10:15 | 18/06/2025
Từ những năm 1970, vùng núi đá vôi Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã được các chuyên gia Liên Xô khảo sát và đánh giá là một trong những khu vực có chất lượng nguyên liệu tốt nhất để sản xuất xi măng tại Việt Nam. Nhận thấy tiềm năng to lớn đó, dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Long Sơn được khởi công vào năm 2014 tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
![]() |
Toàn cảnh nhà máy Xi măng Long Sơn tại Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa. |
Với tổng công suất thiết kế 10,5 triệu tấn/năm, Xi măng Long Sơn được đầu tư 4 dây chuyền sản xuất đồng bộ, ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Các thiết bị chủ chốt đến từ các hãng uy tín như Loesche, IKN, ABB (CHLB Đức) cùng công nghệ hiện đại của Nhật Bản, tạo nên quy trình sản xuất khép kín, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.
Điểm đặc biệt làm nên chất lượng xi măng Long Sơn là nguồn nguyên liệu chính được khai thác trực tiếp từ vùng đá vôi Bỉm Sơn - nơi có trữ lượng và chất lượng đá vôi hàng đầu Việt Nam. Nhờ đó, các sản phẩm xi măng Long Sơn không chỉ đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước mà còn đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.
Không chỉ đầu tư vào công nghệ, Xi măng Long Sơn còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đội ngũ cán bộ công nhân viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, sáng tạo và tâm huyết đã góp phần đưa thương hiệu Long Sơn ngày càng lớn mạnh.
Trải qua những biến động của thị trường vật liệu xây dựng, Xi măng Long Sơn vẫn kiên định chiến lược phát triển bền vững, giữ vững thị phần trong nước và chinh phục nhiều thị trường quốc tế. Sự tin tưởng của khách hàng chính là động lực để doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế trong ngành xi măng Việt Nam.
Trong hành trình phát triển, Xi măng Long Sơn không chỉ đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế địa phương mà còn đồng hành cùng ngành xi măng cả nước, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
PV