10:41 | 16/06/2025
Ngày 15/6, căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi hai bên liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ của nhau. Theo thông tin từ quân đội Israel, vào khoảng 16h chiều cùng ngày (giờ địa phương), Iran đã phóng một loạt tên lửa nhằm vào nhiều khu vực đông dân cư của Israel. Hệ thống báo động phòng không lập tức được kích hoạt, buộc hàng triệu người dân phải tìm nơi trú ẩn khẩn cấp.
Đây là lần đầu tiên Iran thực hiện đòn đáp trả bằng tên lửa vào ban ngày. Quân đội Israel cho biết phần lớn tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ đánh chặn, chưa ghi nhận thiệt hại lớn về người và tài sản ngay sau vụ tấn công này.
![]() |
Lực lượng an ninh và cứu hộ Israel làm việc tại một địa điểm bị tên lửa Iran bắn trúng ở Tamra (Israel), ngày 15/6/2025. (Ảnh: JINI/Xinhua) |
Trước đó, trong đêm 14/6 đến rạng sáng 15/6, Israel đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn trong ngày thứ ba liên tiếp, nhằm vào hơn 80 địa điểm tại thủ đô Tehran (Iran). Người phát ngôn quân đội Israel, ông Effie Defrin, xác nhận rằng các mục tiêu bị tấn công bao gồm các cơ sở hạ tầng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, các kho nhiên liệu, trung tâm nghiên cứu vật liệu hóa học và các phòng thí nghiệm được cho là đang phát triển vũ khí hạt nhân.
Tính đến nay, kể từ khi phát động chiến dịch không kích sáng sớm ngày 13/6, Israel đã tấn công hơn 250 mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Ngược lại, Iran cũng đã liên tục đáp trả bằng các đợt phóng hàng chục tên lửa và triển khai máy bay không người lái nhằm vào nhiều khu vực ở Israel.
Theo số liệu do phía Iran công bố, các cuộc không kích của Israel trong ba ngày qua đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng chỉ riêng trong ngày 13/6, cùng hàng chục người khác thiệt mạng trong các đợt tấn công tiếp theo. Trong số các nạn nhân có ít nhất 29 trẻ em, nhiều nhà khoa học hạt nhân và chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Iran vừa xác nhận 8 chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng không gian vũ trụ của IRGC cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Tehran.
Giới quan sát quốc tế bày tỏ lo ngại sâu sắc trước nguy cơ xung đột toàn diện giữa hai quốc gia Trung Đông này, với những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với khu vực mà còn đối với an ninh toàn cầu. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được tiến triển rõ rệt.
Ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu bật vai trò của bản thân trong việc giải quyết nhiều cuộc xung đột trên toàn thế giới, cũng như nhấn mạnh đến khả năng đi đến thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Iran.
Trong bài viết vào tối ngày 15/6 theo giờ Việt Nam trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: “Iran và Israel nên đạt được một thỏa thuận và sẽ đạt được một thỏa thuận, giống như tôi đã khiến Ấn Độ và Pakistan đạt được. Trong trường hợp đó, tôi đã sử dụng vấn đề thương mại với Mỹ để mang lại lý trí, sự gắn kết và sự tỉnh táo vào cuộc đàm phán với hai nhà lãnh đạo xuất sắc, những người có thể nhanh chóng đưa ra quyết định và dừng lại”.
Tổng thống Trump cũng nêu lại trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, những mâu thuẫn giữa Serbia và Kosovo đã trở nên căng thẳng, “sẵn sàng bùng phát thành chiến tranh”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chính ông là người đã “ngăn chặn” điều đó.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP). |
Tiếp đó, ông Trump đã nhắc đến “một trường hợp khác là Ai Cập và Ethiopia, và cuộc chiến của họ về một con đập lớn đang ảnh hưởng đến dòng sông Nile hùng vĩ. Có hòa bình, ít nhất là hiện tại, nhờ sự can thiệp của tôi, và nó sẽ duy trì như vậy!”.
“Tương tự như vậy, chúng ta sẽ sớm có hòa bình giữa Israel và Iran! Nhiều cuộc gọi và cuộc họp hiện đang diễn ra. Tôi làm rất nhiều, và không bao giờ được ghi nhận cho bất cứ điều gì, nhưng không sao cả, nhân dân hiểu điều đó. Làm cho Trung Đông vĩ đại trở lại!”, ông Trump nhấn mạnh.
Trước đó cùng ngày trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không liên quan đến cuộc tấn công mới nhất của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân và tình báo của Iran. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Washington hoàn toàn có thể đóng vai trò trung gian để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.
Cùng ngày, trên trang mạng X, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev tuyên bố Nga có thể đóng vai trò chủ chốt trong việc làm trung gian hòa giải xung đột giữa Israel và Iran. Ông Dmitriev cũng cho biết ông đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Putin về tình hình xung đột giữa hai quốc gia Trung Đông.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, chiều 15/6, một cây cầu bắc qua sông Indrayani ở thành phố Pune (bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ) đã bất ngờ bị sập, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 25 người bị nước cuốn trôi.
![]() |
Sập cầu sắt bắc qua sông Indrayani ở quận Pune, Maharashtra. (Ảnh: indianexpress.com) |
Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 15/6 (giờ địa phương, tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại khu vực Kundmala - điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Pune. Các nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự cố, trên cầu có rất đông khách du lịch.
Thủ hiến bang Maharashtra, ông Devendra Fadnavis, xác nhận trong số các nạn nhân bị thương có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện. Giới chức lập pháp địa phương cho biết cây cầu sắt này có tuổi đời gần 30 năm và khi sự cố xảy ra có hơn 100 người trên cầu.
Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) đã được triển khai và đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường.
![]() Gần 300 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại Ấn Độ; Israel tấn công phủ đầu Iran; Nga đẩy mạnh thành lập lực lượng UAV chuyên biệt; Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đưa Ấn Độ và Pakistan lại gần nhau... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 13/6. |
![]() Iran phóng tên lửa đạn đạo trả đũa Israel, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn; Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu tạm giữ dân thường tại Los Angeles... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14/6. |
Tú Anh (tổng hợp)