16:15 | 12/06/2025
Phát biểu tại buổi lễ, ông Timur Sirozevich Sadykov - Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM đã điểm lại chặng đường hơn một thiên niên kỷ hình thành và phát triển của nước Nga. Đồng thời, ông nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nga và Việt Nam ngày càng bền chặt, được vun đắp bởi tình đồng chí và sự tương trợ sâu sắc.
Ông Timur Sadykov khẳng định, các chuyến thăm cấp cao gần đây, đặc biệt là chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm 2024 và Thủ tướng Mikhail Mishustin hồi đầu năm, đã thể hiện rõ sự gắn bó đặc biệt giữa hai quốc gia.
"Chúng tôi đánh giá cao việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã tới Moscow tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại vào tháng 5 vừa qua, một minh chứng cho sự tương đồng trong quan điểm giữa hai nước về các vấn đề cốt lõi của tình hình chính trị toàn cầu", ông nói.
Thay mặt Chính phủ Liên bang Nga, Tổng Lãnh sự Sadykov bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền và nhân dân TP.HCM vì sự hợp tác tích cực và tình cảm nồng hậu dành cho Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga. Ông tin tưởng rằng với những nỗ lực chung, hai nước sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu phát triển vì lợi ích chung của nhân dân hai bên, đồng thời góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
![]() |
Tổng lãnh sự Nga tại TPHCM Timur Sirozevich Sadykov phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: SGGP) |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định, trải qua hơn hai thập kỷ triển khai mối quan hệ Đối tác chiến lược và hơn 13 năm thực hiện Đối tác chiến lược toàn diện, mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, dầu khí, năng lượng, quốc phòng...
TP.HCM luôn coi trọng và nỗ lực tăng cường hợp tác với các địa phương của Nga. Minh chứng cho điều đó là hàng loạt hoạt động ý nghĩa diễn ra trong thời gian gần đây.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan bày tỏ tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc cùng quyết tâm và thiện chí từ cả hai phía, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa TP.HCM và Nga nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Trước đó, ngày 10/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày nước Nga - Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2025), thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân thành phố và nhân dân Liên bang Nga.
Theo ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liêng bang Nga TP.HCM trên nền tảng mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước, TP.HCM đang phát triển các mối quan hệ hợp tác năng động với nhiều địa phương và vùng lãnh thổ Nga.
Trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt đã ký kết Chương trình hợp tác hành động đến năm 2030, thể hiện mối cam kết chặt chẽ và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga Nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga (12/6), ngày 12/6, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov. |
Kim Hảo (t/h)