương trình, dự án.

Đề xuất World Vision mở rộng kết nối doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong các dự án tại Việt Nam
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng (bên phải) tiếp ông Doseba Sinay - Trưởng đại diện World Vision International (WVI) tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hùng đánh giá cao những đóng góp tích cực của WVI thời gian qua trong việc triển khai các dự án vì cộng đồng, đặc biệt là việc hưởng ứng các chiến dịch như: hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi, chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát... Các hoạt động này phù hợp với định hướng phát triển của WVI và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam.

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Hùng đề xuất WVI tiếp tục ưu tiên các lĩnh vực như bảo vệ trẻ em, nâng cao dinh dưỡng, hỗ trợ sinh kế và tăng cường khả năng ứng phó thiên tai cho cộng đồng. Đồng thời, WVI cần đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ trong giáo dục, đào tạo kỹ năng số, góp phần nâng cao hiệu quả dự án và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Nhất trí với các nội dung trao đổi, Trưởng đại diện WVI tại Việt Nam Doseba Sinay cho biết: WVI đang từng bước mở rộng mô hình truyền thống, nghiên cứu triển khai các sáng kiến mới nhằm thích ứng với nhu cầu của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Ông Doseba Sinay bày tỏ mong muốn WVI tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc cung cấp thông tin, tháo gỡ thủ tục hành chính, kết nối với các cơ quan liên quan.

World Vision chung tay xây dựng cộng đồng chống chịu rủi ro thiên tai tại Điện Biên World Vision chung tay xây dựng cộng đồng chống chịu rủi ro thiên tai tại Điện Biên
Ngày 22/11, tại thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), tổ chức World Vision International tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên" (IREM).
World Vision thúc đẩy chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho trẻ em Việt Nam World Vision thúc đẩy chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho trẻ em Việt Nam
Ngày 1/6 tại huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa), tổ chức World Vision International tại Việt Nam phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia và UBND huyện Thường Xuân tổ chức Ngày hội cộng đồng “Nuôi dưỡng trong tình yêu thương”. Hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Vi chất Dinh dưỡng.

Thu Phượng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/de-xuat-world-vision-mo-rong-ket-noi-doanh-nghiep-ung-dung-cong-nghe-trong-cac-du-an-tai-viet-nam-214584.html

In bài viết