Hạ viện Mỹ bật đèn xanh cho Tổng thống Trump cắt giảm viện trợ nước ngoài

09:55 | 13/06/2025

Nếu Thượng viện Mỹ phê chuẩn trước ngày 18/7, đề xuất sẽ xóa bỏ hàng tỷ USD chi tiêu đã được Quốc hội thông qua, ảnh hưởng trực tiếp đến các chương trình nhân đạo và y tế toàn cầu.
Ngoại trưởng Mỹ: viện trợ nước ngoài sẽ gắn với lợi ích chiến lược và nhu cầu của đối tác
Mỹ nối lại nhiều dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 12/6 Hạ viện Mỹ đã thông qua đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc cắt giảm 9,4 tỷ USD chi tiêu liên bang cho viện trợ nước ngoài và phát thanh công cộng.

Dự luật được thông qua với tỷ lệ sít sao 214-212. Đảng Cộng hòa, lực lượng đang nắm giữ đa số mong manh tại Hạ viện, gần như nhất trí ủng hộ đề xuất, trong khi chỉ có 4 nghị sĩ Cộng hòa đứng về phía 208 nghị sĩ Dân chủ phản đối. 6 thành viên không tham gia bỏ phiếu.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol, Washington D.C., ngày 23/11/2024. (Ảnh: Reuters)
Tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol, Washington D.C., ngày 23/11/2024. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Trump đã tích cực vận động hành lang cho dự luật, bao gồm bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, gọi viện trợ nước ngoài là “lãng phí” và chỉ trích Đài phát thanh công cộng quốc gia (NPR), Dịch vụ phát thanh công cộng (PBS) là "thảm họa cực tả".

Khoản cắt giảm lớn nhất - khoảng 8,3 tỷ USD - nhắm vào viện trợ nước ngoài. Phần còn lại, 1,1 tỷ USD, là ngân sách cấp cho Tập đoàn Phát thanh Công cộng - đơn vị tài trợ cho NPR và PBS.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng biện pháp này phù hợp với chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump, đồng thời phản ánh quan điểm rằng Mỹ không nên ưu tiên chuyển tiền ra nước ngoài trong bối cảnh thâm hụt ngân sách nghiêm trọng.

Nếu được Thượng viện thông qua trước hạn chót ngày 18/7, bản ghi nhớ “hủy bỏ” sẽ chính thức xóa bỏ 9,4 tỷ USD chi tiêu đã được Quốc hội phê duyệt, đồng thời hợp thức hóa các khoản cắt giảm từng được Tổng thống Trump triển khai thông qua sắc lệnh hành pháp hoặc Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Tuy nhiên, triển vọng tại Thượng viện vẫn chưa chắc chắn. Một số thượng nghị sĩ, kể cả thành viên đảng Cộng hòa, đã bày tỏ lo ngại, đặc biệt liên quan đến các chương trình như PEPFAR, sáng kiến chống HIV/AIDS toàn cầu do Tổng thống George W. Bush khởi xướng, được ghi nhận đã cứu sống hơn 26 triệu người.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông John Thune, cho biết cơ quan này có thể điều chỉnh nội dung dự luật. “Chúng ta hãy chờ xem,” ông nói với báo giới. Nếu không có hành động trước ngày 18/7, đề xuất sẽ hết hiệu lực và Nhà Trắng sẽ phải tuân theo ngân sách đã được Quốc hội phê chuẩn.

Đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ, cho rằng viện trợ nước ngoài - dù chỉ chiếm dưới 1% tổng chi ngân sách liên bang - là công cụ ngoại giao mềm hiệu quả và đóng vai trò thiết yếu trong việc cứu trợ nhân đạo. Dân biểu Don Beyer cảnh báo: “Mọi người sẽ chết”, dẫn các nghiên cứu dự đoán hàng trăm nghìn người có nguy cơ tử vong do thiếu hỗ trợ y tế và lương thực.

Các khoản cắt giảm cụ thể bao gồm: 496 triệu USD viện trợ thảm họa quốc tế; 460 triệu USD hỗ trợ các nước cộng sản cũ tại châu Âu và Trung Á; 400 triệu USD cho các chương trình y tế toàn cầu như chống HIV/AIDS và 142 triệu USD dành cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Hoa Kỳ triển khai hiệu quả hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Hoa Kỳ triển khai hiệu quả hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
Mỹ chính thức hủy bỏ hàng nghìn chương trình của USAID Mỹ chính thức hủy bỏ hàng nghìn chương trình của USAID

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-vien-my-bat-den-xanh-cho-tong-thong-trump-cat-giam-vien-tro-nuoc-ngoai-214183.html

In bài viết