Ba đề xuất thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Algeria

17:30 | 17/06/2025

Ngày 17/6 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam Azeddine Bechka. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Phan Anh Sơn đưa ra ba đề xuất thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và Algeria.
Tri ân đối với công lao, sự hy sinh của thế hệ đi trước trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam - Algeria
Các doanh nghiệp Algeria muốn sớm sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh

Ba đề xuất cụ thể là:

Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria và Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam. Đại sứ Azeddine Bechka tiếp tục hỗ trợ hợp tác giữa hai Hội, tạo điều kiện để Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam sớm có chuyến thăm tới Việt Nam.

Tăng cường phối hợp giữa Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam thăm và làm việc với các địa phương; qua đó tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn (bên phải)
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn (bên phải) tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam Azeddine Bechka. (Ảnh: Đinh Hòa)

Chủ tịch Phan Anh Sơn phát biểu: Tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và Algeria bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trong đó có Algeria.

Quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước được thể hiện cụ thể bằng việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria vào năm 1986. 15 năm sau đó, Hội hữu nghị Algeria – Việt Nam cũng ra đời.

Ba đề xuất thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Algeria
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn (bên phải) trao đổi với Đại sứ Azeddine Bechka tại buổi tiếp. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Azeddine Bechka bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam là hình mẫu và nguồn cảm hứng đối với Algeria trong phát triển kinh tế. Chính phủ và nhân dân Algeria luôn dành cho Việt Nam tình cảm thủy chung. Hiện nay, tại Algeria có hai đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là biểu tượng của tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đại sứ Azeddine Bechka tin tưởng Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Đại sứ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, nghệ thuật; đồng thời mở rộng hợp tác mới trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng.

Nhất trí với ba đề xuất được Chủ tịch Phan Anh Sơn đưa ra, Đại sứ Azeddine Bechka khẳng định, Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong các hoạt động trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tưởng niệm 50 năm các nhà báo Algeria hy sinh ở Việt Nam Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tưởng niệm 50 năm các nhà báo Algeria hy sinh ở Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm sự kiện các nhà báo Algeria hy sinh tại Việt Nam, ngày 07/3/2024, Đại sứ Trần Quốc Khánh đã dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Algeria đến dâng hoa tại bia tưởng niệm đặt tại đường Nhà báo Việt Nam 08/3/1974 (Journalistes Viet Nam 08/3/1974), phường Bir Mourad Raïs, thủ đô Algiers...
Tri ân người hy sinh xương máu vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Algeria Tri ân người hy sinh xương máu vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Algeria
Ngày 8/3, tại xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), UBND huyện Sóc Sơn và Bộ Ngoại giao đồng tổ chức Lễ khánh thành nâng cấp Khu Tưởng niệm và Lễ tưởng niệm 50 năm ngày các phóng viên Algeria, Việt Nam và phi hành đoàn hy sinh trong vụ rơi máy bay năm 1974.

Thu Phượng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ba-de-xuat-thuc-day-quan-he-nhan-dan-viet-nam-algeria-214275.html

In bài viết